Bị bạn cùng lớp ép nuốt 9 viên bi sắt nhưng không dám kể với bố mẹ, bé trai lớp 5 bị thủng ruột đến hoại tử

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai bị các bạn ép nuốt 9 viên bi sắt nhưng không cho kể với người lớn. Các bác sĩ buộc lòng phải cắt bỏ 40cm ruột non để cứu mạng bệnh nhi, vì ruột đã bị hoại tử nặng.

Thủng ruột vì bị bạn học ép nuốt 9 viên bi sắt

Ngày 24/9, Bệnh viện (BV) Đa khoa quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị hoại tử ruột rất nặng vì nuốt lượng lớn bi sắt nam châm.

Bệnh nhi tên P.Q.L (10 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhập viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, bụng trướng to. Trước đó do phát hiện bé ngất xỉu, nôn mửa tại trường, gia đình đưa đi thăm khám nhiều lần nhưng kết quả trả về là rối loạn tiêu hóa.

Bị bạn cùng lớp ép nuốt 9 viên bi sắt nhưng không dám kể với bố mẹ, bé trai lớp 5 bị thủng ruột đến hoại tử - Ảnh 1.

Ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhi có rất nhiều dị vật trong ổ bụng.

Nhưng khi tiến hành xét nghiệm, chụp X-quang ổ bụng ekip điều trị tá hỏa khi thấy có 9 dị vật như viên bi nằm trong người đứa bé.

Lúc này, cậu bé đang học lớp 5 một trường tiểu học ở phường An Bình, TX Dĩ An (Bình Dương) mới kể lại, hơn một tuần trước trong lúc chơi đùa, 6 bạn học cùng lớp ép bé nuốt bi sắt nam châm. Ban đầu L. bị ép uống trước một viên, sau đó bé bị bắt nuốt thêm 8 viên còn lại. Vì sợ bạn hành hung, bé đã chọn cách im lặng.

Tại BV, các BS lập tức gây mê và phẫu thuật cho bé. Dị vật lấy ra là 9 viên bi to bằng ngón tay cái.

Bị bạn cùng lớp ép nuốt 9 viên bi sắt nhưng không dám kể với bố mẹ, bé trai lớp 5 bị thủng ruột đến hoại tử - Ảnh 2.

Bé trai bị ép nuốt bi đến hoại tử ruột.

BS Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại tổng quát cho biết, vì dị vật có lực ma sát nam châm nên đã làm thủng, hoại tử hết bao tử, đường ruột của bé. Do đó để giữ mạng sống cho bệnh nhi, các BS đã phải cắt bỏ 40cm đoạn ruột non hoại tử.

Đáng chú ý theo lời người nhà, sau khi nghe BS thông báo điều này, cha mẹ đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ. Một phụ huynh có con theo học chung trường với bé L. kể, vào chiều 21/9 có thấy bé L. nằm ngất xỉu tại cầu thang, bảo vệ dù chứng kiến nhưng không có động thái nào can thiệp.

Bị bạn cùng lớp ép nuốt 9 viên bi sắt nhưng không dám kể với bố mẹ, bé trai lớp 5 bị thủng ruột đến hoại tử - Ảnh 3.

Dị vật sau khi lấy ra.

Bác sĩ Mai Hóa cảnh báo, dị vật có nam châm sẽ hút nhau dẫn đến tắc ruột, khiến máu khó lưu thông nên gây ra tình trạng hoại tử. Trong trường hợp này nếu để ruột thủng, dịch tràn ra ngoài ổ bụng gây nhiễm trùng, hoại tử nặng hơn có thể khiến bệnh nhi tử vong.

Bố mẹ cần làm gì khi phát hiện con bị bạo lực học đường?

Bạo lực học đường là vấn nạn không mới nhưng luôn gây nhức nhối xã hội bởi vẫn có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra mà không có cách nào giải quyết. Điều đáng nói hơn là trong vụ việc trên, bạo lực học đường diễn ra ngay ở cấp tiểu học. Nạn nhân là bé P.Q.L đã phải chịu tổn thương nặng nề về mặt thể chất và tinh thần. Trong khi vẫn không thể đảm bảo con mình nằm ngoài luồng của vấn nạn này thì cha mẹ vẫn cần có những động thái thực sự cần thiết để ngăn chặn việc tương tự xảy ra với con bằng các cách sau:

- Hãy tỉnh táo, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bạn lại và suy xét cẩn thận để đưa ra những biện pháp thích hợp giúp đỡ con.

- Hãy nói chuyện với con trên tinh thần động viên, tâm sự một cách nhẹ nhàng. Tránh la mắng con làm trẻ càng sợ hãi và thu mình lại hơn. Hãy từ từ gợi mở để con kể câu chuyện một cách cụ thể. Bạn càng nắm chi tiết về chuyện con bị bắt nạt như thế nào thì càng có hướng giải quyết tốt hơn.

- Có thể trao đổi vấn đề này với nhà trường, thầy cô để họ để ý tới con mình.

- Hướng dẫn con những kỹ năng sống đơn giản như hô to hay ra dấu hiệu kêu cứu cho người lớn ở gần khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, bạn nên cho trẻ tham gia các lớp học thể thao hay võ thuật để trang bị cho trẻ khả năng phòng vệ cơ bản, giúp trẻ bản lĩnh hơn.

- Khuyến khích con kết bạn với những bạn tốt trong lớp học để trẻ không cảm thấy bị cô độc. Hơn nữa, việc luôn đi cùng bạn bè sẽ giảm bớt cơ hội cho trẻ bị bạo lực học đường. Đồng thời nên động viên, cổ vũ con tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, luyện tập thói quen tự tin trước đám đông.

Chia sẻ