Chẳng riêng gì chúng ta, các người đẹp giàu có cũng mê đồ skincare bình dân, có người còn dùng sữa rửa mặt chưa đến 100k

VELVET TEDDY,
Chia sẻ

Chẳng thiếu tiền để chi cho những sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ nhất nhưng các ngôi sao đình đám như Gigi Hadid, Kim Kardashian, Rosie Huntington-Whiteley... vẫn mê những món đồ ngon bổ rẻ này.

Gigi Hadid

 - Ảnh 1.

Sản phẩm: St. Ives Apricot Scrub (93.000 VNĐ); Neutrogena Oil-Free Pink Grapefruit Foaming Scrub (163.000 VNĐ)

Là siêu mẫu hàng đầu thế giới nhưng Gigi Hadid lại có gu làm đẹp hết sức tiết kiệm. Cô từng chia sẻ món đồ làm đẹp duy nhất mà mình chịu "tiêu hoang" chính là son dưỡng Chanel, còn lại phần lớn các sản phẩm mà cô dùng hằng ngày đều là đồ bình dân. 2 thứ mà cô nàng "kết" nhất chính là scrub quả mơ của St. Ives và sữa rửa mặt bưởi hồng của Neutrogena. Đây đều là 2 sản phẩm hết sức đình đám trong làng mỹ phẩm bình dân. 

Nếu như sữa rửa mặt Neutrogena được nhiều bác sĩ da liễu khen ngợi về khả năng trị mụn an toàn thì scrub quả mơ của St. Ives cũng là sản phẩm bán chạy nhất nhì của hãng. Tuy nhiên, nếu da bạn thuộc loại nhạy cảm, St. Ives Apricot Scrub có thể gây kích ứng da vì nó có chứa hạt scrub làm từ hạt óc chó nghiền nhuyễn.

Rosie Huntington-Whiteley

 - Ảnh 2.

Sản phẩm: Bioderma Sensibio Micellar Water (350.000 VNĐ)

Siêu mẫu xinh đẹp nước Anh đã hơn một lần bày tỏ tình yêu của mình với nước tẩy trang của Bioderma. Loại cô đang dùng là chai màu hồng dành cho da nhạy cảm.

Kim Kardashian West

 - Ảnh 3.

Sản phẩm: RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream (350.000 VNĐ); Neutrogena Hydro Boost Eye Cream (440.000 VNĐ), The Ordinary Granactive Retinoid 2% Emulsion (350.000 VNĐ)

Kim Kardashian từng gây choáng với quy trình skincare hằng ngày lên tới hàng chục triệu đồng nhưng điều đó không có nghĩa là cô không mê đồ rẻ. Người đẹp siêu vòng 3 có không chỉ 1 mà những 3 sản phẩm chống lão hoá yêu thích là đồ drugstore, bao gồm kem đêm trị nhăn của RoC, serum chứa retinoid của The Ordinary và kem mắt Neutrogena.

Beyoncé

 - Ảnh 4.

Sản phẩm: Aquaphor Healing Ointment (230.000 VNĐ)

Có lẽ chẳng ai còn lạ gì làn da mật ong căng bóng khỏe mạnh của Beyonce nữa. Chắc hẳn cô chăm sóc da vô cùng kỹ lưỡng và áp dụng những phương pháp hiện đại nhất, nhưng cẩm nang "chống già" của nữ ca sỹ nổi tiếng còn điểm danh một loại thuốc mỡ mà nhà thuốc nào cũng bày bán: Aquaphor Healing Ointment. Sản phẩm này hoạt động như một lớp màng ngăn chặn sự mất nước trên da cũng như giúp các vết thương trên da mau lành hơn. Nó được Beyonce dùng để dưỡng ẩm vào ban đêm. Cô tiết lộ rằng tối nào đi ngủ mình cũng bôi một lớp dày bóng nhãy và trông chẳng xinh đẹp chút nào nhưng quyết hi sinh vì sự nghiệp làm đẹp.

Gemma Chan

 - Ảnh 5.

Sản phẩm: No7 Protect and Perfect Advanced Intense Serum (600.000 VNĐ), Simple Micellar Make-Up Remover Wipes (115.000 VNĐ)

Ngôi sao của "Crazy Rich Asians" là một fan bự của thương hiệu drugstore đình đám nước Anh No7. Sản phẩm yêu thích nhất của cô cũng chính là sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng - Protect and Perfect Advanced Intense Serum, serum chống lão hoá với công thức Matrixyl 3000 Plus đã được chứng minh về khả năng "chống già". Bên cạnh đó, Gemma Chan cũng đang dùng khăn giấy tẩy trang siêu rẻ của Simple, khen rằng sản phẩm này làm sạch da hiệu quả mà không gây nhờn dính.

Sofia Vergara

 - Ảnh 6.

Sản phẩm: Cetaphil Gentle Skin Cleanser (230.000 VNĐ), Gentle Waterproof Makeup Remover (115.000 VNĐ)

Rất có thể bạn đang dùng loại sữa rửa mặt giống hệt loại mà nữ diễn viên Sofia Vergara, một trong những người đẹp Latin nóng bỏng nhất thế giới yêu thích. Sản phẩm đang được nói tới chính là sữa rửa mặt Cetaphil. Sofia Vergara cho biết cô đã thử qua nhiều sản phẩm khác nhau nhưng luôn quay về với sản phẩm này vì "đơn giản là nhất". Ngoài sữa rửa mặt, cô cũng đang dùng nước tẩy trang cho vùng mắt của thương hiệu này.

Theo WhoWhatWear

Chia sẻ