Con trai 5 tuổi ôm bạn cùng lớp, mẹ bối rối không biết nên ngăn cản hay mặc kệ con

An Chi,
Chia sẻ

Nếu có con ở trong trường hợp như bà mẹ dưới đây thì các mẹ sẽ xử lý ra sao?

Khi trẻ bắt đầu bước vào tuổi mới lớn, thường rất hiếu kỳ, thích khám phá và biểu lộ tình cảm với bạn khác giới, khiến các bậc phụ huynh lo lắng không ít. Nhiều người cảm thấy thiếu kiến thức và kỹ năng để giáo dục con về giới tính và e ngại khi đề cập đến chủ đề này trước mặt trẻ.

Gần đây, trên một nhóm về dạy con trên mạng, một người mẹ đã chia sẻ nỗi lo của mình và xin ý kiến về hành vi của con trai 6 tuổi: "Con tôi từ 5 tuổi đã thích tặng tranh cho một bạn cùng học. Bây giờ lên lớp 1, bé lại thích một bạn gái khác, thường ôm và hôn bạn ấy. Tôi mới phát hiện một bức tranh bé vẽ hai cốc nước, ghi tên mình và bạn gái bé thích. Tôi phải xử lý sao đây?", chị T.T hỏi.

Có vẻ như người mẹ này bắt đầu lo lắng khi thấy con trai biểu lộ tình cảm với bạn nữ. Bà mẹ này kể từ khi con trai 4 tuổi đã có những biểu hiện tình cảm như ôm, hôn và bày tỏ cảm xúc qua những hành động hàng ngày. Bà mẹ này đã rất lo lắng và mong muốn nhận được lời khuyên từ các bậc phụ huynh khác.

Người mẹ còn cho biết, ở nhà bé rất thích ôm và hôn bố mẹ cùng các em. Có thể bé nghĩ việc này là cách thể hiện tình cảm với bạn bè. Mẹ của bạn gái bé thích đã phản đối thẳng thắn khi thấy con trai chị ôm và hôn con mình và đã bày tỏ sự không hài lòng. Phụ huynh này đã yêu cầu giáo viên và mẹ của bé trai phải ngăn chặn các hành vi này.

Đó là biểu hiện bình thường, chỉ là bé thể hiện sự yêu thương với mọi người

Trước băn khoăn về việc liệu con thể hiện tình cảm nồng nhiệt với các bạn khác giới thì phải làm sao, một số mẹ cho rằng đây là chuyện rất bình thường và người mẹ trong trường hợp trên không phải quá lo lắng.

Mẹ lo ngại vì con trai 6 tuổi hay ôm và thơm bạn nữ cùng lớp, người khuyên nên kệ, người lại phản đối kịch liệt   - Ảnh 2.

- Bé nhà mình cũng vậy, nhưng mình vui vẻ nghe bạn kể về người bạn ý thích, mình nghĩ như vậy là bình thường, mình thường thăm hỏi hai bạn thường làm gì khi cạnh nhau. Nghe con kể và hưởng ứng như vậy, mình rất mong sau này bạn ý cũng tiếp tục kể mẹ nghe và mình sẽ hướng dẫn bé.

- Bản thân các con được ba mẹ yêu thương thì các con cũng thể hiện lại sự yêu thương đó qua ba mẹ, các bạn thú bông hoặc một quyển sách, một đồ chơi, hoặc một người bạn mà con quý mến. Quan sát con và đừng quá nghiêm khắc khi con thể hiện tình yêu thương của mình, chỉ sợ con là một đứa trẻ không biết yêu thương thôi!

- Mẹ bé kia có con gái nên chắc cũng nhạy cảm hơn, bé nhà mình con trai 5 tuổi đi học hay bị bạn gái ôm, cho dù bé không thích toàn gạt ra nhưng mình chỉ thấy buồn cười và kệ con xử lý.

Dứt khoát phải ngăn chặn từ đầu, càng để lâu sẽ dẫn đến hậu quả khó lường

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số người khác lại cho rằng bé đã 6 tuổi là có thể hiểu và nên được dạy các kiến thức căn bản. Việc giáo dục giới tính cho trẻ càng sớm sẽ càng tốt và ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc trong tương lai.

Mẹ lo ngại vì con trai 6 tuổi hay ôm và thơm bạn nữ cùng lớp, người khuyên nên kệ, người lại phản đối kịch liệt   - Ảnh 3.

- Mình nghĩ là hành động ôm và thơm là cần nói chuyện với con. Vì cơ thể của ai là của người ấy, con muốn ôm và thơm bạn thì cần hỏi ý kiến của bạn. Nếu bạn không thích thì mình cũng không nên làm như thế nữa. Thực ra nếu như ở nhà mình đã tập cho con được thói quen này (nếu có ai chạm vào cơ thể của con dù là bố mẹ thì cần xin phép) thì sẽ dễ để con hiểu, còn nếu không thì lúc này hướng dẫn con mình nghĩ cũng không sao cả.

- Con gái mình đi học mầm non, có 2 bạn có hành động ôm và thơm vào má con gái mình. Mình không thấy hành động đó đúng nên có nhắc con là nếu bạn làm như vậy nữa con hãy đẩy bạn ra và báo lại với cô. Vì cơ thể của con, khi con chưa cho phép và không thích hành động đó thì không ai được làm vậy với con. Sau đó em cũng nhắn cho phụ huynh và nói chuyện với cô giáo của con và tình trạng ổn hơn. Vì vậy hãy thông cảm khi mẹ bạn gái kia không đồng ý cho con chị làm như vậy.

Giải quyết tình huống trên như thế nào?

Đa số các bậc phụ huynh đều cho rằng việc con cái biểu lộ tình cảm thông qua trò chơi và việc học là tự nhiên, và nó cho thấy con mình là người biết quan tâm, chăm sóc người khác. Tuy nhiên, cần phải quan tâm hơn đối với các hành vi như ôm, hôn hay những hành động tình thân khác.

Trước hết, phải dạy cho trẻ biết rằng ngoài ôm, hôn ra, còn có nhiều cách khác để thể hiện tình cảm như chơi cùng nhau một cách vui vẻ, không gây gổ, không giành giật đồ chơi, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau học hành, chơi đùa. Cần dạy cho trẻ các kỹ năng sống cơ bản và nhớ lấy 4 vùng quan trọng cùng với quy tắc bàn tay để đảm bảo an toàn cho chúng.

Mẹ lo ngại vì con trai 6 tuổi hay ôm và thơm bạn nữ cùng lớp, người khuyên nên kệ, người lại phản đối kịch liệt   - Ảnh 2.

Đừng quên dạy bé quy tắc này để đảm bảo an toàn cho con.

Cả hai phụ huynh cũng nên ngồi lại với nhau để thảo luận và lắng nghe ý kiến của nhau, qua đó tìm ra phương pháp tốt nhất để duy trì tình bạn mà không làm các trẻ cảm thấy buồn lòng hay tổn thương. Sự tôn trọng và lắng nghe là chìa khóa trong tình huống này.

Ngoài ra, bố mẹ nên đọc sách về giới tính cho con nghe khi con ở độ tuổi 5-6, giải thích rõ con là con trai và bạn kia là con gái, con cần hiểu điều gì khác biệt giữa hai giới tính? Con cần chơi như thế nào với bạn trai và bạn gái, qua những ví dụ đơn giản để trẻ dễ hiểu và có thể áp dụng trong cuộc sống.

Chia sẻ