Bé sơ sinh 11 ngày tuổi suýt mất mạng, cha mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân là thói quen tưởng chừng như vô hại của tất cả mọi người

Psychedelic,
Chia sẻ

Bé trai 11 ngày tuổi được đưa vào viện cấp cứu khi không chịu bú sữa và quấy khóc cả đêm. Phải đến 8 ngày sau bác sĩ mới chẩn đoán ra bệnh và còn bất ngờ hơn khi biết nguyên nhân gây ra bệnh của trẻ là một thói quen ai cũng thường làm.

Nhìn thấy một đứa trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, thường chẳng mấy khi mọi người có thể kiềm chế được mà sẽ lại gần ôm ấp hôn hít. Hành động tưởng như vô hại này không ngờ lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khôn lường. 

Mới đây, mẹ của cậu bé Oliver Miller, cô Lucy Kendall, 23 tuổi, đã vội vàng đưa con trai mới sinh 11 ngày tuổi của mình đến bệnh viện khi cậu bé không chịu uống sữa suốt cả đêm và có dấu hiệu sốt nhẹ và quấy khóc.

Bé Oliver lập tức được đưa vào cấp cứu và được đặt vô số ống thông lên người. 8 ngày sau, với nhiều lần xét nghiệm, các bác sĩ tại bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Hull đã chẩn đoán cậu bé bị nhiễm virus Herpes. Bất ngờ hơn nữa khi bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân có thể là do một người bị bệnh Herpes (hay còn gọi là bệnh rộp môi) đã hôn bé.

Bé sơ sinh 11 ngày tuổi suýt mất mạng, cha mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân là thói quen tưởng chừng như vô hại của tất cả mọi người - Ảnh 1.

Cậu bé Oliver Miller gần như đã chết sau khi bị lây nhiễm virus Herpes bởi một "nụ hôn thần chết"


Bé sơ sinh 11 ngày tuổi suýt mất mạng, cha mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân là thói quen tưởng chừng như vô hại của tất cả mọi người - Ảnh 2.

Lucy Kendall (ảnh), thấy con không chịu uống sữa suốt cả đêm đã ngay lập tức đưa con vào bệnh viện cấp cứu


Bé sơ sinh 11 ngày tuổi suýt mất mạng, cha mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân là thói quen tưởng chừng như vô hại của tất cả mọi người - Ảnh 3.

Cậu bé sau đó được đặt rất nhiều ống thông lên người

May mắn rằng, 21 ngày sau Oliver đã được xuất viện trở về nhà. Mẹ của cậu bé đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh những bà mẹ khác hãy bảo vệ con mình khỏi những người bị mắc các bệnh lây nhiễm.

"Hãy tôn trọng trẻ sơ sinh và tránh xa chúng nếu bạn đang bị bệnh lây nhiễm. Hãy để đứa trẻ được an toàn." - Kendall nói.

Nói về chẩn đoán bệnh của con trai mình, Kendall nói thêm: "Bạn có thể tưởng tượng được chúng tôi đã shock như thế nào khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con trai tôi không? Bác sĩ giải thích về virus Herpes simplex-1 này có thể truyền sang trẻ sơ sinh nếu một người bị bệnh mụn rộp ở miệng tiếp xúc với em bé. Virus này thật đáng sợ, và nụ hôn này còn có thể được gọi là "nụ hôn thần chết" vì nó thật sự có thể giết chết con của bạn."

Kendall nói rằng không rõ Oliver đã bị lây nhiễm virus từ ai, vì cả cô và chồng mình, anh Jaz Miller, đều không ai bị mụn rộp vào thời điểm đó.

Bé sơ sinh 11 ngày tuổi suýt mất mạng, cha mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân là thói quen tưởng chừng như vô hại của tất cả mọi người - Ảnh 4.

Sau khi trải qua các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán Oliver bị nhiễm virus Herpes


Bé sơ sinh 11 ngày tuổi suýt mất mạng, cha mẹ sửng sốt khi biết nguyên nhân là thói quen tưởng chừng như vô hại của tất cả mọi người - Ảnh 5.

Sau 21 ngày ở bệnh viện, cậu bé đã được về nhà nhưng vẫn phải uống thuốc kháng sinh trong 6 tháng liên tục

Oliver, sinh ngày 3/8/2018, trải qua 21 ngày trong bệnh viện cuối cùng cũng được trở về nhà. Cậu bé sẽ phải dùng kháng sinh trong 6 tháng và được tái khám thường xuyên. 

"Đây là thời điểm đau buồn nhất trong cuộc đời tôi, đặc biệt là khi tôi mới lần đầu tiên làm mẹ." - Kendall chia sẻ.

Virus Herpes cực kì nguy hiểm cho trẻ nhỏ do hệ miễn dịch của trẻ dưới 6 tháng tuổi không đủ mạnh để kháng cự lại các virus và vi khuẩn mà người lớn có thể nhiễm hàng ngày. 

Mới đây, một cậu bé tên Leo Aldcroft đến từ Prestwich, Greater Manchester đã chết một cách bi thảm khi chỉ mới 10 ngày tuổi do nhiễm phải virus từ mẹ mình. Và cũng đã có rất nhiều những trường hợp tương tự xảy ra ở khắp nơi.

Kendall nói: "Con tôi có thể đã chết bởi nhiễm virus Herpes, nó rất nguy hiểm và mọi người cần phải biết về nó nhiều hơn nữa. Chúng tôi là những người may mắn, chỉ cần chậm một chút nữa thôi, có thể mọi chuyện đã khác rồi."

Virus Herpes simplex 1 là gì?

Khi nhắc đến Virus Herpes simplex (HSV) thường người ta nghĩ đến bệnh lây lan qua đường tình dục hay còn gọi là bệnh mụn rộp sinh dục. Nhưng bệnh mụn rộp này thường chia làm 2 loại là loại 1 (HSV-1) và loại 2 (HSV-2).

Đa số những người nhiễm loại 1 thường không có biểu hiện gì do virus này nằm im trong cơ thể. Trong khi với hầu hết người lớn thì HSV-1 không gây nguy hiểm gì nhưng với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi lại cực kì nguy hiểm, do hệ thống miễn dịch của trẻ lúc này chưa đủ mạnh để kháng cự lại việc nhiễm trùng.

Virus thường được lây nhiễm qua việc tiếp xúc vật lý như hôn hoặc cho con bú nếu người mẹ bị mụn rộp trên ngực. Vết lở loét không còn gây lây nhiễm chỉ đến khi nó đã lành hoàn toàn.

Khi bị lây nhiễm trẻ thường có triệu chứng bỏ bú, sốt nhẹ, quấy khóc, ngủ mê mệt. Nặng hơn thì sẽ xuất hiện những vết phát ban, mụn rộp, lở loét trên da, mắt hoặc trong miệng.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì vậy để giảm nguy cơ trẻ bị nhiễm virus, mẹ nên có những biện pháp bảo vệ thích hợp. Không chỉ với người lạ mà ngay cả người trong gia đình cũng không nên tiếp xúc trực tiếp qua da với trẻ sơ sinh.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ