Các em bé Việt ở Lào tự làm lì xì bán ở Hội chợ để có tiền giúp đỡ những bạn khó khăn: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

San San,
Chia sẻ

Tấm lòng và tình yêu thương của các bé sẽ được lan toả tới mọi người. Qua hoạt động này, các con cũng học thêm những bài học giá trị trong cuộc sống.

Các kỹ năng sống cũng như những bài học ý nghĩa rất cần thiết đối với trẻ. Nếu có cơ hội được hoà mình vào những hoạt động bổ ích, trẻ sẽ học được rất nhiều điều hay giúp tuổi thơ của các con thêm ý nghĩa, trọn vẹn. Làm sao để một đứa trẻ có thể hiểu được việc kiếm tiền vất vả ra sao? Làm cách nào để giúp đỡ người nghèo… hãy thử tham khảo cách mà chị Hồng Phương Linh (nickname Rose Hong) hiện đang sống tại Thủ đô Vientiane, Lào về câu chuyện ý nghĩa dưới đây. 

Nhân dịp năm mới, vừa giúp các con được trải nghiệm các hoạt động lý thú, vừa có thể hỗ trợ được những em bé có hoàn cảnh khó khăn, chị Linh đã nghĩ ra một hoạt động khá hay cho các bé. Cụ thể, những em bé tham gia là con của chị Linh cùng con của các bạn người Việt quen biết tại Lào, các gia đình lâu lâu có tổ chức đi chơi cùng nhau. 

Các em bé Việt ở Lào tự làm lì xì bán ở Hội chợ để có tiền giúp đỡ những bạn khó khăn: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn  - Ảnh 1.

Các em bé chuẩn bị dụng cụ để làm những tấm lì xì

Các em bé Việt ở Lào tự làm lì xì bán ở Hội chợ để có tiền giúp đỡ những bạn khó khăn: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn  - Ảnh 2.

Các vị khách lần lượt tới mua hàng.

"Đây là 1 bài tập cuối khóa 21 ngày của bé lớn nhà mình tham gia khóa "kỹ năng sống 3 gốc" (do các cô nhân sự kế thừa của thầy Trần Việt Quân tổ chức). Bắt đầu từ việc bé lớn nhà mình làm bài tập là tự làm các phong bao lì xì để mang bán kiếm tiền 20% nuôi gia đình ăn trong 1 ngày, 80% hỗ trợ các bạn khó khăn. Tình cờ có Hội chợ Tết người Việt ở Lào nên mình cho bạn ra bán. 

Bắt đầu bạn cũng thấy khó vì chưa làm bao giờ, hôm đầu tiên tình cờ 1 bé bạn theo chơi thì 2 bạn rủ nhau đi bán, 2-3 người đầu từ chối cũng nản, mẹ động viên thêm thì được 1 cô ủng hộ tận 10k/bao, thế là các bạn hứng thú đi mời nhiều hơn... còn bán cho người cuối cùng là người Lào nữa... 

Hôm đầu bán được 8-9 cái. Thế là trong nhóm có thêm ba mẹ hào hứng nên cho con sang làm chung để đi bán đêm thứ 2. Đêm thứ 2 bài bản hơn, các bạn trải chiếu ngồi tại chỗ tô vẽ, có thêm các bạn đi tới Hội chợ tham gia thấy vui cũng vào tham gia..., các bạn đi mời từng bàn, cuối cùng cũng bán hết đâu đó 20 cái thì phải, các bác, cô, chú ủng hộ thêm tiền hơn mức bán", chị Linh vui vẻ tâm sự về hoạt động bổ ích cho các con. 

Các em bé Việt ở Lào tự làm lì xì bán ở Hội chợ để có tiền giúp đỡ những bạn khó khăn: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn  - Ảnh 3.

Vừa vẽ bao lì xì vừa bán là trải nghiệm vô cùng phấn khích và thú vị.

Các em bé Việt ở Lào tự làm lì xì bán ở Hội chợ để có tiền giúp đỡ những bạn khó khăn: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn  - Ảnh 4.

Gian hàng nhỏ của các em bé tại Hội chợ Xuân.

Các em bé Việt ở Lào tự làm lì xì bán ở Hội chợ để có tiền giúp đỡ những bạn khó khăn: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn  - Ảnh 5.

Lì xì của các con sẽ được trích để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Theo bà mẹ trẻ, từ hành động này, các bé sẽ thấy mình có giá trị từ việc kiếm tiền bằng tự làm, được tiền ăn kem và hỗ trợ các bạn khó khăn. "Kết quả ngày 1: 9-10 cái, ngày 2 đâu đó trên dưới 20 cái thì phải, mình không đếm kỹ vì các bạn có làm thêm nữa. Kế hoạch đợi bố mẹ 1 bé từ Việt Nam sang sẽ hẹn nhau đi các nơi lạnh để hỗ trợ các bạn khó khăn", bà mẹ trẻ chia sẻ thêm. 

Quả là một hoạt động ý nghĩa dành cho các con nhân dịp đầu năm mới. Việc tự sáng tạo ra sản phẩm và bán kiếm tiền sẽ giúp các bé học thêm nhiều điều hay, không chỉ vậy giúp các con cảm thấy vui vẻ, hào hứng và đặc biệt là lưu giữ những kỷ niệm cho tuổi thơ của con thêm trọn vẹn, ý nghĩa. Hoạt động này cũng nhận được lời khen từ tất cả mọi người vì tính nhân văn và sự bổ ích mà nó đem lại. Hy vọng sẽ có thêm thật nhiều những trải nghiệm tương tự để các con có cơ hội được thực hành, biết trân trọng và thêm yêu cuộc sống.

Chia sẻ