Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy "rõ mồn một" thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ

Thủy Linh,
Chia sẻ

Đoạn video dài 24 giây ghi lại sự phát triển và hoạt động của một thai nhi 20 tuần tuổi cho thấy công nghệ mới này chuyển đến bố mẹ những hình ảnh rõ nét hơn nhiều so với siêu âm.

Những người sắp trở thành cha mẹ có lẽ đã khá hài lòng với những hình ảnh siêu âm thai nhi không thực sự rõ nét. Tuy nhiên, một bước tiến công nghệ về chụp cộng hưởng từ (MRI) đã cho ra đời những hình ảnh cực kỳ rõ nét của bào thai 20 tuần tuổi trong bụng mẹ.

Đây là kết quả của một công trình nghiên cứu trị giá 10 triệu bảng Anh của một nhóm các chuyên gia y khoa đến từ London, Anh dựa trên sự kết hợp của các thuật toán, lực từ trường và sóng radio.

Những cử động của thai nhi ở tuần thai 20 trong bụng mẹ được thấy rõ qua công nghệ MRI (Clip: Channelmum).

Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy rõ mồn một thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ - Ảnh 2.

Hình ảnh thai nhi 20 tuần tuổi được ghi lại bằng công nghệ MRI.

Bước tiến này không chỉ giúp những người sắp làm mẹ chứng kiến sự phát triển rõ nét của thai nhi ở 20 tuần tuổi. Trên nền tảng công nghệ MRI tiến bộ đó, dự án iFIND do một nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia y khoa đến từ trường Đại học King’s London, Bệnh viện St Thomas’, Đại học Hoàng gia London, Đại học Firenze, Bệnh viện Nhi Toronto và Trung tâm chăm sóc sức khỏe Philips đã thực hiện một đoạn video dài 24 giây về sự phát triển và hoạt động của một thai nhi 20 tuần tuổi trong bụng mẹ.

Bên cạnh hình dạng hoàn chỉnh của bào thai, công nghệ mới này thậm chí có thể ghi lại được trái tim nhỏ của bào thai với kích thước chỉ nhỏ hơn một đồng xu đang đập, cùng các hoạt động của thai nhi trong bụng mẹ, từ chơi đùa với dây rốn, vươn vai tới nghịch ngợm xoay đầu. Đoạn video kết thúc với hình ảnh thai nhi nghịch ngợm đá mạnh vào bụng người mẹ bẳng cả hai chân, khiến phần bụng của cô bị “biến dạng”.

Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy rõ mồn một thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ - Ảnh 3.

Thai nhi được ghi lại khi nhìn trực tiếp vào dụng cụ quét và đùa nghịch dây rốn.

Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy rõ mồn một thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ - Ảnh 4.

Thai nhi chuyển động, với hai đầu gối co lên trước ngực và chống tay vào thành bụng người mẹ.

Thành viên dự án David Lloyd - nhà nghiên cứu lâm sàng thuộc trường Đại học King’s London cho biết: “Việc ghi lại hình ảnh của bào thai 20 tuần tuổi khi vẫn ở trong bụng mẹ thực sự không đơn giản như vậy. Trước hết, chúng rất nhỏ. Ví dụ, tim thai với tất cả các khoang và van tim, chỉ dài khoảng 15mm: nhỏ hơn kích thước một đồng xu.

“Trong siêu âm thai, hình ảnh được tạo ra có thể rất rõ nét, nhưng không may là điều đó không đúng với mọi bệnh nhân. Siêu âm phải ‘nhìn’ xuyên qua được cơ thể người mẹ đến các bộ phận của thai nhi mà chúng ta muốn ghi lại hình ảnh, và việc đó không phải luôn dễ dàng thực hiện. Nó phụ thuộc vào độ tuổi của thai nhi, cách thai nhi nằm trong bụng mẹ, kích thước người mẹ, và nhiều yếu tố khác”, ông David Lloyd phân tích.

Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy rõ mồn một thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ - Ảnh 5.

Sự khác biệt về hình ảnh ghi lại được nhờ công nghệ siêu âm (ảnh bên trái) và công nghệ MRI.

Không giống công nghệ siêu âm, kỹ thuật quét công nghệ cao có thể “thâm nhập” đến bên dưới da của thai nhi và vượt trội hơn máy quét MRI thông thường bằng cách sử dụng công nghệ phức tạp để ghi lại hình ảnh từ thai nhi chuyển động thường xuyên trong bụng mẹ. Dự án iFIND hy vọng công nghệ của họ có thể cải thiện chất lượng chụp quét thai nhi cho tất cả những người sắp làm mẹ và được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Giải thích thêm về ưu điểm của công nghệ MRI, bác sỹ Lloyd nói: “Công nghệ MRI tạo ra hình ảnh bằng lực từ trường và sóng radio cường độ mạnh thì không bị giới hạn như siêu âm. Nó có thể quét được các cấu trúc bên trong cơ thể dù đó là xương, cơ hay mơ; và trong một vài trường hợp nó có thể cho chúng ta hình ảnh chi tiết hơn nhiều so với siêu âm. Quan trọng là, đó là một trong số ít các kỹ thuật an toàn với sản phụ khoa”.

Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy rõ mồn một thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ - Ảnh 6.

Không chỉ đem lại những hình ảnh rõ nét hơn nhiều mà quan trọng là, MRI là một trong số ít các kỹ thuật an toàn với sản phụ khoa (Ảnh minh họa).

Đây là công nghệ chụp quét thai nhi rõ nét nhất đến thời điểm hiện tại với khả năng tự động “chỉnh sửa” các chuyển động nhỏ của thai nhi trong quá trình quét để tạo ra hình ảnh rõ nét nhất có thể. Nếu thai nhi chuyển động nhanh như trong đoạn video do iFIND phát hành, khi được chụp lại bằng máy quét thông thường, hình ảnh ghi lại được sẽ không sử dụng được và người mẹ có thể sẽ phải quét lại.

Nhóm nghiên cứu mong muốn phát triển công nghệ này với bốn đầu dò có thể tự động di chuyển trên bụng người mẹ để ghi được hình ảnh tốt nhất; đồng thời, cho phép các bác sỹ phát hiện sớm và điều trị các biến chứng trước khi trẻ chào đời.

Công nghệ mới nhất giúp bố mẹ thấy rõ mồn một thai nhi đang cười, đạp, nhảy trong bụng mẹ - Ảnh 7.

Nhiều bệnh nhân cũng áp dụng phương pháp quét 3 chiều, nhưng công nghệ MRI mới này sẽ giúp các bậc phụ huynh nhìn được hình ảnh rõ nét hơn nữa về thai nhi của họ.

Biên tập viên của chuyên trang ChannelMum.com cho biết: “Công nghệ chụp quét thực sự tuyệt vời bởi nó giúp các ông bố, bà mẹ và thậm chí các thành viên khác trong gia đình hình thành sự gắn kết với đứa trẻ. Không gì xúc động hơn được nhìn thấy đứa con chưa chào đời của bạn di chuyên bên trong cơ thể bạn, và công nghệ chụp MRI này đã đưa việc chụp ảnh lên một bước tiến mới. Chúng thật sự tuyệt vời”.

Nguồn: Dailymail/ Mirror

Chia sẻ