Đau đầu khi con thiếu tập trung học bài
Các bậc phụ huynh nên bình tĩnh và hướng dẫn con mình tập trung trở lại bài học bằng những trò chơi rèn luyện mỗi ngày.
Không tập trung học, luôn bị điểm kém
Bé Hà Anh đã vào học lớp 1 được mấy tháng rồi nhưng luôn bị điểm kém. Không phải vì bé học dốt, mà vì bé thường xuyên bị cô giáo trừ điểm. Ở lớp, bé hay nói chuyện, không tập trung nghe cô giảng bài. Bài kiểm tra giữa kỳ tiếng Việt của bé được 7, trừ 2 còn 5 điểm, bài kiểm tra toán được 9, trừ 2 còn 7 điểm với lời phê: “Trong lớp còn nói chuyện riêng với các bạn, hay nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý nghe giảng”. Hầu như tất cả những bài cô giáo chấm ở lớp bé Hà Anh đều bị trừ điểm vì nói chuyện riêng hoặc làm một việc gì đó trong lúc cô giảng bài. Ở nhà học bài, Hà Anh cũng không tập trung chút nào. Cả buổi tối, bé chỉ tập viết mỗi chữ “chào cờ”. Sáng hôm sau đến lớp, bé lại viết thành chữ “trào cờ”. Hỏi ra mới biết, bé chỉ ngồi tập chép chữ “chào cờ” từ hàng trên xuống hàng dưới theo đúng nét chữ để nhanh hết trang giấy. Bé còn đang mải nghĩ đến gói kẹo chíp chíp mẹ vừa mua để trong tủ lạnh.
Rèn luyện cho bé bằng các trò chơi
Rất nhiều các bậc phụ huynh đã rèn luyện điều này cho con trẻ thông qua các trò chơi.
Có nhiều mẹ cho con mình chơi xâu hạt. Bạn tìm mua cho bé đủ các loại hạt cườm theo lứa tuổi ở các chợ đồ chơi. Xâu hạt cườm vừa giúp bé luyện tay khéo léo, vừa giúp bé tập trung chú ý vào công việc mình đang làm. Ban đầu bạn nên cùng làm với bé để hướng dẫn bé cách xâu. Để bé có hứng thú chơi trò này, bạn nên gợi ý cho các bé xâu các chuỗi hạt tặng mẹ, tặng bà, tặng các bạn. Đừng quên khen ngợi những chuỗi hạt mà bé đã xâu được. Trò chơi này giúp bé tập trung vào công việc mình làm và dần dần bé cũng sẽ tập trung vào việc học.