Bố mẹ dành thời gian dẫn con đi chơi trung tâm thương mại nhưng nhìn cảnh tượng ai cũng xì xào

Tú Cầu,
Chia sẻ

Nhìn cảnh bé trai đi chơi mà ai cũng cám cảnh thay, nhiều người không đồng tình với cách làm của bố mẹ bé.

Cha mẹ dẫn trẻ ra ngoài chơi là một hoạt động có lợi đối với con. Song có một tình huống mà nhiều người sẽ gặp phải, đó là trẻ đi bộ lâu mỏi chân và đòi bế. Lúc ấy, phần vì bố mẹ cũng mệt, phần vì trẻ đã lớn, trọng lượng khá nặng nên cha mẹ không thể bế ẵm được nữa. Rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn thường xử lý thế nào?

Trên MXH Trung Quốc có lan truyền những bức ảnh ghi lại cảnh một gia đình 3 người ở trung tâm thương mại. Cặp vợ chồng đang đưa cậu con trai nhỏ khoảng 5-6 tuổi ra ngoài chơi.

Bố mẹ dành thời gian dẫn con đi chơi trung tâm thương mại nhưng nhìn cảnh tượng ai nấy phải há hốc kinh ngạc - Ảnh 1.

Cậu bé bắt đầu không chịu đi mà nằng nặc đòi bố mẹ bế.

Đi bộ được một lúc, cậu bé mỏi chân và đòi bố mẹ bế, khăng khăng không đi nữa. Cặp vợ chồng nhìn nhau, không ai chịu đáp ứng yêu cầu của con trai. Vì thế họ đồng lòng dùng vũ lực bắt ép con phải tiếp tục đi. Mỗi người cầm 1 tay bé, kéo lê đứa trẻ chẳng khác gì kéo một chiếc bao tải. Cho đến khi đứa trẻ không chịu được nữa phải khóc lên nhưng bố mẹ bé chẳng hề mềm lòng. Thậm chí họ còn hò nhau nhấc bổng con trai lên.

Bố mẹ dành thời gian dẫn con đi chơi trung tâm thương mại nhưng nhìn cảnh tượng ai nấy phải há hốc kinh ngạc - Ảnh 2.

Màn ứng xử gây chú ý của cặp vợ chồng.

Cặp bố mẹ này kéo lê con trai như kéo một chiếc bao tải!

Những người xung quanh nhìn thấy không ngừng xì xào, bàn tán, song rõ ràng không thể giúp đỡ cặp vợ chồng. Đó là chuyện của gia đình họ, chẳng lẽ người khác có thể bế bé giúp họ sao? Dẫu vậy chẳng ai đồng tình với cách làm của đôi vợ chồng trẻ này.

Cư dân mạng sau khi xem xong những hình ảnh đó cũng để lại nhiều bình luận phản đối:

- Nắm tay con kéo lê đi, haha, đúng là chỉ có 2 người đó mới nghĩ ra được.
- Tôi đang nghĩ liệu tay cậu bé có bị trật khớp hay không, kéo mạnh thế kia cơ mà.
- Đứa trẻ về nhà hẳn sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.
- Con gái tôi cũng có lần sống chết không chịu đi giống đứa bé kia nhưng may tôi chưa kéo con kiểu này.

Hành động của cặp vợ chồng trong câu chuyện không những khiến con mình sợ hãi mà còn có thể làm bé bị thương.

Nếu gặp phải trường hợp tương tự, cha mẹ có thể giải quyết như sau:

Bố mẹ dành thời gian dẫn con đi chơi trung tâm thương mại nhưng nhìn cảnh tượng ai nấy phải há hốc kinh ngạc - Ảnh 4.

- Trong tình huống không quá gấp gáp về thời gian, bạn hãy tìm một chỗ để con nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, sau đó lại tiếp tục đưa bé đi dạo chơi. Cách làm đó vô hình chung cũng giúp con hiểu rằng, con đã lớn không thích hợp đòi cha mẹ bế nữa.

- Nếu bé lì lợm, nhất định phải đòi cha mẹ bế bằng được, bạn nên dùng "chiêu" khuyến khích, kích thích con tự đi. Bằng cách đưa ra vài phần thưởng nho nhỏ, nói với con rằng bé tự đi thì cha mẹ sẽ thưởng cho con.

- Tất nhiên, nếu bé thật sự mệt mỏi không thể tiếp tục đi được nữa và bạn cũng đang vội, vậy chỉ còn phương án bế con lên mà thôi. Thể lực của con còn nhỏ yếu, cố bắt ép bé đi bộ sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể con.

Chia sẻ