Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt"

Linh Chi (T/h),
Chia sẻ

Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt".

Mới đây, một sự việc xảy ra tại nước Mỹ đang khiến dư luận bàn tán xôn xao. Cụ thể, một người mẹ tên Shyanne Nicole Singh (26 tuổi) đến từ thành phố Scottsburg, bang Indiana (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 8/5 vì tội danh ngược đãi trẻ em. Đáng nói, nạn nhân ở đây lại chính là 2 cô con gái của người phụ nữ này.

Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt" - Ảnh 1.

Shyanne Nicole Singh và 2 con gái.

Thời điểm vài tháng trước đó, cô con gái 4 tuổi của Shyanne đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân khiến cô bé bị như vậy là do... đầu bị chấy rận quá nghiêm trọng. Chúng bò lổn nhổn trên đầu cô bé, hút cạn máu và vắt kiệt lượng oxy trong máu. Thiếu chút nữa thôi là cô bé có thể ra đi mãi mãi.

Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Để giữ được mạng sống, cô bé đã phải truyền máu đến 4 lần. Đây cũng là ca bệnh do chấy rận ra kinh hoàng nhất mà các bác sĩ tại bệnh viện thành phố Scottsburg từng tiếp nhận.

Điều bất thường này khiến các bác sĩ lập tức gọi điện báo cảnh sát về trường hợp của cô bé. Sau khi điều tra, điều khiến dư luận phẫn nộ hơn là con gái lớn 6 tuổi của Shyanne cũng gặp tình trạng như em gái, chỉ là mức độ nguy hiểm chưa bằng.

Khi được cơ quan chức năng tra hỏi thì bà mẹ này lại thản nhiên trả lời rằng cô đã "không để ý" và "bị quên mất". Thái độ thờ ơ của một người mẹ khiến ai nấy đều không thể tin nổi.

Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt" - Ảnh 3.

Thái độ thờ ơ của một người mẹ khiến ai nấy đều không thể tin nổi.

Người phụ nữ này đang phải đối mặt với cáo buộc tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, dự kiến sẽ phải hầu tòa vào tuần tới.

Trước đó, vào tháng 8/2020, bé gái Kaitlyn Yozviak, 12 tuổi đến từ Georgia (Mỹ) đã qua đời vì bị chấy rận vô cùng nghiêm trọng trong nhiều năm. Nồng độ sắt trong máu Kaitlyn bị giảm, dẫn đến chứng thiếu máu, sau đó là trụy tim và tử vong. Cha mẹ của cô bé là Mary Katherine Katie Horton, 37 tuổi, và Joey Yozviak, 38 tuổi đã bị kết tội bạo hành trẻ em và giết người cấp độ 2 vào 2 tháng sau đó.

Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt" - Ảnh 4.

Cha mẹ của cô bé là Mary Katherine Katie Horton, 37 tuổi, và Joey Yozviak, 38 tuổi đã bị kết tội bạo hành trẻ em và giết người cấp độ 2 vào 2 tháng sau đó.

Bé gái suýt mất mạng vì đống chấy rận "lổn nhổn" trên đầu, người mẹ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy cũng "tròn mắt" - Ảnh 5.

Chia sẻ