Bé mới đi mẫu giáo có thể bị rối loạn tiêu hóa

,
Chia sẻ

Mới đi học mẫu giáo được hơn 2 tháng mà cu Đạt đã gầy hẳn đi. Đạt đi học về cứ bị tiêu chảy suốt.

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa do tâm lý
 
Ông bà thì trách mẹ cho con đi học sớm, cho ăn quà vặt lăng nhăng ngoài đường mới ra nông nỗi này. Khổ nỗi, hết giờ học, mẹ đón Đạt về nhà luôn, không ăn quà ngoài đường. Chẳng hiểu sao con vẫn gầy xọp đi.

Mẹ chẳng biết giải thích với ông bà thế nào cả. Cả tháng trời như thế, mẹ quyết định đưa con đi khám bác sỹ. Lúc đó, bác sỹ đã chuẩn đoán con bị rối loạn tiêu hóa.

Thông thường, các bé bắt đầu tập đi mẫu giáo bị rối loạn tiêu hóa, không phải do thức ăn không vệ sinh. Đó là vì tâm lý của các con xa bố mẹ, xa ông bà, hòa nhập vào một môi trường mới hoàn toàn xa lạ nên có chút sợ sệt, lo âu. Tâm lý đó khiến bé không thấy ngon miệng khi ăn, dạ dày khó tiết dịch tiêu hóa nên con ăn vào bị đầy bụng.

Cũng không thể ngoại trừ trường hợp, trường mẫu giáo của con nấu những món con chưa được ăn ở nhà lần nào. Thực đơn, thức ăn ở trường có thể khác với cách mà bà với mẹ thường hay nấu ở nhà cho con ăn, nên con cũng chưa kịp làm quen với kiểu thức ăn mới. Điều đó cũng dễ làm con bị đau bụng, đi ngoài.

Bên cạnh đó, có thể các bạn của bé ở trường có thể bị hắt hơi, sổ mũi. Khi sinh hoạt tập thể với các bạn, bé có thể bị nhiễm khuẩn, điều này khiến sức đề kháng của cơ thể bé kém hơn bình thường, nên dễ bị rối loạn tiêu hóa.

Khi bé đi mẫu giáo về, có những biểu hiện lạ về tiêu hóa hoặc bất kỳ một bệnh nào khác, bố mẹ nên chú ý để tìm nguyên nhân và cách khắc phục. Đặc biệt, khi con bị rối loạn tiêu hóa, sau 2 ngày không chấm dứt, tiêu chảy kéo dài, bị đầy bụng, ăn kém, lười ăn, mẹ nên gặp bác sỹ để được tư vấn.
Các bé chưa quen với thức ăn mới ở trường mẫu giáo có thể
bị rối loạn tiêu hóa (Ảnh minh họa)

Phòng tránh cho con khỏi rối loạn tiêu hóa

Bố mẹ hoàn toàn có thể dễ dàng tránh và hạn chế việc bé bị rối loạn tiêu hóa bằng một vài cách sau. Tuần đầu bé đi học, mẹ có thể cho bé ăn một bữa ở trường và cố gắng xen lẫn các bữa ăn, các loại thức ăn ở nhà trong các bữa ăn hàng ngày ở trường. Mẹ có thể nấu đồ ăn ở nhà và mang đến trường, gửi các cô giáo cho con ăn. Điều này giúp bé dần dần làm quen với thức ăn mới ở trường, hạn chế rất nhiều việc bé có thể bị rối  loạn tiêu hóa.

Có thể nói chuyện với các cô giáo lưu ý về cách ăn, thói quen ăn của bé, các loại thức ăn bé không thích, các loại thức ăn bé bị dị ứng, các loại thức ăn bé chưa từng được ăn. Điều này cũng để giúp cho bé làm quen dần dần với các loại thức ăn mới.

Bố mẹ luôn chú ý vệ sinh sạch sẽ, nâng cao sức đề kháng sức khỏe cho con. Trong tiết trời thu đông như hiện nay, mỗi sáng sớm đi học và chiều đón con về, bố mẹ hãy giữ ấm cho con để không bị gió vào người, sổ mũi, hắt hơi.

Cho con uống nước ấm, ăn chín. Nên cho bé ăn cơm, ăn thức ăn ở nhà. Hạn chế tối đa việc ăn ở ngoài đường, quán xá dễ khiến bé bị các bệnh về đường ruột, tiêu hóa.

Bố mẹ cũng không nên quá căng thẳng và lo lắng khi bé bị rối loạn tiêu hóa. Được các bác sỹ khám và chỉ định men tiêu hóa, trong khoảng 3 – 5 ngày, bé sẽ hoàn toàn khỏi và khỏe mạnh.
 
Nam Phương
Chia sẻ