Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, ai nấy thốt lên đúng là vừa có gu vừa chịu chi có khác

San San,
Chia sẻ

Bỏ ra số tiền dưới 100 triệu đồng để thiết kế phòng cho con gái, chị Linh vừa muốn bé có một không gian thật xinh xắn, đáng yêu vừa tiện cho việc "update" sau này.

Thiết kế và sáng tạo một căn phòng riêng cho các bé là mong muốn của rất nhiều ông bố bà mẹ. Căn phòng không chỉ là nơi để bé chơi, ngủ, sinh hoạt hàng ngày mà còn thể hiện được quan điểm thẩm mỹ và cá tính của bé. Công việc thú vị và tưởng như dễ dàng nhưng thực chất khiến không ít các bậc phụ huynh phải đau đầu tìm tòi, nghiên cứu. Những câu hỏi như làm sao để có một căn phòng vừa đẹp, độc đáo, đầy đủ tiện nghi lại vừa an toàn, dễ dàng "update" khi bé bước vào một giai đoạn mới và quan trọng nhất là phù hợp trong khả năng kinh tế của gia đình khiến bố mẹ cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng. 

Nếu ai đã từng một lần ghé qua group "Nghiện nhà", nơi mọi người được thỏa sức sáng tạo và tưởng tượng, khoe những thành phẩm "đỉnh chóp" về không gian sống thì hẳn biết đến Admin Nguyễn Hà Linh (33 tuổi, sống tại Hà Nội). Với niềm đam mê cùng với năng khiếu nghệ thuật của mình, chị Linh không ít lần khiến mọi người phải trầm trồ vì khả năng sáng tạo và cách sắp xếp đồ đạc trong nhà. 

Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, đúng là vừa có gu vừa chịu chi nó phải khác - Ảnh 1.

Nơi vui chơi chính của bé Lisa. Điều kiện của khu này là đảm bảo không gian thoáng đãng, rộng rãi nhưng vẫn đầy đủ các đồ vui chơi cho em bé.

Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, đúng là vừa có gu vừa chịu chi nó phải khác - Ảnh 2.

Khu vực này chị Hà Linh đặt thêm một vài bộ đồ bé hay mặc với tone đồng màu với đồ chơi.

Diện tích phòng: 50m2

Là mẹ của em bé Linh Sang (biệt danh Lisa, sắp tròn 1 tuổi), chị Hà Linh cực kỳ tỉ mỉ và kĩ lưỡng trong việc thiết kế phòng riêng cho con gái. Bà mẹ trẻ tiết lộ trong khi thời gian thiết kế phòng chỉ mất khoảng 2 tuần thì thời gian lên ý tưởng lâu hơn rất nhiều, ít nhất là trong vài tháng. Lý do là chị Linh thường hay tìm tòi, lướt Pinterest, mỗi khi khi thấy style đẹp hoặc có điểm gì ưng là chị sẽ lưu lại thành một bảng Pinterest riêng để tới lúc quyết định lên thiết kế là sẽ có sẵn cả một kho ý tưởng. 

Chị Hà Linh ưu ái dành cho con gái 2 căn với diện tích 25m2 cho mỗi phòng. Chị mong muốn thiết kế cho con một căn phòng đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi của bé kết hợp với việc có đầy đủ diện tích và không gian vui chơi thoáng đãng, rộng rãi cho con. 

Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, đúng là vừa có gu vừa chịu chi nó phải khác - Ảnh 3.

Các bé có thể thoải mái chạy nhảy, nô đùa trong căn phòng đủ ánh sáng nhưng vẫn an toàn.

"Mình có dự kiến làm phòng nhỏ hơn thành phòng đựng đồ chơi/khu chơi và góc làm việc của mẹ. Phòng này thực chất chỉ để đồ của Lisa nhưng sẽ không tránh được việc sau này con có nhiều bạn bé đến chơi cùng, các con cùng nhau chơi trong phòng này thì thực sự cần thiết không khí được đối lưu và thông thoáng. Chưa kể phòng nhiều đồ trẻ em càng không được để ẩm mốc. Phòng thứ 2 thiết kế thành phòng ngủ em bé và có chỗ thư giãn cho bà. Nhà mình con đầu cháu sớm nên ông bà hai bên rất chăm lên thăm và chơi với Lisa", bà mẹ 1 con tâm sự.

Chi phí bỏ ra: Dưới 100 triệu

Về chi phí của căn phòng trên, chị Hà Linh cho biết số tiền chị bỏ ra rơi vào khoảng dưới 100 triệu, vừa đủ để có một không gian xinh xắn, ấm cúng vừa có nhiều cơ hội "update" thêm về sau này nữa. Bởi mỗi khi em bé bước vào một độ tuổi nhất định sẽ cần phải thay đổi một số đồ đạc như đồ chơi, giường nằm, tủ sách, bàn học... 

Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, đúng là vừa có gu vừa chịu chi nó phải khác - Ảnh 4.

Phía đối diện là khu vực bé ngủ và một số đồ chơi khác có tone màu dễ thương hơn là hồng trắng.

Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, đúng là vừa có gu vừa chịu chi nó phải khác - Ảnh 5.

Chị Linh để dành một căn phòng khác với diện tích tương tự để làm nơi mẹ vừa làm việc vừa có thể trông con. Bé sẽ chơi ở khu vực chính giữa, đảm bảo luôn trong tầm quan sát của mẹ.

Admin group "Nghiện nhà" làm phòng riêng cho con, đúng là vừa có gu vừa chịu chi nó phải khác - Ảnh 6.

Khu vực này cũng được đặt đầy đủ đồ chơi của bé Lisa để cô bé có thể tự chơi trong khi đợi mẹ làm việc.

Nói về chuyện sắp xếp và dọn dẹp cho phòng của em bé, chị Linh chia sẻ: "Trong các phòng mình đều làm nhiều các hệ tủ để có nhiều chỗ chứa đồ cho con, tránh đồ đạc bị để lung tung bừa bãi. Và sau mỗi lần chơi thì người lớn cùng con tập dần thói quen thu dọn đồ đạc cùng nhau để bé vừa vui vẻ mà bố mẹ cũng không bị "stress" vì phải dọn dẹp nhiều.

Đúng là vì lần đầu có con nên ban đầu mình cũng gặp thói quen là mua rất nhiều thứ. Sau đó hoặc là con lớn nhanh không dùng được nữa hoặc cũng quên mang ra sử dụng luôn. Nên mình rút kinh nghiệm tìm hiểu kỹ chỉ giữ những đồ thực sự cần. Với những đồ còn mới hoặc sử dụng tốt mình sẽ cho bạn bè, người thân nếu ai đang cần, hoặc thanh lý bớt hoặc gửi đến các nơi từ thiện cho các bé hoàn cảnh khó khăn hơn".

Tiết lộ thêm về lý do làm cho con một căn phòng riêng, chị Linh tấm sự: "Sau hơn 1 năm về nhà mới thì mình vẫn để lại 2 phòng trống trong nhà. Một phần vì không muốn làm sớm khi em bé chưa ra đời, một phần vì là người thích bày vẽ decor nhà cửa, không muốn bị buồn chân buồn tay, bị "không còn gì để làm" vì nhà đã hoàn thiện quá rồi. Hiện tại thì em bé cũng đã gần 1 tuổi, mình nghĩ cũng phù hợp để cho con có một không gian riêng để vui chơi và phát triển toàn diện nhất, bên cạnh phần lớn thời gian cùng sinh hoạt chung với gia đình".

Chia sẻ