Cho trẻ chơi đất nặn - thứ đồ chơi vừa rẻ lại vừa có nhiều lợi ích không thể ngờ

Thu Phương,
Chia sẻ

Trong quá trình lớn lên, điều quan trọng nhất là trẻ phải được phát triển toàn diện. Nếu mẹ cho trẻ chơi đất nặn ngay từ khi còn nhỏ, trẻ sẽ phát triển được rất nhiều kỹ năng từ sớm.

Đất nặn từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của mọi tuổi thơ. Có lẽ đất nặn là món đồ chơi mà bất cứ em bé nào cũng đều tỏ ra hứng thú và thích chơi, cho dù có chơi qua thời gian dài đi chăng nữa. Liệu mẹ có bao giờ tự hỏi tại sao đất nặn lại có sức hấp dẫn bền bỉ như vậy chưa.

Phát triển kĩ năng vận động, sự khéo léo

Cho trẻ chơi đất nặn - thứ đồ chơi vừa rẻ lại vừa có nhiều lợi ích không thể ngờ - Ảnh 1.

Việc nhào nặn giúp trẻ phát triển các cơ bàn tay, kĩ năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng hơn (Ảnh minh họa)

Đất nặn là loại đồ chơi đặc biệt dành cho trẻ. Cảm giác được nặn, được kéo dãn ra, được vo tròn những viên đất nặn luôn tạo ra cảm giác thích thú, hưng phấn cho trẻ. Đó không chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn về xúc giác mà đất nặn cho phép trí tưởng tượng của trẻ trở nên phong phú hơn. Để biết những khối đất nặn thành những chi tiết mà mình muốn, bé sẽ phải rất khéo léo nhào nặn chúng. Do vậy theo thời gian đôi tay của bé sẽ càng ngày càng linh hoạt hơn, mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi đôi tay nhỏ xíu của bé có thể tạo ra những hình khối và chi tiết vô cùng tinh tế.

Tiến sĩ Suzy Green, nhà tâm lý học và nhà sáng lập Học viện Tư duy tích cực đã mô tả những lợi ích mà đất sét mang lại cho sự phát triển về thể chất: "Việc kéo dãn ra, vo tròn lại, hoặc tạo hình khối những viên đất nặn giúp phát triển cơ bàn tay và ngón tay của trẻ. Những khối cơ này phát triển tốt sẽ giúp trẻ phát triển kĩ năng cầm kéo cắt đồ khéo léo hơn hoặc cầm bút viết dễ dàng hơn sau này. Ngoài ra, việc nặn đất cũng giúp trẻ phối hợp tay - mắt nhịp nhàng hơn".

Phát triển trí tưởng tượng, năng khiếu nghệ thuật

Cho trẻ chơi đất nặn - thứ đồ chơi vừa rẻ lại vừa có nhiều lợi ích không thể ngờ - Ảnh 2.

Trong số vô vàn các trò chơi và hoạt động giúp con phát triển nhận thức thì trò nặn đất sét là một phần không thể thiếu được. Nó giúp con đặt mục tiêu và cách giải quyết vấn đề. Chẳng hạn con muốn nặn một bông hoa thì con phải tìm ra được những thứ con cần như màu đất sét phù hợp, cách nặn cánh hoa thế nào, nụ hoa màu gì.

Đất nặn là môn năng khiếu nghệ thuật, từ một khối đất nặn cơ bản bé sẽ thỏa sức sáng tạo nhào nặn tạo ra vô số những hình khối, chi tiết ngộ nghĩnh. Đất nặn có đa dạng màu sắc, ngoài những gam màu cơ bản bé phải phối để tạo ra những gam màu tươi sáng theo ý thích, bé sẽ khám phá ra quy luật phối màu cơ bản trong môn vẽ. 

Theo Tiến sĩ Ginni Mansberg, tác giả và bác sĩ nội trú thuộc chương trình Sunrise, đất nặn là một trò chơi dạng tự do, mang lại những lợi ích vô cùng đáng kể với trẻ: "Mặc dù không có bằng chứng nào chứng tỏ việc chơi với đất sét mang lại những lợi ích to lớn hơn những trò chơi khác, nhưng rõ ràng là trò chơi này không hề gò ép ở một quy tắc, luật lệ nào, nó giúp trẻ thỏa sức tưởng tượng và thỏa sức sáng tạo trên đôi tay của mình", ông cho hay.

Tiến sĩ Ginni Mansberg, bác sĩ nội trú người Úc

Sử dụng đất nặn hỗ trợ khả năng sáng tạo của trẻ, không nhất thiết phải liên quan đến nghệ thuật. Sáng tạo giúp phát triển não bộ, là một yếu tố rất quan trọng giúp trẻ có thể đưa ra những ý tưởng giải quyết khó khăn và tìm ra giải pháp sau này khi trẻ lớn lên.

Phát triển hệ miễn dịch

Không cần thiết lúc nào bạn cũng cần mua đất nặn cho con. Đơn giản hơn là có thể trộn đất với nước ở sân sau làm thành bùn, để con có thể tận hưởng niềm vui tạo hình, và điều này cũng mang lại những lợi ích đáng kinh ngạc mà ít bố mẹ biết đến. 

Nghiên cứu mới đây cho thấy chơi trong bùn bẩn có thể giúp xây dựng hệ thống miễn dịch của trẻ mạnh hơn, đó là nhờ vào hệ vi khuẩn thân thiện được tìm thấy trong bùn. Đặc biệt, một loại vi khuẩn có tên Mycobacterium vaccae đã được chứng minh là giúp kích hoạt tế bào thần kinh và kích thích hệ thống miễn dịch của trẻ.

Gắn kết gia đình, tạo niềm tin nơi trẻ

Cho trẻ chơi đất nặn - thứ đồ chơi vừa rẻ lại vừa có nhiều lợi ích không thể ngờ - Ảnh 3.

Việc chơi cùng con làm gắn kết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, việc chơi đất nặn cũng là cách giúp bố mẹ và các con tương tác với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên mẹ cần lưu ý hãy để cho con được tự do làm chủ cuộc chơi bằng cách không đưa ra luật chơi cụ thể nào, chẳng hạn như bắt con nặn hình này hình kia. Thay vào đó mẹ hãy hòa vào cuộc chơi của con, chơi cùng con, thậm chí hãy làm theo yêu cầu của con, để trẻ được tận hưởng cảm giác thoải mái hoàn toàn, được thỏa sức sáng tạo theo đúng ý của trẻ. Khi được bố mẹ đặt niềm tin, chắc chắn đứa trẻ sẽ tự tin để đối mặt với những thách thức ở trường cũng như ngoài xã hội khi lớn lên.

Đừng vì ngại lấm lem, ngại bẩn mà mẹ để con bỏ lỡ món đồ chơi hữu ích như đất nặn nhé. Đồ chơi là để vừa học vừa chơi, thay vì cho bé xem điện thoại, chơi điện tử hay các thiết bị công nghệ thì sao mẹ không cho con thử sức với đất nặn. Đất nặn là một món đồ chơi khá dễ mua, rẻ tiền, lành mạnh và mang lại vô cùng nhiều lợi ích, mẹ hãy có những lựa chọn thông minh, sáng suốt để con được phát triển tốt ngay từ những năm đầu đời mẹ nhé.

Nguồn: Baby

Chia sẻ