Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển

Mai Ami,
Chia sẻ

Kể từ khi tiên phong đến giờ, cả thập kỷ phát triển và đổi mới, phấn nước cushion đã có những bước đột phá tích hợp rất nhiều tính năng trên cùng một sản phẩm.

Tập đoàn mỹ phẩm Amorepacific không chỉ là cha đẻ của dòng phần nước cushion mà tính đến thời điểm hiện tại, sau một thập kỷ phát triển Amorepacific đã trở thành ông hoàng Cushion với vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng lượng tiêu thụ tăng kỷ lục qua mỗi năm. Và suốt quá trình định hướng và phát triển, đến nay Amorepacific chính thức đạt mốc hơn 100 triệu sản phẩm cushion được tiêu thụ trên thị trường mỹ phẩm.

Tháng 11–2017 vừa qua, các biên tập viên, beauty blogger hàng đầu Đông Nam Á đã có buổi gặp gỡ tại sự kiện "Cushion Amorepacific" tại đảo Kota Kinabalu (Malaysia) nhân kỷ niệm dấu mốc quan trọng hơn 100 triệu sản phẩm Amorepacific được bán ra.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 1.

Yunha Lee - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mỹ phẩm của tập đoàn Amorepacific tại Singapore.

Đây cũng là cơ hội trải nghiệm các sản phẩm cushion thuộc năm nhãn hàng toàn cầu của Amorepacific như Sulwhasoo, Laneige, Mamonde, Etude và Innisfree từ trang điểm đến chăm sóc da giúp phái đẹp có được sự chăm chút vẹn toàn nhất cho làn da cũng như vẻ ngoài của mình.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 2.

Các biên tập viên, beauty blogger hàng đầu Đông Nam Á đã có buổi trao đổi, tham khảo kinh nghiệm trang điểm với cushion cùng chuyên gia trang điểm của Amorepacific.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 3.

Jason Lee - chuyên gia trang điểm của Amorepacific đang hướng dẫn cách trang điểm với cushion để có được lớp nền tự nhiên và mỏng mịn nhất.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 4.

Amorepacific cha đẻ của dòng phấn nước cushion

Thành lập vào năm 1945 với danh mục hơn 20 thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, nhưng đến năm 2008 Amorepacific mới chính thức sáng tạo và tiên phong dòng phấn nước cushion, và ngay lập tức sản phẩm trở thành bước đột phá trong lĩnh vực mỹ phẩm trang điểm của Hàn Quốc. Amorepacific sở hữu nhiều loại cushion đa dạng từ các thương hiệu Laneige, Sulwhasoo, Innisfree, Etude House và Mamode. Tất cả các sản phẩm của Amorepacific, bao gồm phấn nước cushion, được thiết kế với tính năng chăm sóc da lâu dài.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 5.

Sulwhasoo: Sulwhasoo Perfecting Cushion Brightening

Sulhwasoo: Dòng sản phẩm cao cấp chiết xuất từ nhân sâm, được phát triển dựa trên triết lý tương sinh và phù hợp với đặc thù làn da châu Á. Dòng cushion nổi tiếng nhất của Sulhwasoo chính là Perfecting Cushion Brightening. 

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 6.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 7.

Sulwhasoo Perfecting Cushion với lớp phấn mỏng mịn khắc phục hầu hết các nhược điểm thường thấy của cushion như lớp phấn dày, độ che phủ ít hay dễ trôi phấn. Đặc biệt Sulwhasoo Perfecting Cushion sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho da nhiều nhược điểm khi kết hợp khả năng chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, chống nắng và làm trắng da một cách hiệu quả.

Laneige: Laneige BB Cushion

Laneige tập trung tối đa vào yếu tố nước, cấp ẩm cho da nên các dòng sản phẩm của Laneige từ chăm sóc da đến mỹ phẩm trang điểm. Dòng cushion của Laneige được phái đẹp chuộng nhất là Laneige BB Cushion.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 8.

Dòng kem nền BB cushion tích hợp năm trong một của Laneige có thể được coi là một bước đột phá trong dòng BB cream vốn đã quá quen thuộc với phái đẹp. Không chỉ tạo lớp nền mỏng nhẹ, tiệp màu da mà BB Cushion của Laneige còn có chỉ số SPF 50, song hành cả hai việc tạo lớp nền mỏng mịn và chống nắng hiệu quả cho da.

Innisfree

Thương hiệu Innisfree nổi tiếng với các dòng sản phẩm bình dân có nguồn ngốc từ thiên nhiên, chiết xuất từ các loại thực vật trồng theo công nghệ tiên tiến trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Điểm thú vị của các dòng cushion Innisfree là mẫu mã vô cùng bắt mắt. 

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 9.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 10.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 11.

Còn về vấn đề chính là chất phấn, ưu điểm vượt trội của các dòng cushion Innisfree chính là ngăn ngừa mồ hôi và bã nhờn hiệu quả. Lớp dầu ở trên da sẽ được kiểm soát một cách kỹ hơn và da mặt không còn bị khô hay nhiều dầu gây bóng nhờn như trước.

Không ngừng sáng tạo và dẫn đầu công nghệ sản xuất phấn nước cushion toàn Đông Nam Á

* Năm 2008: Phấn nước thế hệ đầu tiên

 • Tìm ra bọt polyurethane khởi đầu cho ý tưởng phấn nước cushion

• Ra mắt "Phấn nước IOPE Air chống nắng" ứng dụng công nghệ thấm hút kem dạng lỏng.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 12.

Hajin Jung - chuyên gia nghiên cứu cushion đang chia sẻ về quá trình phát triển của dòng phấn nước cushion của Amorepacific.

* Năm 2010: Phấn nước thế hệ thứ hai: Công nghệ Cell-Trap

• Phát triển công nghệ cell-trap, kỹ thuật giúp ổn định lớp kem lỏng, ngăn hiện tượng "chảy" bằng cách tối ưu hoá tính chất vật lý của bông phấn. 

• Cải thiện tính năng chống tia UV của phấn nước.

* Năm 2012: Phấn nước thế hệ thứ 3: Đa năng

 • Ra mắt danh mục sản phẩm phấn nước cushion của Amorepacific, tăng tính đa dụng và kết cấu của phấn nước để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

 • Mở rộng danh mục sản phẩm phấn nước cushion bên cạnh dòng phấn nền.

 • Thực hiện các nghiên cứu tại địa phương và các thị trường khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng toàn cầu.

• Công nghệ sản xuất phấn nước hoàn toàn tự động.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 13.

* Năm 2016: Phấn nước thế hệ thứ 4: Công nghệ hạt phấn siêu mịn (Ultra-fine Dispersion) và bông phấn 3D

 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ cushion, tích hợp thành phần làm đẹp tự nhiên của châu Á.

 • Phát triển công nghệ hạt phấn siêu mịn, tinh chỉnh đến 30% kích thước hạt phấn trong công thức cushion.

 • Phát triển bông phấn 3D, tối ưu hóa hiệu quả công thức phấn nước cushion mới.

 • Mở rộng nghiên cứu phấn nước dành riêng cho khách hàng Đông Nam Á.

• Tạo ra các tông màu riêng cho làn da Đông Nam Á.

• Nghiên cứu các công thức và cấu trúc hạt phấn thích hợp cho khách hàng Đông Nam Á.

 • Phát triển hệ thống đặc biệt, đáp ứng thị hiếu của khách hàng bằng cách nghiên cứu kết cấu phấn tối ưu cho khu vực.

Cushion - dòng phấn nước tiện dụng mới đấy mà đã ngót chục năm phát triển - Ảnh 14.

Hành trình của cushion cũng như của Amorepacific chắc chắn sẽ còn tiếp diễn lâu dài, và không chừng, cushion lại là tiền thân cho một sản phẩm làm đẹp nào đó đột phá hơn nữa trong tương lai. Amorepacific vẫn đang và sẽ tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của mình trong thị trường cushion và ngày càng nỗ lực trong việc kỷ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mang tính đột phá để phụ vụ nhu cầu trang điểm và làm đẹp của phái đẹp toàn cầu.

Chia sẻ