Cả nhà "bịt mũi" chỉ vì con "tè" đêm

,
Chia sẻ

Mùa đông, các bé hay tè dầm ra đệm, thời tiết không nắng âm, gây mùi rất khó chịu. Mẹ Mun xin chia sẻ một vài kinh nghiệm về xử lý nhanh khi bé tè ra đệm.

Nguyên tắc xử lý chung khi bé tè dầm ra đệm: Mẹ nên thấm/lau/hút bớt “dung dịch”. Sau đó là làm khô và thêm mùi hương vào để đệm vẫn sạch sẽ, thơm tho.

 Với đệm bông ép

- Lấy cồn 900 C đổ đều lên chỗ đệm bé tè. Đợi khoảng 1 - 2h sau, cồn sẽ bay hơi hết. Đệm cũng khô và sạch, không còn mùi gì.

- Mẹ thấm hút hết chỗ nước bé tè. Sau đó cho ít dung dịch tinh dầu lên đó, lót báo và là hoặc sấy đệm.

- Mẹ có thể mua một hộp xịt chuyên làm sạch sofa, đệm xe hơi, đệm giường. Sau khi mẹ dọn sạch chỗ bẩn, thấm khô và sịt hộp đó lên, đệm sẽ sạch sẽ thơm tho. Hộp xịt này dùng được cho cả đệm bông, đệm cao su, đệm lò xo và đệm bọc da.

Nếu bé đã tè nhiều lần và mẹ muốn giặt đệm, mẹ không cần vò/đập đệm nặng nề. Mẹ chỉ cần lấy vòi xịt lên đệm như rửa xe máy, để cho đệm róc nước, phơi khô là ổn.

Nếu mẹ ngại giặt, cứ hôm nào trời nắng ráo, đem đệm ra phơi, cũng rất bớt mùi.


Trước khi đi ngủ nên cho bé uống ít nước. Ảnh minh họa

Với đệm cao su

- Mẹ tháo áo nệm ra giặt. Lấy khăn ướt vệ sinh chỗ bé tè. Lau đi lau lại nhiều lần. Dùng quạt gió thổi vào đệm cho nhanh khô. Hoặc lấy bàn là hoặc máy sấy tóc là qua và nhanh với nhiệt độ không quá nóng, để đệm khô.

Mẹ nhớ không nên dùng máy sấy tóc hoặc bàn là lâu trên đêm vì nhiệt độ cao sẽ làm hư cao su. Nếu sợ nhiệt độ bàn là hay máy sấy tóc nóng quá, mẹ có thể lót báo lên trên đệm rồi mới là/sấy.

Để tiết kiệm kinh tế và tiện dụng, mẹ có thể lấy giấy vệ sinh, thấm hút vào chỗ bé tè.

- Mẹ có thể dùng khăn bông to, khô thấm hút hết phần nước tè của bé. Sau đó lấy một ca nước sạch “chế” vào chỗ bé tè. Sau đó, lại dùng khăn thấm khô. Nước sẽ làm chỗ dơ loang ra rồi bị hút hết vào khăn. Mẹ cứ làm thế 2 – 3 lần. Lần cuối cùng, mẹ pha một ít dầu thơm vào ca nước rồi mới chế vào chỗ nước bẩn. Sau đó, bật quạt, thốc thẳng vào chỗ đó để đệm mau khô và không còn mùi gì nữa.

 Cuối tuần nắng ấm, thỉnh thoảng mẹ có thể lấy đệm ra, dùng khăn ướt và xà phòng lau rất sạch, xả sạch nước xà phòng và đem phơi khô, chỉ phơi trong bóng râm. Từ sáng tới chiều là có đệm nằm rồi.

Bé đã tè nhiều lần, đệm bốc mùi “quá nặng”, mẹ đành phải nhờ tới dịch vụ giặt đệm. 

Về lâu dài các nhiệt độ để xử lý trên nệm, đặc biệt là nệm cao su, đệm bông ép, đệm lò xo đều không tốt. 

Tốt nhất mẹ giữ cho bé tránh tè dầm ra đệm bằng cách:

- Có thể mua tấm trải đệm chống thấm hoặc đặt may theo kích cỡ của đệm, bọc lên đệm. Sau đó trải ga nằm lên đệm bình thường. Khi bé tè, mẹ có thể lột ga và tấm chống thấm ra giặt sạch rồi phơi khô. Cách này rất hữu ích nhưng đệm bị bí, cả nhà nằm không thoáng lưng.

- Mẹ có thể xi bé tè buổi đêm. Trước khi đi ngủ cho bé uống ít nước. 

Mẹ bé Mun (Ngọc Khánh - Hà Nội)

Chia sẻ