Đẳng cấp công nương Diana: Có tận 5 mẫu túi gắn liền với tên tuổi, trong đó có một chiếc ẩn chứa câu chuyện đau lòng phía sau

PHOEBE,
Chia sẻ

Công nương Diana thực sự là niềm cảm hứng to lớn của các nhà mốt.

Sau túi Jackie của Gucci được đặt theo tên Đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kenedy năm 1970, túi Kelly - Birkin của Hermes lần lượt đặt theo tên công nương Grace xứ Monaco năm 1977 và nữ diễn viên người Anh Jane Birkin năm 1984 thì các thương hiệu thời trang lớn ngưng việc dùng tên người nổi tiếng đặt cho sản phẩm của mình trong một khoảng thời gian.

Mãi cho đến những năm 90 mới có một nhân vật đủ tầm ảnh hưởng để viết tiếp trang sử này, đó chính là Công nương Diana.

Lady Dior

Vào năm 1995, trong chuyến ghé thăm Triển lãm nghệ thuật Cezanne ở Pháp, Đệ nhất phu nhân Pháp khi đó là bà Bernadette Chirac đã gửi tặng công nương Diana mẫu túi mới được ra mắt của Dior như một món quà tri ân. Được thiết kế năm 1994 bởi Giám đốc sáng tạo Gianfranco Ferre, chiếc túi ban đầu có tên là "Chouchou", có nghĩa là "yêu thích" trong tiếng Pháp. Khi vừa nhìn thấy chiếc túi, công nương Diana đã ngay lập tức phải lòng và từ đó trở đi, nó trở thành mẫu túi được bà diện nhiều nhất.

Công nương thích chiếc túi tới nỗi bà đã đặt mua tất cả các màu để tiện phối đồ. Nhằm tỏ lòng tri ân tới công nương, nhà mốt nước Pháp đã đổi tên mẫu túi kinh điển này thành "Lady Dior" vào năm 1996. Kể từ đó đến nay, chiếc "Lady Dior" vẫn luôn là một sản phẩm bán chạy và góp phần tạo nên danh tiếng của Dior.

Thời điểm này cũng là lúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa công nương và Thái tử Charles tan vỡ, thế nên chiếc túi còn được xem như biểu tượng cho cuộc sống tự do mới của bà. Một trong những dịp đặc biệt mà "Lady Dior" đồng hành cùng công nương là khi bà mặc set blazer + chân váy màu vàng của Versace trong chuyến thăm Liverpool. Tại đây, bà đã có buổi thử đồ của Dior cho Met Gala năm 1996 với John Galliano. Bộ váy hai dây màu xanh đen viền ren công nương mặc ở Met Gala năm đó cũng đánh dấu BST Couture đầu tiên của John Galliano. Đây cũng là lần duy nhất công nương Diana tham dự Met Gala.

Gucci Diana Bag

Màu sắc trang nhã, kích thước rộng rãi, đựng được nhiều đồ, tính ứng dụng cao, thích hợp diện ở những sự kiện trang trọng cho đến cuộc sống thường nhật, không khó hiểu khi Gucci Bamboo Handle Tote lại được công nương Diana yêu thích đến thế. Sở dĩ có tên gọi "bamboo handle" là vì phần quai cầm của túi được làm bằng tre. Chiếc túi này cũng làm nên bức ảnh #ootd huyền thoại khi công nương diện đồ theo phong cách sport chic với áo nỉ, biker short, sneaker. Tới tận nay kiểu phối đồ này vẫn rất thịnh hành và được nhiều người học theo.

Mới đây, Giám đốc sáng tạo của Gucci - Alessandro Michele đã quyết định "hồi sinh" cho mẫu túi này bằng cách thêm vào đai thắt màu neon nổi bật, tạo nên sự tương phản với tay cầm. Thiết kế về cơ bản vẫn giữ nguyên, tuy nhiên logo chữ GG được đặt ở phía trước, kích cỡ túi đa dạng từ cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn cùng nhiều màu sắc để khách hàng lựa chọn. Alexa Chung, Elle Fanning hay Jodie Turner-Smith là những người nổi tiếng đã xuất hiện với mẫu túi này. Gucci Diana được dự đoán sẽ trở thành một cú hích trong năm nay.

Salvatore Ferragamo Lady D

Salvatore Ferragamo Lady D cũng là một mẫu túi rất được lòng công nương Diana. Vào năm 1990, công nương bắt đầu mua những món đồ từ nhà mốt nước Ý. Tổng cộng, bà đã sở hữu hơn 20 mẫu túi làm bằng da Calf với thiết kế khóa tròn mạ vàng Gancio đặc trưng. Mẫu túi này thường được bà phối cùng những bộ suit cùng màu, ví dụ như suit xanh thì sẽ diện túi xanh, suit tím thì sẽ đeo túi tím, tạo nên tổng thể hài hòa đẹp mắt.

Tod's D Bag

Sau khi ly hôn, công nương Diana thường được bắt gặp rời phòng gym, tay xách chiếc túi tote của thương hiệu Tod's. Cũng như bất kỳ món đồ nào được đặt theo tên bà, chiếc túi nhanh chóng trở nên phổ biến. Sau khi bà qua đời vào năm 1997, Tod's đã đổi tên chiếc túi thành "D Bag" để tưởng nhớ về công nương quá cố. Diego Della Valle, con trai của nhà sáng lập thương hiệu đã từng chia sẻ lý do đặt tên túi theo tên công nương đơn giản bởi vì bà đã ủng hộ nhiệt tình sản phẩm của hãng.

Chanel Diana Bag

Người ta thường truyền miệng rằng Công nương chẳng bao giờ đeo túi Chanel sau khi ly hôn vì logo của thương hiệu là hai chữ C lồng vào nhau, như biểu thị hai chữ cái đầu trong tên của Thái tử Charles và tình địch Camilla. Trên thực tế, bà từng nhiều lần diện túi lẫn giày của thương hiệu nước Pháp.

Lần đầu tiên công nương đeo túi Chanel là trong chuyến viếng thăm đến Paris, đây được xem như một cách bày tỏ thiện chí đến nước chủ nhà. Mẫu túi bà đeo là 1 phiên bản Chanel Classic Flap Bag, được Karl Lagerfeld thiết kế vào năm 1989. Sau khi được công nương diện, mẫu túi được đổi tên thành Chanel Diana Bag nhưng chỉ được sản xuất đến cuối những năm 1990. Ngày nay nó là một trong những mẫu túi vintage hàng hiếm và được rất nhiều tín đồ Chanel săn lùng.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ