Bác sỹ Lê Thị Hải

Bé có bị thừa cân và thiếu canxi?

,
Chia sẻ

Bé 5 tháng không lật được người, nhiều mồ hôi ở cả đầu, chân tay và lưng. Liệu bé có bị còi xương không?

Bé nhà em 5 tháng nặng 8.8kg, cao 68cm. Cháu nhiều mồ hôi ở đầu, chân tay và lưng. Hiện nay cháu vẫn không lật được người để lẫy mặc dù em đã giúp bé tập hàng ngày, nhưng cổ thì cứng cứ đặt nằm là bé ngóc đầu đòi ngồi, chân đã đòi đứng và nếu đỡ thì cháu có thể đứng được. Hiện nay cháu ăn một bữa bột ngọt (90ml) và hai bữa sữa ngoài (mỗi lần được 60ml vì cháu ko thích uống sữa ngoài) và hầu như là bú sữa mẹ.

Xin hỏi bác sỹ em bé nhà em có bị còi xương không? Làm thế nào để bé biết lẫy biết bò đúng theo sự phát triển bình thường?


 
Trả lời:

Vì cháu nhà em phát triển quá nhanh nên nhu cầu về canxi và vitamin D cao hơn những cháu phát triển bình thường. Vì vậy cháu có khả năng bị còi xương thể bụ bẫm.

Em nên cho cháu đi khám bác sỹ để được chuẩn đoán chính xác và kê đơn theo đúng mức độ còi xương của cháu. Khi được bổ sung đầy đủ vitamin D và canxi thì cháu sẽ biết lẫy biết bò đúng theo sự phát triển bình thường. Ngoài ra mỗi ngày em cần phải cho cháu ra ngoài tắm nắng 30 phút trước 9h sáng.

Bác sỹ Lê  Thị Hải - Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ