9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng

Ly Đặng,
Chia sẻ

Những dấu hiệu bước đầu cho thấy da bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm, nếu gặp phải hãy dừng ngay lại còn kịp nhé!

Có rất nhiều loại mỹ phẩm trên thị trường giá rất cao, thậm chí khiến rất nhiều các chị em đẹp lên nhưng lại khiến da bạn bị kích ứng. Cũng có rất nhiều các thành phần trong mỹ phẩm dưỡng da có tác dụng rất tuyệt vời nhưng lại khiến da bạn tệ hơn. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng sai mỹ phẩm cho da mình, hoặc đang dùng sai cách, hãy cùng tham khảo và khắc phục ngay để làn da luôn tươi tắn và mạnh khỏe nhé.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 1.

Da bị lên mụn đỏ

Khi làn da phản ứng với mỹ phẩm, lên mụn đỏ và sưng, là dấu hiệu da bạn đang bị kích ứng với sản phẩm đó. Theo các chuyên gia, làn da bạn cần 2-3 tuần để thích nghi với các sản phẩm dưỡng da mới, nhưng nếu mụn nổi thường xuyên và số lượng nhiều, hãy cân nhắc sang những loại có thành phần khác.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 2.

Nổi ban đỏ

Đây là một dấu hiệu dị ứng với mỹ phẩm khá nghiêm trọng khi bạn nổi ban đỏ và lan rộng trên gương mặt. Ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và cần đến bác sĩ da liễu hoặc các chuyên gia để được hỗ trợ.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 3.

Mụn cám li ti

Mụn li ti khắp trên da, không có nhân và nổi mẩn trên toàn gương mặt bạn, đây là dấy hiệu rất hay gặp khi da sử dụng các loại mặt nạ làm sạch da chứa thành phần đất sét, vì chúng khiến da mất nước hoặc quá khô dẫn đến kích ứng và nổi mụn.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 4.

Da ngày càng khô, bong tróc

Sử dụng quá liều các loại BHA, AHA hay retinol thường dẫn đến dấu hiệu da khô và bong tróc. Bạn hãy thay đổi tần suất sử dụng các loại đặc trị trên và luân phiên sử dụng, tránh để làn da bị quá tải cũng như tăng cường dưỡng ẩm cho làn da.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 5.

Da bị rát và căng da

Trường hợp này bạn hãy ngưng sản phẩm đang sử dụng và thay bằng một loại kem dưỡng ẩm thành phần dịu nhẹ để làm mềm da. Nhớ đừng quên thoa kĩ các vùng da mỏng như mắt và quanh môi.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 6.

Da nóng và ngứa

Hiện tượng này thường xảy ra khi da bạn gặp phản ứng với các chất bảo quản và tạo mùi trong mỹ phẩm. Bạn sẽ thấy da ngứa, nóng rát và đỏ lên, hãy ngay lập tức ngưng sử dụng loại mỹ phẩm đó và làm sạch da rồi dùng các loại kem dưỡng dịu nhẹ giúp da phục hồi.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 7.

Đổ dầu quá mức

Khi da bạn thiếu nước, da sẽ đổ dầu liên tục và một trường hợp nữa ít nàng để ý đó là sử dụng nước quá nóng để rửa mặt, khiến da mất độ đàn hồi và làm ảnh hưởng lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da đổ dầu liên tục. Biện pháp là nàng hãy dùng những loại gel dưỡng ẩm dịu nhẹ, cấp nước cho da thay vì những loại kem dầy và bí, khiến da đổ dầu nhiều hơn.

9 dấu hiệu bước đầu cho thấy bạn đang bị kích ứng với mỹ phẩm đang dùng - Ảnh 8.

Da không cải thiện chút nào

Đây là dấu hiệu thường gặp nhất khi bạn thay đổi sản phẩm dưỡng da. Da cần 4 tuần để có thể thấy được tác dụng của mỹ phẩm trên da, vậy nên nếu sau khoảng thời gian này, làn da không hề có biến chuyển, vậy bạn nên tìm cho mình dòng dưỡng da mới.

Nguồn: Herworldplus


Chia sẻ