Clip: Bé mặc bỉm leo trèo như... khỉ

Nguyên Anh,
Chia sẻ

Các cụ vẫn thường nói "Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo". Nhưng ít ra cũng phải dạy con một số kĩ năng để khi không có người lớn bên cạnh, trẻ cũng không bị ngã.



Từ khi chập chững biết đi, Sóc rất thích leo trèo, chạy nhảy đúng như nickname của con mà bố mẹ đã đặt.

Đặt trong cũi chơi con loay hoay tìm cách trèo ra, tìm mãi không được chỗ nào để bám chân thì con gào lên. Ngồi trên chiếc ghế rung, con xoay người lại để trèo ra. Rồi từ ngày biết đi, con rất thích chạy sang phòng bà chơi vì bên ấy có tivi. Bố mẹ đã thống nhất không đặt tivi trong phòng mình để hạn chế con xem quảng cáo. Nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng quảng cáo từ phòng bà vọng sang là con lại loay hoay tìm cách tụt xuống giường để đi sang.

Và tất nhiên là con không thể tự mình trèo xuống giường được, vậy là cứ đến mép giường thì con la hét đòi bố mẹ bế xuống. Nếu không có ai bế xuống, con sẵn sàng phi xuống khỏi giường. Bố mẹ dù rất chăm con nhưng không phải lúc nào bạn cũng ngồi cạnh để đỡ con được. Vì thế mẹ rất lo sợ và quyết tâm dạy con học cách trèo xuống giường một cách an toàn.

Vậy là cứ khi nào thấy con la hét đòi xuống giường, đợi cho con bò ra đến mép giường và tư thế như đang chuẩn bị lao xuống thì mẹ đến xoay người con lại, cầm một chân của con đặt xuống đất trước, và rất nhanh chóng con biết ngay phải làm sao để chân kia xuống cùng.

Cứ thế, sau 7-8 lần được mẹ hướng dẫn, Sóc đã có ý thức muốn tụt được xuống giường là phải xoay người rồi chứ không thể đứng trên đó và phi thẳng xuống đất.  

Vậy là chỉ sau 3 ngày, Sóc đã có thể tự trèo xuống giường mà không cần đến sự trợ giúp của bố hay mẹ nữa rồi. Các cụ vẫn thường nói "Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo". Nhưng mẹ nghĩ phải dạy con một số kĩ năng để ít ra khi không có bố mẹ hoặc bà bên cạnh, con cũng không bị ngã.

Mẹ luôn khuyến khích kĩ năng leo trèo của Sóc nhưng vẫn luôn tâm niệm an toàn là trên hết. Bởi mẹ biết con sẽ chẳng bao giờ chối bỏ một cơ hội nào để được leo trèo dù mẹ có cho phép hay không. Vì vậy tốt nhất là mẹ sẽ tạo cơ hội cho con có thể leo trèo nhưng luôn đảm bảo an toàn và lúc nào mẹ cũng buộc mình phải để mắt đến con.



Khi trẻ bị ngã sẽ gây ra rất nhiều hậu quả, có những hậu quả nghiêm trọng tới mức người lớn có thể không bao giờ lường đến.
Clip: Bé mặc bỉm leo trèo như... khỉ 1
Chia sẻ