"Bà ngoại hot nhất MXH" cũng mê pickleball: Sang Úc đón cháu cũng mang theo vợt pick, còn tổ chức giải đấu 3 thế hệ đứng chung sân
Cô Văn Thùy Dương chính là "tay vợt" nhiệt huyết trên sân, lan tỏa tinh thần thể thao vui vẻ và gắn kết mọi người xung quanh.
Cô Văn Thùy Dương - con gái cố nhà giáo Văn Như Cương, là một "hot mom", bà ngoại nổi tiếng khắp MXH, khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ một niềm đam mê mới: Pickleball.
Không chỉ là một hiệu phó tâm huyết, một người truyền cảm hứng trong giáo dục, một người mẹ của cặp sinh đôi Cơm - Canh, mà giờ đây, cô còn là "tay vợt" nhiệt huyết trên sân, lan tỏa tinh thần thể thao vui vẻ và gắn kết mọi người xung quanh.
Pickleball đến với cô Văn Thùy Dương một cách rất tự nhiên, như một bộ môn để rèn luyện sức khỏe, xả stress và giữ tinh thần tích cực. Thế nhưng, điều khiến mọi người thích thú hơn cả là sự say mê của "bà ngoại" với bộ môn này.
Trong một lần sang Úc để chuẩn bị đón cháu ngoại chào đời, "bà ngoại hot nhất MXH" vẫn không quên… mang vợt đi cùng. Khoảnh khắc "bà ngoại" tập pickleball ngay trong phòng khi chờ bé con chào đời, khiến nhiều người vừa bật cười vừa cảm phục: ở tuổi nào, niềm vui sống cũng có thể bắt đầu từ những điều giản dị như vậy.
Không dừng lại ở việc chơi cho vui, cô Văn Thùy Dương còn biến đam mê thành một sân chơi thực sự khi tổ chức giải pickleball ngay tại trường, quy mô lên tới 71 cặp thi đấu và 150 trận đấu sôi nổi. Điều đặc biệt là, đây không chỉ là một giải thể thao đơn thuần. Với cô, pickleball là cầu nối giữa các thế hệ giữa phụ huynh, học sinh, cựu học sinh và thầy cô.

"Thích nhất là khi thấy các cặp đôi bố con cùng thi đấu, lúc hai bố con cụng vợt ăn mừng, hay khi người bố vỗ vai động viên con sau một pha bóng hụt. Cả thầy và trò, cả phụ huynh và con cái đều cùng trên một sân, những khoảnh khắc đó thật sự khó quên" - cô Văn Thùy Dương chia sẻ trên trang cá nhân.
Giải pickleball do cô Văn Thùy Dương khởi xướng không chỉ dừng lại ở một sự kiện ngắn hạn. Dự kiến, đây sẽ trở thành giải thường niên của trường, với mục tiêu rõ ràng: rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.
Sân pickleball giờ không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, mà còn là không gian sẻ chia, nơi mọi người, từ học sinh nhỏ tuổi đến các bậc phụ huynh, từ thầy cô đến cựu học sinh, đều có thể tìm thấy niềm vui và sự đồng điệu khi tham gia bộ môn thể thao thú vị này.