5 mẫu giày hack dáng "vi diệu" của hội mỹ nhân Hàn thấp bé: Không cần khổ công mix đồ mà vẫn cao hẳn lên

Grin,
Chia sẻ

5 mẫu giày hack chân của hội mỹ nhân Hàn thấp bé sẽ giúp chị em không lo bị dìm dáng.

Chuyện chọn giày dép đối với mọi chị em đều quan trọng. Một đôi giày phù hợp sẽ đảm bảo độ hài hòa, đẹp mắt cho cả set trang phục, thậm chí có thể nâng tầm style. Trong trường hợp bạn sở hữu vóc người thấp bé, giày dép có thể là vũ khí hack dáng cực kỳ lợi hại, giúp cặp chân trông dài hơn, tổng thể thêm cao ráo và nuột nà. Tất nhiên, không phải mọi kiểu giày dép đều có công dụng tôn dáng. Và để biết được những lựa chọn hữu ích nhất cho nàng "nấm lùn", hãy tham khảo 5 mẫu giày dép chân ái của hội các mỹ nhân Hàn có chiều cao khiêm tốn nhé! Bật mí là những kiểu giày dép này không những sành điệu, mà còn vô cùng sang chảnh.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là item rất quen thuộc đối với các mỹ nhân Hàn thấp bé, họ ưu ái kiểu giày này từ sân bay, trong những khoảnh khắc đời thường cho đến khi tham dự sự kiện, thảm đỏ...

Lý do cho sự yêu thích này không chỉ dừng lại ở vẻ thanh lịch, tinh tế của giày mũi nhọn. Với kiểu dáng thanh thoát, giày mũi nhọn sẽ giúp cặp chân của người diện trông dài hơn, vóc dáng nhờ vậy cũng dứt khoát trở nên cao ráo. Giày mũi nhọn, đặc biệt là những đôi xoay quanh màu trung tính như đen, trắng, be, có sự ăn nhập hoàn hảo với mọi kiểu trang phục có sẵn trong tủ đồ, chị em sắm về thì sẽ không lo thiệt. 

Giày màu be

Giày màu be do gần với màu da, nên tạo hiệu ứng liền mạch, giúp cặp chân trông dài miên man hơn, vóc dáng thêm cao ráo. Một ưu điểm nữa của giày màu be chính là sự nhã nhặn, tinh tế. Đây chính là lý do mà giày màu be hợp với rất nhiều kiểu trang phục, đặc biệt là những outfit chỉn chu, thanh lịch và còn giúp tăng vẻ sang trọng cho set đồ. Giày màu be có rất nhiều biến tấu, từ sandal, giày búp bê cho đến giày cao gót để các nàng lựa chọn, đổi mới phong cách.

Giày mule

Mule là một trong những mẫu giày được đánh giá cao ở sự trendy, mốt bền vững từ năm này qua năm khác. Giày mule mang đến cho tổng thể trang phục nét trẻ trung và phóng khoáng, vẻ ngoài của bạn trông sẽ "cool" hẳn lên khi diện kiểu giày này. Chưa hết, với phần gót hở, giày mule sẽ tạo cảm giác thoáng chân và chiều cao sẽ được cải thiện rất nhiều. Mule thì không nhất thiết chỉ có giày búp bê, bạn có thể sắm cả loafer hở gót, giày sneaker hở gót, đây đều là những items sành điệu, giúp style của bạn thêm phần thú vị, hút mắt.

Sandal cao gót quai mảnh

Sandal vốn nổi tiếng là đôi giày thoáng chân nhưng khi chọn phiên bản cao gót, quai mảnh, cặp chân của bạn sẽ còn được kéo dài miên man hơn nữa. Sandal cao gót quai mảnh rất được ưa chuộng bởi hội các mỹ nhân Hàn thấp bé. Đôi giày này không chỉ được mix với những outfit sân bay mà còn "nhẵn mặt" trên thảm đỏ. Bởi lẽ, ngoài khả năng kéo chân "vi diệu", sandal cao gót quai mảnh ghi điểm tinh tế, ăn nhập hoàn hảo với những bộ cánh chỉn chu, sang trọng.

Sneaker nhỏ gọn

Thấp bé không có nghĩa là chị em phải bỏ qua những đôi giày bệt. Thực chất, nếu chọn lựa khéo léo, giày bệt chẳng nhưng không dìm dáng, mà còn cùng với tổng thể trang phục giúp chị em "ăn gian" được vài centimet chiều cao. Một trong những kiểu giày bệt bảo bối của mỹ nhân Hàn chính là sneaker nhưng họ không hay chọn đôi quá hầm hố, thay vào đó là ưu tiên giày có phom dáng nhỏ gọn, diện lên không bị nặng nề mà vẫn thanh thoát, không sợ bị "dìm" chiều cao chút nào.

*Gợi ý những địa chỉ mua giày đẹp

Juno

The Shoes Cloud

Better Shoes

Ảnh: Sưu tầm

giày - Ảnh 7.

 

Chia sẻ