9 người mẫu béo vẫn nổi tiếng bất chấp các tiêu chuẩn về số đo

Xoan Thị,
Chia sẻ

Hãy cùng gặp gỡ 9 người mẫu “béo” tuyệt vời đang bất chấp các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp sắc đẹp trong thời điểm hiện tại.

Cơ thể gợi cảm và những đường cong hoàn hảo là các tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá vẻ đẹp công nghiệp ngày nay. Tuy nhiên, có một số người mẫu  “béo” đã mạnh dạn đấu tranh và chứng minh với toàn bộ xã hội rằng “kích thước” không phải là một điều quá quan trọng. Họ hoàn toàn gạt bỏ những quy định để đánh giá về số đo chuẩn của một người mẫu, thay vào đó, cơ thể và cả sự quyến rũ của họ đã thách thức ngành công nghiệp và toàn thế giới: Chỉ cần nhìn vào những bức hình tuyệt vời của họ cũng đủ cho thấy rõ ràng rằng sự gợi cảm không chỉ dừng lại ở size 14. Tự tin, xinh đẹp, mạnh mẽ là những ngôn ngữ để miêu tả họ. Hãy cùng gặp gỡ 9 người mẫu “béo” tuyệt vời đang bất chấp các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp sắc đẹp trong thời điểm hiện tại.
 
1. Candice Huffine

Cô được biết đến là người mẫu ngoại cỡ đầu tiên được chụp cho bộ lịch Pirelli 2015, nhưng vào năm 2011, cô cũng xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Ý, cùng với Tara -Lyn , Marquita Pring và Robyn Lawley, với dáng vẻ vô cùng tự tin và gợi cảm trong bộ đồ lót cổ điển. Cô sở hữu kích cỡ cơ thể là 16 và nét đẹp gợi cảm ,được công chúng đánh giá là một người mẫu ấn tượng.

người mẫu béo

2. Robyn Lawley

Là một trong những người mẫu gốc Úc thành công nhất trong ngành công nghiệp sắc đẹp, Robyn Lawley “thôi miên” công chúng bởi một vẻ đẹp rất tự nhiên. Cô được biết đến nhiều nhất khi chụp ảnh cho trang bìa của tạp chí Vogue Ý vào tháng 6 năm 2011, trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên được chụp cho tạp chí Vogue Úc . Robyn Lawley sở hữu một dòng đồ bơi riêng cho mình và cũng là một người ủng hộ lâu năm cho phong trào phụ nữ yêu cơ thể của chính mình, bất chấp mọi kích thước.

người mẫu béo

3. Tess Holiday

Tess Holiday đã trở thành hiện tượng đánh dấu một bước quan trọng trong việc phá vỡ các định kiến về kích cỡ cơ thể khi cô trở thành người mẫu size 22 đầu tiên được ký hợp đồng với một công ty người mẫu danh tiếng. “Khi đã là một phụ nữ, bạn phải đẹp. Chúng ta đều xứng đáng được như thế” – Tess phát biểu. Cô đã thách thức toàn bộ xã hội và yêu cầu công chúng chấp nhận một vẻ đẹp không rào cản bởi kích cỡ, đó là nhiệm vụ của cô khi trở thành một người mẫu ngoại cỡ.

người mẫu béo

4. Ashley Graham

Đại diện cho một số chiến dịch của hãng Levi, Ashley Graham đã trở thành đề tài bàn tán khi quảng cáo mà cô đóng bị cấm do hở quá nhiều “da thịt”. Cô người mẫu xinh đẹp này đang cố gắng để thu hẹp khoảng cách giữa những người mẫu có số đo chuẩn và người mẫu ngoại cỡ trong làng thời trang thế giới. Đồng thời, cô nàng với những đường cong gợi cảm này còn đại diện cho dòng đồ lót ngoại cỡ gợi cảm hợp tác với thương hiệu của Canada là Addition Elle.

người mẫu béo

5. Tara Lynn

Một trong số những người mẫu với đường cong ấn tượng có công trong việc xác định lại tiêu chuẩn của ngành công nghiệp sắc đẹp – Tara Lynn, rất nổi tiếng với chiến dịch “Big Is Beautiful” (Béo đẹp) của hãng thời trang H&M, đồng thời thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Elle Pháp. Cô thường xuyên làm việc với những nhiếp ảnh gia danh tiếng trong làng thời trang như Patrick Demarchelier và Steven Meisel và tạo nên những bức ảnh ấn tượng và “siêu” gợi cảm.

người mẫu béo

6. Felicity Hayward

Bên cạnh những đường cong tuyệt đẹp, nụ cười ấn tượng và đôi lông mày cong vô cùng tinh nghịch, Felicity Hayward còn sở hữu một phong cách thời trang rực rỡ, đồng thời làm việc tại ASOS như một stylist cho dòng sản phẩm Curve. Xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí danh tiếng như Vogue, i-D, và Glamour, người đẹp tóc vàng hoàn toàn không biện hộ cho bất kỳ điều gì và nhận thấy rằng việc giảm phom dáng của một mẫu nữ chỉ là từ “ngoại cỡ” cho đến “gầy” mà thôi.

người mẫu béo

7. Clementine Desseaux

Để miêu tả về vẻ đẹp của Clementine Desseaux, những nốt tàn nhang gợi cảm đi kèm với cơ thể quyến rũ hoàn toàn chưa đủ. Cô người mẫu này còn sở hữu một vẻ đẹp khó tả, điển hình cho một phụ nữ Pháp khiến bạn không thể rời mắt khi nhìn thấy.

người mẫu béo

8. Marquita Pring

Marquita Pring trở thành hiện tượng trong làng người mẫu thế giới ở tuổi 15. Được chụp ảnh cho bìa tạp chí Vogue Ý và là người mẫu trên sàn diễn Paris cho nhà thiết kế thời trang lừng lẫy Jean Paul Gaultier, Marquita vô cùng nghiêm túc trong vai trò người mẫu bằng việc trở thành đồng sáng lập của hiệp hội ALDA: với tiêu chí ủng hộ, khuyến khích phụ nữ yêu và tự hào với đường cong và thân thể của họ, bất kể kích cỡ nào đi nữa.

người mẫu béo

9. Jennie Runk

Jennie Runk thu hút sự chú ý của công chúng khi cô trở thành “ngôi sao” trong chiến dịch đồ biển của hãng thời trang H&M vào năm 2013. Cô người mẫu này đã trở thành tâm điểm khi ủng hộ sự tự tin cũng như hoàn toàn tin rằng: “không cần thiết phải tán dương một dạng cơ thể và vùi dập những dạng khác. Chúng ta cần phải ngừng việc phân biệt đối xử với các kích cỡ cơ thể khác nhau. Điều này không giúp được gì cho bất kỳ ai và đồng thời nó dần trở nên cổ lỗ sĩ".

người mẫu béo

Nguồn: Fashioising
Chia sẻ