Bella Hadid: Từ người mẫu nhạt nhòa cho tới siêu mẫu đắt show nhất thế giới

BẢO LINH,
Chia sẻ

Đối với những người quan tâm đến thời trang, “Girl of the Moment” Bella Hadid không còn là người mẫu quá xa lạ khi góp mặt trong rất nhiều sàn diễn lớn trên thế giới.

Bella Hadid: Từ người mẫu nhạt nhòa cho tới siêu mẫu đắt show nhất thế giới - Ảnh 1.

Bella Hadid, tên đầy đủ là Isabella Khair Hadid, được biết đến là một trong những nữ người mẫu người Mỹ nổi tiếng nhất và đắt show hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Cô sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em tại thành phố Los Angeles, bang California, là con gái của hai nhà đầu tư bất động sản Mohamed Hadid và Yolanda Hadid, nên Bella Hadid mang trong mình hai dòng máu Palestine và Hà Lan. Ngoài ra, chị gái của cô cũng chính là nữ siêu mẫu nổi tiếng Gigi Hadid.

Từng có niềm đam mê với bộ môn cưỡi ngựa

Từ khi còn nhỏ tuổi, Bella Hadid đã rất nổi tiếng với tài cưỡi ngựa và có ý định đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng cô phải từ bỏ giấc mơ vì mắc phải căn bệnh Lyme mãn tính.

Bella Hadid: Từ người mẫu nhạt nhòa cho tới siêu mẫu đắt show nhất thế giới - Ảnh 2.

Bella Hadid với niềm đam mê cưỡi ngựa

Năm 16 tuổi, Bella Hadid đã bắt đầu với công việc người mẫu và tham gia làm mẫu chính cho bộ sưu tập “The Swan Sittings” của Lesa Amoore, “Smoking Hot” của Holly Copeland, người mẫu cho bộ sưu tập Hannah Hayes Thu Đông 2013 và nhiều dự án thương mại khác. Ngày 21/8/2014, nữ người mẫu đã chính thức được ký hợp đồng với Công ty IMG Models. Sau đó, cô chuyển đến sinh sống tại thành phố New York và tham gia học nhiếp ảnh, thiết kế tại trường Đại học đào tạo Nghệ thuật và Thiết kế Parsons. Nhưng vì lý do công việc và bản thân cũng đạt được thành tựu nhất định trong giới người mẫu, Bella Hadid đã thôi học.

Tên tuổi của Bella Hadid dần nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý hơn, giúp cô có thêm cơ hội được phô diễn tài năng ở nhiều show diễn hơn và tên tuổi của cô trong giới người mẫu cũng dần được khẳng định. Tháng 12/2016, tờ Industry đã bình chọn Bella Hadid là “Người mẫu của năm” trong chương trình Model of the Year Awards. Đầu năm 2017, cô trở thành đại sứ cho thương hiệu Dior Beauty và là đại sứ mới cho dòng phụ kiện của Bulgari.

Từng nhận về nhiều lời chê bai “kém sắc” hơn so với chị gái Gigi Hadid

Bella Hadid: Từ người mẫu nhạt nhòa cho tới siêu mẫu đắt show nhất thế giới - Ảnh 3.

Bella Hadid và chị gái

Khoảng thời gian đầu mới ra mắt, Bella đã bị công chúng đánh giá thấp do có ngoại hình nhạt nhòa, phong cách thời trang đại trà, thậm chí còn bị coi là “bản sao” kém hoàn hảo của người chị nổi tiếng Gigi Hadid. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue hồi tháng 3/2022, Bella Hadid đã bày tỏ bản thân đã rất áp lực khi luôn bị đem ra so sánh với người chị gái của mình. Sự so sánh ấy khiến nữ người mẫu sinh năm 1996 cảm thấy bản thân cũng dần bị ám ảnh, tới mức bị “thao túng tâm lý” và tin rằng mình thật sự xấu xí như những gì họ nói. “Tôi luôn bị coi là cô em xấu hơn. Tôi tóc nâu, tôi không cá tính như Gigi, cũng không hoạt bát như chị ấy. Đó là những điều mọi người luôn nói về tôi”, Bella Hadid chia sẻ.

Sở thích làm đẹp và tiêu chuẩn về cái đẹp luôn được thay đổi theo thời cuộc, vượt xa những định kiến ngày trước. Vì thế, một người phụ nữ hiện đại đẹp và quyến rũ theo nét riêng, chứ không phải theo bất kỳ quy chuẩn xã hội nào đặt ra. Vượt lên trên tất cả những lời miệt thị và chê bai, cô nàng Bella vẫn không ngừng tiến về phía trước và khẳng định tài năng cũng như con đường hoạt động độc lập, thành công của bản thân với vai trò là người mẫu.

Bella Hadid: Từ người mẫu nhạt nhòa cho tới siêu mẫu đắt show nhất thế giới - Ảnh 4.

Theo Bright Side, trong một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi Tiến sĩ Julian De Silva - bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ từng đoạt huy chương vàng, người chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến - đã khẳng định Bella Hadid là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Nghiên cứu này được dựa trên thước đo của Tỷ lệ vàng, một quy chuẩn được nghĩ ra bởi nghệ sĩ và kiến trúc sư người Hy Lạp từ xưa và trở thành thước đo cho các vẻ đẹp về hình thể. De Silva đã áp dụng tỷ lệ này cho môi, mũi, kích thước và vị trí mắt, hàm cũng như sự cân xứng của các nữ minh tinh nổi tiếng. Kết quả lý tưởng cho nghiên cứu này khoảng 1,6 và khuôn mặt của Bella Hadid được cho là gần đạt đến độ hoàn hảo nhất. Cô nhận được đánh giá 94,35% theo Tỷ lệ vàng, với chiếc cằm được cho là hoàn hảo đến 99,7%.

Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm nay, Hadid cũng tiết lộ rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi khi mới 14 tuổi. “Tôi ước mình đã giữ được chiếc mũi của tổ tiên mình”, cô nói thêm. Đồng thời, nữ người mẫu cũng phủ nhận tin đồn đã từng tiêm chất làm đầy và cho rằng khuôn mặt mang tính biểu tượng của cô vốn từ xưa đã như vậy.

Trở thành nữ người mẫu nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại

Bước chân vào làng thời trang và người mẫu từ năm 2014, đến nay, Bella Hadid đã trở thành một trong những siêu mẫu nổi tiếng thế giới. Cô đã làm việc ở nhiều show thời trang nổi tiếng tại New York cho các nhà thiết kế lớn như: Desigual, Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Marc Jacobs. Đồng thời tham gia vào nhiều tuần lễ thời trang tại London, Milan, Paris, vinh dự nhận được lời mời làm người mẫu cho nhiều buổi ra mắt sản phẩm của các thương hiệu sang trọng và trở thành người mẫu xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí lớn. Ngoài việc xuất hiện thường xuyên trên các sàn catwalk nổi tiếng, cô cũng trở thành một gương mặt xuất hiện trong nhiều quảng cáo với nhiều thương hiệu lớn cho công nghệ và thời trang.

Bella Hadid: Từ người mẫu nhạt nhòa cho tới siêu mẫu đắt show nhất thế giới - Ảnh 5.

Bộ váy độc đáo được làm từ công nghệ Fabrican

Ngày 30/9/2022, cô đã tạo sự bất ngờ với công chúng khi tự tin xuất hiện trên sàn diễn với một cơ thể không mặc gì ngoài một chiếc quần lót và đôi giày cao gót. Với công nghệ phun sơn Fabrican, nữ người mẫu đã khoác lên mình một bộ váy trắng, tôn rõ đường cong trên cơ thể. Màn trình diễn độc đáo, ấn tượng này được chỉ đạo và thiết kế trong vòng 2-3 phút bởi hai nhà thiết kế Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant. Được biết, công nghệ Fabrican được tiến sĩ người Tây Ban Nha Manel Torres tạo ra năm 2003, với chất lỏng Fabrican chứa bông hoặc sợi tổng hợp lơ lửng trong dung dịch polymer, có khả năng liên kết và tạo ra một bộ váy nhân tạo chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi mặc, nó có thể được tháo ra và chuyển trở lại thành dung dịch để tái sử dụng với mục đích bảo vệ môi trường. Với ý tưởng độc đáo này, màn trình diễn và thần thái đỉnh cao của nữ siêu mẫu 26 tuổi đã nhận về nhiều nhận xét tích cực từ công chúng.

Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Bella Hadid vẫn được coi là một trong số những siêu mẫu đình đám thế giới, được nhiều nhà thiết kế săn đón và dần khẳng định vị thế của bản thân trong làng thời trang.

Chia sẻ