Bố mẹ phải làm gì khi con không thích đeo kính?

Quang Vũ,
Chia sẻ

Series clip ngắn về "10 lý do trẻ ghét đeo kính" được nhãn hàng Myopic thực hiện, trong đó thể hiện hóm hỉnh sự bất tiện trong sinh hoạt của các em nhỏ bị cận thị.

Thế giới nhỏ đảo lộn vì đôi mắt kính

Series "10 lý do trẻ ghét đeo kính" gồm 10 tập nhỏ, theo chân nhân vật chính là bé Bo, mới 12 tuổi nhưng đã bị cận thị sớm. Đeo kính đối với người lớn đã vất vả, với các em nhỏ lại càng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bo phải trải qua hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười trong đời sống, như mất thời gian lục tìm kính mỗi sáng, vật lộn mãi mới ăn xong bát mì vì hơi nước bốc lên kính, khó khăn khi chơi thể thao, bị người lớn trách mắng vì mải chơi game nên bị cận…

Một số đoạn trích của series "10 lý do trẻ ghét đeo kính"

Thực tế, cận thị học đường là một tình trạng rất phổ biến ở độ tuổi từ 6-16. Các em còn nhỏ tuổi, bị thu hút bởi các thú vui trên điện thoại, trên tivi và cắm cúi vào những quyển truyện đầy màu sắc. Nếu bố mẹ không sát sao và có lời khuyên đúng đắn, các em sẽ chưa có ý thức bảo vệ đôi mắt và hiểu rõ sự khó khăn, bất tiện của việc bị cận thị.

Bố mẹ phải làm gì khi con không thích đeo kính? - Ảnh 1.

Em Hoàng Hữu Nam, 13 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: "Em rất đồng cảm khi xem những clip này. Nhiều hôm đi học muộn, em vội quá quên kính ở nhà, thế là cả ngày không nhìn thấy bảng phải chép vở bạn". Chị Nguyễn Thị Linh, có con 8 tuổi đã bị loạn thị 2 độ cũng tâm sự: "Với các cháu lớn thì không sao, nhưng các cháu nhỏ còn hiếu động, đeo kính rất bất tiện. Con tôi nhiều lần làm gãy kính, vỡ kính khi chơi đùa với bạn bè. Mình có nhắc, có mắng nhưng chỉ một thời gian là cháu quên ngay".

Bố mẹ phải làm gì khi con không thích đeo kính? - Ảnh 2.

Giải pháp giúp con "tạm biệt" mắt kính

Với những trẻ dưới 18 tuổi đã bị cận, giải pháp phổ biến nhất vẫn là đeo kính. Bởi các em còn ít tuổi, mắt chưa phát triển, khó có thể thực hiện phẫu thuật lasik. Tuy nhiên với sự phát triển của y học, các loại siro hỗ trợ cải thiện thị lực đã ra đời. Trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Myopic Saman của Công ty Cổ phần Y Tế Quốc Tế Vicofa. Dù chỉ mới ra mắt gần nửa năm nay nhưng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Myopic Saman đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, được nhiều bố mẹ lựa chọn để bảo vệ, chăm sóc đôi mắt cho con.

Bố mẹ phải làm gì khi con không thích đeo kính? - Ảnh 3.

Myopic là thành quả của công trình nghiên cứu quy mô, tâm huyết trong suốt 7 năm của Viện Y học bản địa Việt Nam. Nhờ phát hiện đột phá chiết xuất được chất crocetin có trong mật mông hoa - thảo dược được khai thác tại vùng núi cao Tả Phìn Hồ, Hà Giang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Myopic Saman đã hỗ trợ chăm sóc mắt một cách hiệu quả.

Bố mẹ phải làm gì khi con không thích đeo kính? - Ảnh 4.

Myopic hỗ trợ cải thiện thị lực, giúp giảm đau nhức, mỏi mắt. Sản phẩm dành cho người làm việc nhiều trên máy tính, đọc sách, trẻ em thanh thiếu niên, người lớn cần bổ sung dưỡng chất cho mắt. Myopic đã được nghiên cứu lâm sàng với đề tài: "Bước đầu đánh giá hiệu quả của Myopic với cận thị đơn thuần trên đối tượng trẻ em 6-12 tuổi". Kết quả thu được rất khả quan, thị lực các bé được cải thiện.

Bố mẹ phải làm gì khi con không thích đeo kính? - Ảnh 5.

Đối với trẻ em từ 6-16 tuổi, mỗi ngày chỉ cần dùng một ống sau khi ăn để bổ sung các chất dinh dưỡng giúp mắt sáng khỏe, hỗ trợ tăng cường thị lực. Còn đối với người lớn, liều dùng là 2 lần/ngày. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sản phẩm Myopic chính hãng qua các trang website, fanpage chính thức của nhãn hàng hoặc tại hệ thống các đại lý, nhà thuốc khắp toàn quốc.

Công ty Cổ phần Y Tế Quốc Tế Vicofa

Email: info.myopic@gmail.com

Website: www.myopic.vn

Fanpage: www.facebook.com/myopic.vn

Địa chỉ: Số 27 ngõ 131 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline: 0912 666 879

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ