Bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà đi Đà Lạt về bỗng gặp một vấn đề về da, các mẹ lưu ý để tránh cho con vì điều này khiến trẻ rất khó chịu

Minh Phương,
Chia sẻ

Nhiều người nhận ra vấn đề về da của Leon trong bức ảnh Hồ Ngọc Hà mới đăng tải.

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng các con vừa có một chuyến du lịch Đà Lạt. Hot family này đăng bảy bảy bốn mưới chín bức ảnh cực đẹp trong suốt chuyến đi khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, đặc biệt là những bức ảnh của hai bé Leon và Lisa. 

Sau khi về lại Sài Gòn, Hồ Ngọc Hà tiếp tục chụp ảnh các con và đăng lên trang cá nhân của hai bé. Qua những hình ảnh này, nhiều người nhận thấy trên má Leon có vết đỏ ửng lạ và lập tức hỏi thăm. Hồ Ngọc Hà cho biết, con trai bị nẻ má sau chuyến đi Đà Lạt. 

Thành phố ngàn hoa mùa này đang là mùa khô, ban ngày có nắng ấm áp, còn sáng sớm và buổi tối trời se lạnh. Thời tiết khô cùng những thay đổi về thời tiết có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Leon bị nẻ. Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà đã nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Rất nhiều mẹ bỉm sữa đã để lại bình luận góp ý cho nữ ca sĩ một vài bí quyết để giúp điều trị vết nẻ trên má cho Leon. 

Bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà đi Đà Lạt về bỗng gặp một vấn đề về da, các mẹ lưu ý để tránh cho bé - Ảnh 1.

Cậu nhóc Leon bị nẻ đỏ ửng một bên má sau khi đi Đà Lạt về.

Đây cũng là một vấn đề các mẹ có con nhỏ cần chú ý khi chuẩn bị đưa con đi du lịch Đà Lạt hay các địa điểm có kiểu thời tiết tương tự. Làn da của bé rất mỏng manh, nhạy cảm nên cần được bảo vệ để tránh ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Khi bị nẻ má, bé sẽ cảm thấy đau rát, khó chịu. 

Những lưu ý phòng tránh việc trẻ bị nẻ má

- Không dùng nước nóng để rửa mặt cho trẻ, chà xát mạnh: Khi gặp thời tiết lạnh các mẹ thường hay sử dụng nước nóng để rửa mặt cho con. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị khô da, nứt nẻ. 

Theo các chuyên gia, 33-36 độ C là nhiệt độ nước phù hợp với trẻ. Khi rửa mặt cho con, bố mẹ nên lau nhẹ nhàng, tránh chà xát, kỳ cọ mạnh lên da bé.

- Hạn chế sử dụng lò sưởi, máy sưởi: Việc sử dụng lò sưởi, máy sưởi là nguyên nhân làm da bé bị khô do mất nước và có thể bị sốc nhiệt. Vì vậy trước khi đưa bé ra ngoài, bố mẹ cần tắt các thiết bị sưởi trong phòng trước khoảng 15 - 20 phút để cơ thể bé quen dần với nhiệt độ môi trường. 

Bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà đi Đà Lạt về bỗng gặp một vấn đề về da, các mẹ lưu ý để tránh cho bé - Ảnh 3.

- Chú ý giữ da trẻ sạch sẽ, không lạm dụng xà phòng: Thường xuyên dùng nước ấm để vệ sinh chân tay, mặt mũi cho bé, lau thức ăn, cặn sữa bám quanh miệng để giữ da bé luôn sạch sẽ là việc làm cần thiết. Bởi những vết bẩn để lâu sẽ khiến cho da vùng quanh miệng và má bé bị khô, rát, tạo điều kiện dẫn đến nứt nẻ. 

Ngoài ra, mẹ cũng không nên lạm dụng xà phòng vì chất tẩy rửa trong xà phòng có thể làm mất chất nhờn trên da nhanh hơn, do đó càng làm da thêm khô. 

- Cho bé uống đủ nước, bổ sung hoa quả, rau xanh: Cho trẻ uống đủ nước (kể cả khi trời lạnh), ăn nhiều hoa quả, rau xanh sẽ giúp cung cấp đủ nước cho da của bé. Những ngày trời hanh khô, bố mẹ cần cho bé uống nhiều nước hơn. 

- Bôi kem dưỡng ẩm cho bé hàng ngày: Đây chính là cách hiệu quả nhất trong việc phòng ngừa nẻ mặt cho bé. Trong mùa lạnh việc này nên làm ngay sau khi bé tắm xong.

Các mẹ nên chọn lọc các sản phẩm dưỡng da an toàn cho con, tránh các loại chứa nhiều cồn hoặc chất gây kích ứng. Có thể ưu tiên các loại kem dưỡng da tự nhiên cho bé như: Dầu dừa, dầu olive, dầu hướng dương, mật ong... 

Chia sẻ