Con vừa đi học, dính ngay virus đau mắt đỏ

Thanh Hằng,
Chia sẻ

Nhìn con quấy khóc do đau mắt đỏ, mắt sưng và chảy nước, chị xót xa vô cùng.

Xót xa nhìn con quấy khóc

Bé Thu (24 tháng) nhà chị Huyền (Lĩnh Nam, Hà Nội) mới đi học mầm non được vài ngày, cả nhà chưa kịp vui vì bé hòa nhập với môi trường mới nhanh thì đã phải buồn rười rượi khi phát hiện ra con bị đau mắt đỏ.  

Bé ít khi quấy thế nhưng đợt nhiễm bệnh lần này khiến bé quấy khóc rất nhiều. Không khó để chị nhận ra bé bị đau mắt đỏ: mắt đỏ hoe, bé dụi mắt liên tục vì bị cộm mắt, chảy ra rất nhiều gỉ mắt thành từng mảng đặc biệt lúc mới ngủ dậy, bé kêu đau mắt suốt. Hỏi cô giáo chị được biết trong lớp có mấy bạn bị cùng một lúc. Chị đành cho con nghỉ học ở nhà để tránh cơn dịch. 

Cũng bị đau mắt đỏ là bé Quân (12 tháng tuổi), mẹ bé là chị Trà (Triều Khúc, Hà Nội) phải nghỉ làm mấy hôm nay để chăm con. Cả tháng nay chị đã nghe tin bệnh đau mắt đỏ bùng phát, chị cũng thường xuyên vệ sinh tay chân cho con. Thế nhưng bé Quân nhà chị vẫn bị. Chị ngạc nhiên khi mình vệ sinh sạch sẽ cho con, đồng thời con chưa đi học, nhà không có ai bị, không có lý nào bé lại bị bệnh. Hỏi ra, chị mới biết mấy hôm trước, bà nội bế bé sang nhà chị hàng xóm có con bị đau mắt. Nhìn nước mắt bé chảy dàn dụa, sưng, đỏ, chị xót con vô cùng. 

Chị kể: "Hôm đầu tiên mắt trái của con hơi đỏ, có gỉ, mình cũng không để ý nhiều nhưng sau đó, mắt bé đỏ nhiều ở phần lòng trắng rồi sưng và chảy mủ, đưa con đi khám mình mới biết con bị nhiễm bệnh".

Con vừa đi học, dính ngay virus đau mắt đỏ 1
Nhìn con quấy khóc do đau mắt đỏ, mắt sưng và chảy nước, chị xót xa vô cùn. (Ảnh minh họa)

Rửa mắt bằng nước muối sinh lý thường xuyên
 
Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết, đau mắt đỏ là tên gọi chung của một bệnh do virus Adenovirus gây ra. Bệnh thường bùng phát vào cuối mùa hè và xuyên suốt mùa thu. 

Triệu chứng đau mắt đỏ: Sốt nhẹ, viêm mũi họng, nổi hạch ở tai (có thể). Mắt xuất hiện nhiều gỉ, chảy nước mắt, mắt đỏ, cộm, ngứa,… 

Phòng bệnh luôn là cách tốt nhất để bảo vệ mắt tuy nhiên phòng bệnh đau mắt đỏ không đơn giản do đường lây nhiễm bệnh quá nhiều. Bệnh có thể lây qua đường hô hấp, tay chân, nước bọt… Trẻ con thường mắc phải vì các bé chưa có ý thức về việc vệ sinh cá nhân. Cách phòng bệnh tốt nhất là cách ly triệt để bệnh nhi với nguồn lây bệnh. Cha mẹ cần cho bé vệ sinh tay chân thật sạch sẽ hàng ngày bằng xà phòng diệt khuẩn. Cho bé súc miệng nước muối liên tục, chăm sóc vệ sinh răng miệng cẩn thận. Rửa mắt bằng nước muối sinh lý hàng ngày (đặc biệt vào đợt dịch như hiện nay). 

Nếu bé bị đau mắt đỏ, cha mẹ cần chăm sóc bé cẩn thận bởi bệnh này rất dễ bị đi bị lại. Nếu bé đang đi học, cha mẹ cần cho bé nghỉ để tránh lây nhiễm cho những bé khác. Hiện nay, đau mắt đỏ là loại bệnh chưa có thuốc đặc trị, tuy nhiên đa số các bé bị bệnh lành tính và có thể tự khỏi được trong vòng 10 ngày. Cách tốt nhất, cha mẹ phải vệ sinh thân thể, răng miệng, tay chân cho bé thật sạch, ngoài việc dùng nước muối sinh lý để rửa mắt, cha mẹ cần đưa bé đi khám để bác sĩ cho thuốc hợp lý, không tự ý kê đơn cho bé. 

Cha mẹ nhỏ mắt cho bé cũng phải cẩn thận, tránh làm hai mắt lây sang nhau và nặng hơn. Cách nhỏ như sau: Cho bé nằm nghiêng, nhỏ từng mắt một, nhỏ xong một mắt, lấy gạc y tế lau luôn cả gỉ mắt và nước mắt. Trước và sau khi nhỏ mắt cho bé, cha mẹ cần rửa tay thật sạch sẽ.
 
Tuyệt đối tránh dùng chung đồ đạc với bé lúc này. Cha mẹ cần cho bé uống nhiều nước, nghỉ ngơi. Dọn sạch sẽ phòng ốc, chăn ga gối nơi bé nằm, bé ở.  

Để phòng ngừa bệnh đỏ mắt nói riêng và bệnh mắt nói chung, trước khi ra đường, bé cần đeo kính bảo vệ mắt. 



Phần lớn các em học sinh biết bị cận thị nhưng lại không chịu đeo kính hoặc đeo kính không phù hợp, dẫn đến độ cận tăng
Con vừa đi học, dính ngay virus đau mắt đỏ 2
Chia sẻ