Bác sĩ chuyên khoa Nhi chia sẻ kinh nghiệm cho bé đi du lịch, tiết lộ "bí quyết vàng" để mọi chuyến chơi xa của con đều thành công mĩ mãn

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Hướng cho bé sinh hoạt theo lịch EASY và luyện cho bé ăn dặm BLW là cách để con có thể làm chủ mọi chuyến du lịch trong tương lai.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi chia sẻ kinh nghiệm cho bé đi du lịch, tiết lộ "bí quyết vàng" để mọi chuyến chơi xa của con đều thành công mĩ mãn - Ảnh 1.

Cho con đi du lịch để cả nhà có những khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ bên nhau là điều mà cha mẹ nào cũng muốn. Tuy nhiên, có nhiều gia đình cho bé đi du lịch lần đầu, vì không có kinh nghiệm nên thường gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Thứ cần lại không mang, còn thứ không cần lại mang rõ nhiều. Ngoài ra, sự hợp tác của bé cũng quyết định đến 80% sự thành công trong chuyến đi chơi xa.

Là một người thích "xê dịch" thường xuyên đi du lịch từ hồi còn chưa kết hôn, chị Đỗ Mỹ Linh ( 30 tuổi ở Hà Nội và là bác sĩ chuyên khoa Nhi) mới đây đã chia sẻ kinh nghiệm khi cho con nhỏ đi chơi xa. Bé nhà chị Linh đã 2 tuổi. Con có tên là Nguyễn Đỗ Minh Trung, tên thường gọi ở nhà là Xoài.

Theo mẹ trẻ, trẻ con không giống như người lớn, chưa thể thích ứng nhanh việc thay đổi môi trường sống đột ngột. Chính vì vậy khi quyết định cho bé cùng cả nhà đi du lịch, cha mẹ cần chuẩn bị tâm sinh lý cho con trước.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi chia sẻ kinh nghiệm cho bé đi du lịch, tiết lộ "bí quyết vàng" để mọi chuyến chơi xa của con đều thành công mĩ mãn - Ảnh 1.

Trước khi cho bé đi du lịch, cha mẹ nên chuẩn bị tâm sinh lý cho con.

Chị Linh chia sẻ: "Theo mình thì nên cho con đi du lịch khi bố mẹ đã quen với việc chăm sóc con, hiểu được con cần gì, muốn gì, hoặc tốt nhất là khi bé có nếp sinh hoạt ổn, để nếu có đảo lộn lịch sinh hoạt vài ngày thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Trước khi đi du lịch thì mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho bé, có thể kể cho con nghe về việc mình sắp đi đâu. Nếu bé ít ra ngoài trước đó thì nên cho con đi tới những nơi đông người như siêu thị, trung tâm thương mại vài lần".

Bé Xoài được mẹ hướng cho sinh hoạt EASY từ nhỏ và ăn dặm BLW nên các chuyến đi du lịch của gia đình khá nhẹ nhàng. Trong suốt các chuyến đi, con vẫn duy trì được thói quen tự ăn và ngủ. Chính vì vậy từ 3-4 tháng tuổi, con đã theo bố mẹ khám phá những vùng đất mới. Hiện tại bé Xoài đã đặt chân đến khá nhiều địa điểm nổi tiếng trong nước như: Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Yên, biển Hải Tiến và Hải Phòng...

Xoài được cha mẹ cho đi du lịch khá nhiều.

"Mình hướng cho bé sinh hoạt theo lịch EASY từ khi mới sinh. Những ngày đầu con sẽ được hướng dẫn bú hiệu quả, vỗ ợ hơi và giãn cữ bú dần dần. Sau đó khi con được 1 tháng tuổi mình hướng dẫn con thức và ngủ theo lịch sinh hoạt EASY phù hợp theo lứa tuổi. Bé cũng được hướng dẫn tự ngủ từ đó. Con ngủ riêng cũi và có nếp tự ngủ rất tốt, không cần phải ru hay cho ti để ngủ.

Khi con được tròn 6 tháng mình bắt đầu cho bé ăn dặm theo phương pháp BLW. Bé khá hợp tác, thích thú khi được khám phá đồ ăn mới. Khó khăn khi cho bé theo lịch EASY và ăn BLW đó là thành kiến của gia đình về phương pháp mới, ban đầu mọi người chưa hiểu nên còn nhiều nghi ngại phản đối. Nhưng hiện tại khi thấy con được ăn no, ngủ đủ, vui vẻ phát triển thì tất cả mọi người trong gia đình mình đều vui vẻ và thống nhất về cách nuôi dạy bé" - Mẹ Hà Nội cho biết.

Dưới đây là những món đồ của con mà chị Mỹ Linh thường chuẩn bị khi cả nhà đi du lịch:

1. Giấy tờ

- Giấy khai sinh bản chính hoặc trích lục khai sinh bản sao nếu đi máy bay.

2. Xe đẩy (hoặc địu) và ghế ăn dặm cho bé

- Xe đẩy sẽ được đẩy đến cửa máy bay, đến cửa máy bay nhân viên hàng không sẽ mang xuống khoang chở hàng nên mình sẽ nhận lại xe đẩy ở chỗ hành lý ký gửi . Bé dưới 2 tuổi thì mang xe đẩy đi miễn phí nhé không phải mua hành lý ký gửi nhưng nhớ thông báo nhân viên khu checkin để được dán tem hành lý ký gửi.

Em bé còn ngủ nhiều giấc ban ngày thì ưu tiên xe đẩy có tư thế nằm và mái che + tấm phủ xe đẩy để bé ngủ được khi cả nhà ra ngoài. Bé lớn thì dùng xe đẩy du lịch cho gọn.

- Địu cũng không thể thiếu, nếu đi chơi ở những chỗ di chuyển nhiều hoặc không thuận tiện xe đẩy thì địu là cứu cánh cho những đôi tay lực sĩ và có thể khi được địu con cũng dễ ngủ hơn nữa.

- Ghế ăn dặm du lịch (nếu ăn ở resort thì không cần, nhưng nếu đi những chỗ hàng quán ở ngoài thì cần vì hầu như những nơi đó không có ghế trẻ em). Chị Mỹ Linh dùng ghế Hoo vừa để "sống ảo" vừa là ghế ăn dặm cho bé.

3. Đồ dùng khác

- Quần áo gồm 3 bộ (2 bộ đi chơi, 1 bộ đi ngủ) + áo choàng nắng. Cha mẹ nên xếp từng ngày cho vào các túi zip và ép khí hết cỡ cho gọn.

- Khăn tắm 1 chiếc, khăn sữa : 10 chiếc

- Khăn giấy ướt, tăm bông, nước muối sinh lý, ti giả...

- Kem chống nắng, kem dưỡng da, kem hăm, kem chống muỗi,... Chị Linh đang sử dụng kem chống nắng Bioderma và Babyganics cho bé. Kem dưỡng da bé Xoài đang sử dụng là kem Cetaphil Baby, da của bé khá nhạy cảm nên con luôn cần kem dưỡng hàng ngày. Ngoài ra khi đi chơi, bé sử dụng thêm kem chống muỗi Chicco.

- Tất, giày dép, mũ.

- Nhiệt kế, thuốc hạ sốt, men vi sinh, thuốc ho.

- Bình sữa, sữa công thức hoặc sữa tươi.

- Nước rửa bình sữa (chiết ra chai nhỏ để đi du lịch) + cọ bình.

- Bánh ăn dặm, sữa chua túi, hoa quả nghiền...

Nếu bé ăn BLW thì ba mẹ ăn gì sẽ gọi thêm những món hấp luộc cho con ăn cùng cơm trắng, bé ăn cháo thì có thể mang cháo túi hoặc gọi sẵn cháo ở điểm du lịch.

- Bỉm có thể mang vừa phải, thiếu sẽ mua ở điểm đến. Nếu đi biển nên chuẩn bị sẵn thêm bỉm bơi.

- Quạt tích điện cầm tay: Cái này không thể thiếu nhất là đợt thời tiết nóng như thế này.

Bé khá là thích thú khi khám phá những vùng đất mới.

Lưu ý: Đồ dùng của bé khi đi du lịch cần bỏ hết vào một vali để dễ tìm đồ khi cần. Khi đi máy bay thì bỏ hết những thứ cần dùng cho bé vào balo: Nhộng, ti giả, máy phát tiếng ồn trắng, bình nước, bình sữa, bánh ăn dặm. Đồ chơi con thích hoặc 1 quyển sách yêu thích, bỉm, khăn giấy.

Ngoài ra mẹ bỉm sữa cũng có 1 vài lưu ý cho các cha mẹ khi chọn khách sạn: "Nên book phòng ở vị trí trung tâm càng tốt, thuận tiện xe đưa đón, gần quán xá hàng ăn. Khi đi Phú Quốc mình chọn ở Vinpearl vì lúc đó con còn nhỏ nhu cầu của mình chủ yếu là nghỉ dưỡng, cho con tham quan Safari với biển nên mình chỉ chơi ở đây trong 3 ngày 2 đêm là đủ dịch vụ mình cần.

Khi đi Đà Lạt, mình chọn ở khách sạn trung tâm thành phố để thuận tiện đi lại ăn uống thay vì các homestay đẹp nhưng ở xa không phù với các gia đình có bé nhỏ.

Đi Quy Nhơn nhà mình lựa chọn FLC dù không ở trung tâm thành phố nhưng lại gần khu làng chài ăn uống hải sản, kèm chơi Safari và các chỗ tham quan cũng khá gần.

Đi Phú Yên chắc chắn nên ở khu trung tâm thành phố vừa tiện đi lại vừa tiện ăn uống".

Để chuyến đi thêm thành công thì "thợ" chụp ảnh cũng phải có tâm nha!

Sau mỗi chuyến đi, chị Linh cảm thấy tự hào và mãn nguyện khi bé dạn dĩ, tự tin hơn. Giờ đây bé có nhiều sự thay đổi mà chị có thể nhìn thấy, đó là: Con tự kéo vali hay đeo balo khi đi chơi, có thể tự ngồi ghế máy bay riêng và không khóc nhè hay mè nheo suốt chuyến bay. Con cũng tự tin giao tiếp với người lạ và các bạn mà không sợ sệt...

Mỗi chuyến đi chơi, gia đình nhà chị Linh đều có nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Suốt chuyến du lịch, em bé rất ngoan, vui vẻ và tận hưởng không gian mới lạ. Chính vì vậy vợ chồng chị muốn đưa bé đi tất cả các điểm du lịch trong và ngoài nước. Hiện tại 2 người đang lên kế hoạch cho con đi chơi ở Hạ Long và Đà Nẵng.

Mỗi chuyến du lịch, chị Linh cảm nhận cuộc sống gia đình của mình thêm hạnh phúc và gắn bó hơn.

Còn bé Xoài ngày càng trưởng thành và tự lập hơn.


Chia sẻ