Cho bé 6 tháng tuổi tập ăn cá, lươn

BS Lê Thị Hải,
Chia sẻ

Con trai tôi hiện nay được 6 tháng rưỡi, nặng 8,2 kg. Tôi muốn cho cháu tập ăn cá, lươn... cháu có thể ăn được chưa?

1. Chào bác sĩ, con trai tôi hiện nay được 6 tháng rưỡi, nặng 8,2 kg. Như vậy có bị thiếu cân không? Tôi muốn cho cháu tập ăn cá, lươn cháu có thể ăn được chưa ạ? (Ngô Thị Bích Hạnh - HanhNTBPCUV@uniden.co.jp)

Trả lời:

Cháu phát triển hoàn toàn bình thường, chị có thể cho cháu tập ăn được tất cả các loại thức ăn mà người lớn ăn được hàng ngày nhưng phải từ từ ít một, sau đó mới tăng dần lên.

2. Bé nhà em được 4 tháng 15  ngày, cân nặng 7.4 kg. Bé hàng ngày ăn rất ít, cả buổi sáng chỉ ăn 60ml, buổi chiều cũng được tầm 60-70ml. Trưa em đi làm về thì cho con bú nhưng bé không bú nhiều. Xin bác sĩ cho biết ăn như vậy có ít không? Phải làm để kích thích bé ăn nhiều hơn? Khi nào thì cho bé ăn dặm được? Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Toan - minhtoan18@gmail.com)

Trả lời:

Tuy ăn ít nhưng bé vẫn đủ tiêu chuẩn cân nặng so với tuổi, vì vậy em cũng không nên quá lo lắng, có thể cháu bú mẹ ban đêm được nhiều.

Một tháng nữa em có thể cho bé ăn dặm được. Nếu bé lười ăn quá em nên cho cháu đi khám BS xem bé có bị còi xương hay thiếu máu hay không? Vì khi bị thiếu sắt, canxi, kẽm… bé cũng rất biếng ăn.
 
BS Lê Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon, chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ