"Con thích ipad hơn một con chó" - câu nói của đứa trẻ thế hệ Alpha khiến nhiều cha mẹ phải giật mình

H.H ,
Chia sẻ

Không chỉ sống cùng điện thoại, ipad, những đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha còn ước mơ lớn lên được làm phi công, thiết kế đồ họa và nhà khoa học.

"Con thích một chiếc ipad hơn một con chó" là câu nói nổi bật nhất trong cuộc khảo sát về sở thích cá nhân của thế hệ Alpha – những đứa trẻ được sinh ra trong thời đại phát triển đỉnh cao của công nghệ, do công ty Tư vấn Truyền thông Toàn cầu hàng đầu thế giới, Hotwire Global Communications, thực hiện.

Được biết, đây là câu nói của cậu bé người Mỹ tên là Alfred (7 tuổi). Thế nhưng, điều đáng nói rằng đó lại không phải là sở thích riêng của một mình cậu bé.

Saul (7,5 tuổi) chia sẻ: "Hầu hết thời gian của con được dành để ngồi trên máy vi tính. Đây là việc quan trọng mà con phải làm từ khi lên 7".

Một đứa trẻ khác tiết lộ: "Con chơi trò chơi điện tử từ khi được 3 tuổi. Con thích chơi điện tử nhưng nó không giống như là một thứ nghiện ngập".

Theo kết quả khảo sát, có đến 31% cha mẹ Mỹ nghĩ rằng thiết bị điện tử thông minh là thứ quan trọng nhất đối với con của họ và có đến 25% ông bố bà mẹ Mỹ hỏi ý kiến của con trước khi mua một thiết bị liên quan đến công nghệ.

"Con thích một chiếc ipad hơn một con chó" - câu nói của một đứa trẻ thế hệ Alpha khiến nhiều cha mẹ phải giật mình - Ảnh 1.

Nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha lựa chọn điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống (Ảnh minh họa).

Khi được hỏi về tương lai và mong muốn làm nghề gì khi lớn lên, hầu hết những đứa trẻ của thế hệ Alpha đều muốn trở thành phi công lái máy bay, thiết kế đồ họa và nhà khoa học.

"Con thích một chiếc ipad hơn một con chó" - câu nói của một đứa trẻ thế hệ Alpha khiến nhiều cha mẹ phải giật mình - Ảnh 2.

"Lớn lên, con muốn làm một tiểu thuyết đồ họa vì con vẽ rất nhiều. Con thích vẽ trên giấy rồi tạo ảnh động trên máy tính. Con không sử dụng điện thoại của bố mẹ vì con có điện thoại riêng. Điều này thật sự thú vị. Con có thể chơi nhiều loại trò chơi và khám phá nhiều điều mới lạ", một bạn nhỏ thuộc thế hệ Alpha chia sẻ

Làm thế nào để bảo vệ con – thế hệ Alpha luôn xem ipad, iphone hơn mọi thứ khác

Chị Emma Hazan, trưởng bộ phận tiêu dùng toàn cầu của Hotwire, cho biết: "Chúng tôi không phải là những nhà nghiên cứu, chúng tôi chỉ thực hiện cuộc khảo sát về sở thích của thế hệ Alpha một cách tự nhiên, về cách các bé sử dụng công nghệ, thích làm gì trên ipad, cha mẹ không cho phép con làm điều gì và các con muốn làm gì khi lớn lên. Và bạn thấy đấy, thiết bị điện tử thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thế hệ Alpha".

Do đó, điều chị Emma mong muốn các cha mẹ làm là hãy bảo vệ con thật tốt khỏi "bãi rác khổng lồ" của internet. Bởi không phải tất cả những gì có trên mạng đều tốt đối với trẻ em. Dưới đây là 3 mẹo nhỏ mà chị Emma chia sẻ để các cha mẹ có thể giúp con sử dụng công nghệ một cách đúng nhất.

"Con thích một chiếc ipad hơn một con chó" - câu nói của một đứa trẻ thế hệ Alpha khiến nhiều cha mẹ phải giật mình - Ảnh 2.

Cha mẹ nên đồng hành và kiểm soát các chương trình con xem, cũng như giới hạn thời gian con được phép sử dụng thiết bị điện tử thông minh để đảm bảo trẻ có một lối sống lành mạnh (Ảnh minh họa).

1. Nên giới hạn thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày của con

Chị Emma chia sẻ rằng đừng vì muốn con trở thành người tài giỏi trong tương lai, đừng vì thấy công nghệ là một cái gì đó rất "khó nhằn" mà bất chấp cho con sử dụng điện thoại, máy tính bảng một cách tự do. "Trẻ em bị nghiện thiết bị điện tử thông minh đến nỗi rời xa cuộc sống thực. Vì thế, bạn không nên bỏ mặc con chơi điện thoại, ipad quá nhiều. Trẻ cần phải đứng lên tập thể dục và hít thở không khí trong lành", chị Emma nói.

Bên cạnh đó, chị Emma cũng khuyên các nhà sản xuất công nghệ thông minh nên xây dựng những thương hiệu có khả năng kết nối tình cảm gia đình.

"Con thích một chiếc ipad hơn một con chó" - câu nói của một đứa trẻ thế hệ Alpha khiến nhiều cha mẹ phải giật mình - Ảnh 4.

2. Kiểm tra các chương trình mà con xem trên youtube

Chị Emma cho biết trẻ dễ dàng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các video trên youtube: "Tôi đã từng yêu cầu một nhà nghiên cứu thị trường 25 tuổi dành hàng giờ đồng hồ để xem một đứa trẻ 4 tuổi đánh giá một sản phẩm. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng có làm như thế bạn mới hiểu được video trên youtube ảnh hưởng đến trẻ như thế nào".

Do đó, với tư cách làm cha mẹ, bạn nên kiểm soát các chương trình mà con mình đang xem. Trên youtube không phải video nào cũng "sạch" dù nó trông có vẻ lành mạnh.

3. Cho trẻ sử dụng các ứng dụng dành riêng cho trẻ em dưới sự giám sát của cha mẹ

Chị Emma giải thích rằng bạn hoàn toàn có thể cho con sử dụng các ứng dụng dành cho trẻ em có sự giám sát của người lớn, chẳng hạn như youtube kids. Mặc dù trẻ nắm bắt công nghệ nhanh hơn chúng ta nhưng con vẫn chưa phân biệt được cái gì nên học theo, cái gì không nên. Vì vậy, youtube kids sẽ giúp cha mẹ kiểm soát những gì con bạn được phép xem.

Nguồn: Forbes, I.E, Prweek

"Con thích một chiếc ipad hơn một con chó" - câu nói của một đứa trẻ thế hệ Alpha khiến nhiều cha mẹ phải giật mình - Ảnh 5.

Chia sẻ