Coi thế giới là trường học, cặp vợ chồng nghỉ việc đưa con 4 tuổi đi qua 23 quốc gia

PHAN HẰNG,
Chia sẻ

Cậu bé đã học được rất nhiều thứ và có những thay đổi đáng kể sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Carol Tan (36 tuổi) và Rackcent Wong (35 tuổi) sống ở Singapore. Cặp vợ chồng này thường nghe mọi người nói về việc không thể đi du lịch sau khi có con. Tuy nhiên, họ quyết tâm chứng minh những gì mọi người nói là sai.

2 vợ chồng đã nghỉ làm để đưa đứa con trai 4 tuổi Atlas của mình đến với "trường học thế giới". Kể từ đầu năm tới nay, họ đã đi qua 23 quốc gia khác nhau.

"Trường học thế giới" là gì?

Nói một cách đơn giản, "worldschooling" có nghĩa là biến thế giới thành lớp học. Cha mẹ sẽ nghỉ làm và đưa con cái đi du lịch khắp nơi trên thế giới, giúp trẻ học hỏi thông qua những trải nghiệm phong phú.

Cặp đôi dạy đứa con 4 tuổi bằng cách cho du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 1.

Tan và Wong đưa con trai du lịch khắp thế giới.

Trong khi một số gia đình đăng ký cho con học ở nước ngoài hoặc học theo chương trình của riêng mình, những gia đình khác lại có cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Cuộc hành trình bắt đầu như thế nào?

Sau khi gặp nhau vào năm 2011, Tan và Wong yêu nhau và sớm tìm thấy niềm đam mê du lịch chung.

Cặp đôi dạy đứa con 4 tuổi bằng cách cho du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 2.

Tan và Wong lái xe máy xuyên Đông Nam Á.

Wong chia sẻ với trang CNBC rằng: "Phong cách du lịch của chúng tôi trước khi có con hơi đặc biệt. Từ việc đến Iceland trên một chiếc xe cắm trại và lái xe máy xuyên Đông Nam Á, đến ngủ trên sa mạc ở Ai Cập, khám phá safari ở Sri Lanka". Cặp đôi này rất thích đi du lịch bụi.

"Chúng tôi nhận ra rằng sau mỗi chuyến đi, chúng tôi luôn đạt được điều gì đó như sự trưởng thành, cả về cấp độ cá nhân cho tới tư cách là một cặp đôi", Wong nói.

Tan và Wong quyết định họ không chỉ tiếp tục đi du lịch mà còn mang theo cả con trai. "Chúng tôi biết rằng, việc đi du lịch sẽ rất có lợi cho con mình, đặc biệt là trong những năm đầu đời trước khi con vào tiểu học", Wong nói.

"Chúng tôi cảm thấy rằng, với tư cách là cha mẹ, nếu cho con mình vào trường mầm non từ sáng đến tối, chúng tôi sẽ bỏ lỡ phần tuyệt vời nhất trong hành trình của con mình, bởi vì lúc này là thời điểm con học được rất nhiều thứ đầu tiên trong cuộc đời mình. Là một người cha, tôi muốn có mặt ở đây, muốn nhìn thấy những lần đầu tiên của con", Wong nói.

Cặp đôi quyết định rằng, thời điểm tốt nhất để thực hiện chuyến đi là khi con họ ở độ tuổi từ 4 đến 6. Đây là thời điểm cậu bé dễ dàng tiếp thu mọi thứ trên thế giới nhưng lại còn quá nhỏ để bắt đầu đi học chính thức ở trường.

Cặp đôi dạy đứa con 4 tuổi bằng cách cho du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 3.

Cậu bé được du lịch khắp thế giới với cha mẹ.

Trong suốt 5 năm tiết kiệm và đầu tư, Tan và Wong đã tích lũy đủ tiền để giúp họ du lịch vòng quanh thế giới.

Tan nói: "Mọi người luôn nghĩ người Singapore giàu có, làm ăn dễ dàng nhưng thực tế không phải như vậy. Đó là số tiền tiết kiệm không dễ có được".

Trong khi đó, Wong chia sẻ: "Chúng tôi thường tự hỏi mình có thể tiêu bao nhiêu tiền mà không bị đói trong 1 tháng?".

Tháng 1/2024, Tan và Wong bắt đầu nghỉ việc để đưa con trai đi du lịch, điểm đến đầu tiên là Hy Lạp.

Cặp đôi dạy đứa con 4 tuổi bằng cách cho du lịch vòng quanh thế giới - Ảnh 4.

Thông qua chuyến đi của mình, Atlas học cách kết bạn với trẻ em địa phương.

Gia đình đi đến một địa điểm mới mỗi tuần, giữa các chuyến đi họ dạy con trai 3 nguyên tắc cốt lõi.

- Khơi dậy sự tò mò

- Khuyến khích giải quyết vấn đề

- Xã hội hóa thông qua hòa nhập

"Chúng tôi cảm thấy nền tảng của việc học nên được xây dựng dựa trên sự tò mò", Wong nói. "Sau đó, phần thứ hai là nỗ lực tìm ra giải pháp".

"Điều quan trọng không kém điều thứ ba là học cách hòa nhập với xã hội, bởi vì ở một mình bạn có thể biết được nhiều điều nhưng nếu đi cùng nhau bạn có thể làm được nhiều điều hơn thế", Wong nói.

Phần lớn chương trình giảng dạy của Atlas tập trung vào việc vui chơi. Tan và Wong tạo nhiều cơ hội cho con trai trải nghiệm môi trường đa dạng.

Từ việc đi chơi với trẻ em ở Montenegro nói một ngôn ngữ khác cho đến học cách chia sẻ với những người bạn mới trên các sân chơi địa phương. Atlas gặp gỡ những đứa trẻ đến từ các nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau.

Tác động của 'worldschooling': "Cậu bé có động lực học hỏi"

Sau khi bắt đầu cuộc hành trình này vào đầu năm 2024, một trong những thay đổi quan trọng mà cặp đôi nhận thấy ở Atlas là cậu bé đã trở nên cởi mở hơn với những trải nghiệm mới.

Cậu bé đã chuyển từ kén ăn sang ăn đa dạng các loại thức ăn. "Tôi nghĩ ban đầu thằng bé ăn để sống. Bây giờ thằng bé sẵn sàng ăn mọi thứ. Tôi nghĩ con trai thích đồ ăn hơn chúng tôi", Wong nói.

Atlas ngày càng tò mò hơn về thế giới và đang học cách đặt những câu hỏi ngày càng cụ thể.

"Ban đầu, thằng bé chỉ hỏi: Cáp treo là gì?" Tan nói. "Và bây giờ, thằng bé sẽ hỏi những câu như: Cáp treo di chuyển như thế nào? Nó có tạo ra điện không?".

"Thằng bé có động lực học hỏi. Thông tin không được đưa sẵn cho thằng bé mà đúng hơn là thằng bé muốn tìm hiểu thêm", Wong nói.

Hiện tại gia đình muốn kéo dài thời gian nghỉ phép. "Chúng tôi nghĩ rằng, thế giới rất rộng lớn và chúng tôi không có đủ thời gian nếu chỉ là 1 năm. Vậy tại sao không dùng tối đa 2 năm để tiếp tục khám phá", Tan nói.

Chia sẻ