5 câu hỏi kinh điển về "chuyện ấy" khi mang bầu

Theo M&B,
Chia sẻ

Câu hỏi đầu tiên: "Một số vị trí quan hệ thoải mái hơn trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là 3 tháng cuối?".

- “Hầu hết phụ nữ thích kiểu “side by side” ở tam cá nguyệt thứ ba” - Christine Swartz (chuyên gia sức khỏe bà mẹ trẻ em ở Oak Park, Illinois) giải thích. Ở tư thế này, người chồng có thể ở phía sau (úp thìa) hoặc ở phía trước, trực diện với người vợ (mặt đối mặt). Tuy nhiên cũng có những thai phụ tìm thấy sự thoải mái ở những vị trí khác. Hãy để cơ thể bạn là “hướng dẫn viên” tìm ra những tư thế thú vị và dễ chịu nhất cho bản thân bạn và người bạn đời.

4 giải đáp khác về “chuyện ấy” được nhiều bà bầu quan tâm:

2. Sẽ có nhiều thay đổi ở vùng kín khi ‘yêu’ thời kỳ mang thai phải không?

- “Vào 3 tháng cuối, em bé sẽ ‘rơi’ xuống xương chậu” – Swartz nói. Điều này liên quan tới áp lực gia tăng, đau sâu trong âm đạo; đồng thời là cảm giác thâm nhập bị giới hạn cho người chồng. Ngoài ra, khó chịu vùng chậu, cùng những điều khác có thể gây cản trở cho cực khoái của người mẹ. Ngược lại, có một số phụ nữ thực sự được tận hưởng “chuyện yêu” khi mang thai.
 



3. Tôi có thể dùng ‘máy rung’ trong thời kỳ mang thai?

- Vibrator (máy rung – một loại “đồ chơi tình dục”) có thể gây mất an toàn cho thai phụ nếu nó được dùng không đúng cách (hoặc không được sạch) sẽ gây nguy cơ nhiễm trùng âm đạo. Bên cạnh đó, những rung động của máy có thể kích thích em bé nhưng không phải những kích thích tốt cho bé. Bạn có thể cảm nhận thấy bé chuyển động nhiều hơn, nhịp tim tăng nhanh chóng.

4. Giao hợp có làm tổn thương em bé?

- Giao hợp không gây hại cho bé cũng như cho mẹ. Chuyên gia Swartz lý giải: “Để bảo vệ em bé, nước ối và các cơ tử cung mạnh khỏe đã bao quanh em bé, thêm chất nhầy chặn ở cổ tử cung của mẹ”.

Một số trường hợp, người mẹ sẽ được khuyên “kiêng” để bảo vệ thai. Điều này nghĩa là nên tránh giao hợp (hoặc dùng “đồ chơi); ví dụ các trường hợp dọa sảy thai, nhau thai bám sớm, vỡ ối sớm, dọa sinh non hoặc chảy máu âm đạo trong thai kỳ.

5. Yêu miệng có an toàn?

- Swartz cho biết: “Yêu miệng là an toàn khi mang thai”. Trừ trường hợp không khí vào mạch máu của người mẹ do người chồng thổi vào âm đạo của vợ khi quan hệ đường miệng, gây hiện tượng thuyên tắc khí, dù rất hiếm. Tuy vậy, bạn không cần tránh yêu miệng hoàn toàn, chỉ không được để người bạn đời thổi mạnh vào âm đạo.
Chia sẻ