Bé 16 tháng tuổi đánh vần trôi chảy, có anh học lớp 1 đúng là lợi thế, netizen: "Mang đề thi Đại học đến ngay"
Hội chị em tới tấp vào xin vía có đứa con nói siêu như này.
Hội mẹ bỉm có con lười nói cảm thấy rất sốt ruột, ngày qua ngày lên mạng tìm xem clip em bé nói giỏi, nói sớm để xin vía. Thế nên, khi lướt trúng clip của cậu bé 16 tháng tuổi dưới đây, ai ai cũng mê, vội xin vía gấp cho con nhà mình.
Trong clip, khi anh trai đánh vần, cậu em nhanh nhảu nói theo. Điều đặc biệt là con không ngọng, phát âm rất nhanh, nói theo cũng giỏi, điều mà không phải em bé nào cùng lứa tuổi cũng làm được. Khi thấy em bắt chước mình, cậu anh cũng cực kỳ ngạc nhiên.
Bé 16 tháng tuổi đánh vần trôi chảy, có anh học lớp 1 đúng là lợi thế
"Có anh học lớp 1 là một lợi thế, 16 tháng mà chăm chú đánh vần như ai", mẹ bỉm chia sẻ. Trên tay cậu bé còn cầm quyển sách tập đánh vần tiếng Việt dành cho các em bé 5-6 tuổi, dù cầm ngược nhưng trông cực kỳ ra dáng, netizen nhận định chẳng mấy nữa mà thuộc làu cả quyển.

Em bé cầm sách ngược nhưng trông rất ra dáng
Dưới phần bình luận, hội chị em thi nhau xin vía nói giỏi, nói nhanh, không ngọng cho con nhà mình. Một số mẹ cũng tâm sự con nói tốt, nói sớm còn do gia đình chịu khó tâm sự, trò chuyện, giao lưu cùng bé. Một em bé được động viên giao tiếp hàng ngày sẽ nói nhanh hơn em bé ít được quan tâm, chỉ suốt ngày cắm cúi vào xem điện thoại.
Để giúp con nói sớm, bố mẹ có thể áp dụng một số phương pháp và thói quen hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ tự nhiên của trẻ. Dưới đây là một số cách giúp kích thích khả năng nói của con:
- Nói chuyện với con thường xuyên: Hãy luôn trò chuyện với con, dù con chưa thể hiểu hết lời nói. Việc nghe bố mẹ nói sẽ giúp con làm quen với âm thanh và ngữ điệu của ngôn ngữ. Cố gắng miêu tả những hành động, đồ vật xung quanh con để con dần dần kết nối âm thanh với sự vật.
- Giao tiếp bằng ánh mắt và biểu cảm: Khi bố mẹ nói chuyện với con, nhớ nhìn vào mắt con và sử dụng biểu cảm khuôn mặt. Điều này giúp con cảm nhận sự tương tác và học cách biểu lộ cảm xúc qua lời nói.
- Đọc sách cho con: Đọc sách cho con ngay từ khi còn nhỏ là một cách tuyệt vời để phát triển khả năng ngôn ngữ. Khi đọc, bố mẹ có thể chỉ vào các hình ảnh trong sách và nói tên các đồ vật, động vật, hay các hành động để con nhận biết.
- Lặp lại từ ngữ và câu nói: Khi con bắt đầu phát ra những âm thanh hay từ đơn giản, hãy lặp lại chúng và thêm vào các từ khác để con có thể học thêm từ vựng. Ví dụ, nếu con nói "ba", bố mẹ có thể trả lời: "Đúng rồi, ba ở đây".
- Khuyến khích con mô phỏng âm thanh: Khuyến khích con phát âm các âm thanh đơn giản, như tiếng kêu của động vật ("meo meo", "gâu gâu") hay các từ đơn giản như "mama", "papa". Cố gắng tạo ra các trò chơi âm thanh vui nhộn để con tham gia.
- Tạo môi trường ngôn ngữ phong phú: Đảm bảo con tiếp xúc với một môi trường đầy đủ ngôn ngữ. Khi con có anh chị em, họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích con nói bằng cách trò chuyện, chơi đùa cùng nhau.
- Lắng nghe và phản hồi: Khi con cố gắng phát âm hoặc nói một từ, dù chưa rõ ràng, hãy lắng nghe và phản hồi một cách tích cực. Điều này sẽ khuyến khích con tự tin hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ.
- Sử dụng các trò chơi và bài hát: Con nhỏ rất thích các trò chơi và bài hát với âm điệu, nhịp điệu. Các bài hát có từ ngữ đơn giản, dễ nhớ có thể giúp con học từ mới một cách vui nhộn và dễ dàng.
Mỗi con có tốc độ phát triển khác nhau, vì vậy bố mẹ đừng quá lo lắng nếu con không nói sớm như những trẻ khác. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường yêu thương, khuyến khích và đầy cơ hội để con phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên.