Bỏ túi các địa điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở Hà Nội trong bán kính 10km

Thảo Hương,
Chia sẻ

Các bố mẹ sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng "Đưa con đi đâu" vào mỗi dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ nhờ có danh sách các điểm vui chơi này.

Đưa con đi chơi ở đâu mỗi dịp cuối tuần để con hứng thú, bố mẹ lại không quá mệt và mất nhiều thời gian là nỗi trăn trở "không của riêng ai". Dưới đây là danh sách những khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội với ưu điểm là gần, di chuyển ít (chỉ trong bán kính khoảng 10km), đáp ứng được nhu cầu vừa vui chơi, vừa giải trí, khám phá của trẻ mà bố mẹ có thể tham khảo để thay đổi cho con mỗi lần đi chơi.

Công viên

Vui chơi ngoài trời không chỉ đơn giản giúp trẻ hấp thụ Vitamin D tốt mà còn kích thích trẻ cải thiện nhiều kỹ năng để phát triển toàn diện.

Nhà giáo dục nổi tiếng với thuyết sư phạm Montessori từng nói, thiên nhiên là một mảng nội dung vô cùng quan trọng trong giáo dục. Bà khuyến khích cho con trẻ vui chơi và hoạt động nhiều hơn ở ngoài trời. Việc vui chơi trong không gian mở, không khí trong lành chứa nhiều yếu tố tác động tới phát triển tinh thần và thể chất cho trẻ. Bố mẹ có thể tham khảo các công viên dưới đây. 

- Công viên Thủ Lệ - Đường Bưởi, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội.

- Công viên nước Hồ Tây - Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

- Công viên Cầu Giấy - Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Công viên Nghĩa Đô - đường Nguyễn Văn Huyên, thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công viên Hòa Bình - Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Công viên Thống Nhất - Lê Duẩn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

- Công viên Bách Thảo - Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội.

- Công viên Yên Sở - Gamuda Central, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Công viên Mặt Trời Mới - Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.

- Công viên nước Thanh Hà - Bắc Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Bỏ túi các địa điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở Hà Nội trong bán kính 10km - Ảnh 1.

Bảo tàng

Nếu rảnh, cha mẹ hãy dành thời gian đưa trẻ đến tham quan các bảo tàng. Điều này không chỉ giúp trẻ thư giãn và khám phá những điều thú vị mà còn mang lại có vô số lợi ích khác cho trẻ. Bố mẹ có thể tham khảo các bảo tàng dưới đây.

- Bảo tàng Dân tộc học - Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Bảo tàng Thiên nhiên - Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

- Bảo tàng Hồ Chí Minh - Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam - QL1A, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

- Bảo tàng Hà Nội - Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Địa điểm vui chơi ngoài trời

Các hoạt động ngoài trời có thể đem đến cho trẻ sự năng động và một sức khỏe tốt. Nghiên cứu cho thấy các trò chơi ngoài trời có thể giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và xương, củng cố khả năng miễn dịch, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và béo phì. Bố mẹ có thể tham khảo các địa điểm dưới đây.

- Cột cờ Hà Nội - 28A Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

- Phố đi bộ Hồ Gươm

- Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

- Hoàng Thành Thăng Long - 19C Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

-Lăng Bác và Quảng Trường Ba Đình - 8 Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Bỏ túi các địa điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở Hà Nội trong bán kính 10km - Ảnh 2.

Khu vui chơi sáng tạo và trải nghiệm khoa học hoặc làm thủ công

- Steam for kid

- Xưởng Sáng tạo – Creative Gara

- Panasonic Risupia Việt Nam

- Play! Cafe Lạc Long Quân

- Playtown - Không gian vui chơi cho bé, café cho bố mẹ

- Học viện Steam - Steam Academy

Thư viện

Giúp các em học bằng chơi, chơi mà học, đảm bảo an toàn, thân thiện và có tính giáo dục cao. Thư viện sẽ là nơi giúp các em bồi dưỡng thái độ tích cực, phẩm chất tốt cho trẻ. Từ đó, rèn luyện cho các em ý thức kỷ luật, đoàn kết, làm việc nhóm, đức tính, phẩm chất đạo đức, dẫn lối cho trẻ đam mê khám phá. Bố mẹ có thể tham khảo các địa điểm dưới đây.

- Thư viện Quốc gia - 31 Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thư viện Hà Nội - 54E Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các khu vui chơi trẻ em

Hiện nay có quá nhiều trẻ em trong nước và trên thế giới đang bị thụ động vào những sản phẩm công nghệ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ. Việc bố mẹ cho trẻ chơi bên ngoài ở những khu vui chơi trong nhà, ngoài trời sẽ giúp trẻ phát triển kha năng học tập. Những đồ chơi vận động, đồ chơi giáo dục sẽ giúp trẻ vừa chơi vừa học, đây là một cách khá thú vị để phát triển những kỹ năng mới. Việc vui chơi giúp trẻ thực hành lại những kiến thức mà bé đã học ở trên lớp. Bố mẹ có thể tham khảo các địa điểm dưới đây.

- Hệ thống Tiniworld

- Kidzplay

- Hệ thống Khu vui chơi trẻ em Mr. Haahoo

- Hệ thống Khu vui chơi Domiku Smile

- TimesCity: Khu vui chơi giáo dục trẻ em VINKE, Khu thủy cung Vinpearl Aquarium: Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Royal City: Sân trượt băng, Khu chơi Games, Thành phố hướng nghiệp KidzCiti

- Kolorado

- Dóo Entertainment - Hanoi Creative City

- Thiên Đường Bảo Sơn - Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

- Các trung tâm thương mại: Vincom, Lotte, AEON Mall, BigC, Indochina...

- Các rạp chiếu phim: Quốc gia, CGV, Beta Cineplex, Lotte, BHD, Galaxy...

Lưu ngay vào điện thoại danh sách hàng chục điểm vui chơi cho trẻ thú vị trên, các bố mẹ sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng "Đưa con đi đâu" vào mỗi dịp cuối tuần hay ngày nghỉ lễ nữa rồi. 

Bỏ túi các địa điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở Hà Nội trong bán kính 10km - Ảnh 3.

Chia sẻ