Á hậu Tú Anh vội vàng xin lỗi vì cho con tiểu bậy bên đường, hội mẹ bỉm đưa ra vài cách xử lý tốt hơn cho tình huống gấp gáp này

San San,
Chia sẻ

Thay vì cho bé tiểu bậy bên đường, các mẹ có thể xem xét một vài lời khuyên khi rơi vào tình thế khó xử như trên.

Nhiều mẹ bỉm thừa nhận không ít lần rơi vào trường hợp khó xử khi con bất ngờ buồn đi vệ sinh ở nơi công cộng. Sẽ không có gì để nói nếu bé đang trong độ tuổi đóng bỉm, tuy nhiên với những trẻ lớn hơn từ 3-6 tuổi thì người mẹ cần lưu ý hơn trong cách xử lý để tránh làm xấu hình ảnh của bản thân và môi trường. 

Mới đây, Á hậu Dương Tú Anh bất ngờ lên tiếng xin lỗi vì lỡ cho con tiểu bậy bên đường trong một tình huống khẩn cấp. Cụ thể, bà mẹ 1 con chia sẻ: "Sau bức ảnh này là em Kem có buồn đi vệ sinh, tình thế khẩn cấp, có thể tè dầm ngay tức khắc nên mẹ vội quá phải chạy đến gốc cây gần đó để giải quyết nhanh. Rất mong hôm nay ai lỡ thấy cảnh đó thì tha lỗi và thông cảm cho hai mẹ con".

Sau khi xảy ra sự việc, Á hậu Tú Anh đã chủ động nhận lỗi và mong được sự thông cảm. Có lẽ vì vậy mà cộng đồng mạng cũng không quá gay gắt với hành động của cô. Tuy nhiên, hội mẹ bỉm cũng chia sẻ một vài lời khuyên về các cách xử lý tế nhị và tốt hơn nếu có bất ngờ rơi vào trường hợp tương tự như vậy. 

Á hậu Tú Anh vội vàng xin lỗi vì cho con tiểu bậy bên đường, hội mẹ bỉm đưa ra vài cách xử lý tốt hơn cho tình huống gấp gáp này - Ảnh 1.

Á hậu Tú Anh vội vàng lên tiếng giải thích về tình huống này.

Có gì xấu khi cho một đứa trẻ đi tiểu nơi công cộng?

Hành động cho trẻ đi tiểu bừa bãi nơi công cộng sẽ gây tổn hại cho bé. Hành vi, lời nói của cha mẹ luôn là một cuốn sách giáo khoa sống cho con cái học theo. Nếu cha mẹ có thói quen kém văn minh trẻ sẽ học theo và sẽ thấy việc đi tiểu ở nơi không được phép cũng là điều bình thường.

Hơn nữa, việc cha mẹ phơi bày sự riêng tư cá nhân của con nơi công cộng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của trẻ. Bởi khi đó, cha mẹ sẽ không ngăn được những ánh mắt hiếu kỳ, tò mò của mọi người hướng tới những chỗ cần kín đáo của con.

Nếu con "lỡ" đi vệ sinh không đúng nơi, đừng quên dạy con rằng đây là chuyện không hề đẹp, hạn chế tối đa và tránh hết sức có thể, nếu phụ huynh dửng dưng thì những đứa bé sẽ coi đây là chuyện bình thường, mà đã bình thường chúng sẽ cứ thế mà hành xử.

Cha mẹ nên làm gì khi con muốn đi tiểu khi đang ở nơi công cộng?

Khi cho bé đi ra ngoài, bố mẹ cần mang theo một vài miếng bỉm dự trữ. Các em bé có thể tè tạm vào miếng bỉm đó khi xảy ra tình huống bất ngờ như đang đi trên xe buýt, taxi. 

Cha mẹ cũng nên có ý thức nhắc con đi vệ sinh khi nhìn thấy có nhà vệ sinh công cộng. Trong trường hợp ở giữa đường không có nhà vệ sinh công cộng, cha mẹ dắt con vào nhà dân hay các trung tâm thương mại, quán xá xin đi nhờ không phải là điều quá khó khăn.

Bố mẹ có thể mang theo một chai nhựa, túi nilon, ít giấy vệ sinh để đề phòng con có nhu cầu. Nếu trường hợp này xảy ra, khi cho con đi tiểu tiện trên xe, bạn cũng nên chọn chỗ kín đáo để vừa không ảnh hưởng tới người khác vừa bảo vệ sự riêng tư cho con. Sau khi con tiểu tiện xong, bạn nên đậy nắp chai, buộc kỹ túi nilon và cẩn thận vứt vào sọt rác.

Trẻ em có sự thích nghi, bắt chước và hình thành thói quen rất nhanh. Khi chúng hình thành nhận thức không đi vệ sinh bừa bãi thì sẽ nghiêm túc thực hiện. Tất nhiên cha mẹ phải là tấm gương đầu tiên để con học theo.

Chia sẻ