4 sản phẩm skincare nàng 30+ không cần phí tiền mua vì thừa thãi, chưa chắc đã giúp da đẹp hơn

Lâm,
Chia sẻ

Bỏ qua 4 sản phẩm skincare này, làn da của chị em thậm chí còn khỏe đẹp hơn.

Chị em đều biết rằng để xây dựng một quy trình skincare hoàn chỉnh, chúng ta sẽ cần nhiều hơn 2 sản phẩm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là mọi món chăm sóc da trên đời đều phải thêm vào quy trình. Nếu quá "tham" trong khoản mua sắm và dùng đồ skincare, chị em không chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc, mà còn phải đối mặt với nguy cơ da bị quá tải, dẫn đến kích ứng.

Thậm chí, ngay cả khi vượt qua ngưỡng 30+, làn da bắt đầu nhen nhóm những dấu hiệu tuổi tác, chị em cũng không nên skincare với một quy trình quá đồ sộ. Điều chị em cần là một quy trình gọn nhẹ, nhưng đánh trúng vào vấn đề và nhu cầu của làn da. Và để xây dựng được một quy trình skincare đúng và đủ, nàng 30+ nên nhận diện ngay 4 món skincare không cần mua cũng được, nhằm tiết kiệm và còn giúp da đẹp hẳn lên.

1. Essence

Essence chính là sản phẩm chị em không cần mua, nếu muốn xây dựng quy trình chăm sóc da tối giản. Nói một cách khác, essence là một khoản đầu tư hơi "xa xỉ", có cũng được, mà không dùng thì da bạn cũng chẳng xấu đi. Thực chất, toner tuy không hoàn toàn giống với essence nhưng vẫn có thể mang đến những lợi ích tương tự. Chẳng hạn, nếu chị em cần bổ sung thêm độ ẩm, toner chứa các thành phần như ceramide hay hyaluronic acid có thể đáp ứng được. Hay gặp vấn đề với làn da mụn, xỉn màu hoặc bóng nhờn, chị em có thể tìm đến toner chứa glycolic acid, salicylic acid hoặc trà xanh. Nói tóm lại, một khi bạn đã tìm thấy lọ toner phù hợp với làn da, sự xuất hiện của essence là không cần thiết.

4 sản phẩm skincare nàng 30+ không cần phí tiền mua vì thừa thãi, chưa chắc đã giúp da đẹp hơn - Ảnh 1.

2. Mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy là sản phẩm rất phổ biến, được lăng xê nhiệt tình nhờ xu hướng chăm sóc da kiểu Hàn. Đa phần, mặt nạ giấy thường được làm từ cotton hoặc cellulose, và thấm đẫm tinh chất đậm đặc. Hầu hết các hãng skincare Hàn Quốc đều sản xuất vài dòng mặt nạ giấy với những công dụng đa dạng. Hấp dẫn là vậy nhưng mặt nạ giấy là sản phẩm không thực sự cần thiết. Làn da của bạn có thể nhận được tinh chất cô đặc, cùng độ ẩm và cảm giác được xoa dịu từ serum. Tất nhiên, cảm giác được đắp mặt nạ giấy và thư giãn sau một ngày dài là rất thú vị; nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm tiền bạc và thời gian, hãy bỏ qua mặt nạ giấy.

4 sản phẩm skincare nàng 30+ không cần phí tiền mua vì thừa thãi, chưa chắc đã giúp da đẹp hơn - Ảnh 3.

3. Xịt khoáng

Công dụng của xịt khoáng là cấp ẩm kịp thời, đánh thức làn da, giúp bạn tỉnh táo và có vẻ ngoài rạng rỡ hơn vào một thời điểm nào đó trong ngày. Cảm giác dùng xịt khoáng cũng đầy thư giãn và dễ chịu nên đây chính là lý do, nhiều nàng 30+ luôn thủ sẵn một chai xịt dưỡng da trong túi xách. Tuy nhiên, đây là sản phẩm mà chị em hoàn toàn có thể bỏ qua để tiết kiệm. Thêm nữa, nếu đã dưỡng ẩm đúng cách, và chịu khó uống nước, chị em sẽ không cần đến xịt khoáng để duy trì làn da rạng rỡ, căng mọng suốt cả ngày.

4 sản phẩm skincare nàng 30+ không cần phí tiền mua vì thừa thãi, chưa chắc đã giúp da đẹp hơn - Ảnh 4.

4. Mặt nạ đất sét

Mặt nạ đất sét được biết đến là một món skincare giúp làm sạch lỗ chân lông, thanh lọc làn da để ngừa mụn viêm, mụn đầu đen… Sản phẩm này rất có ích cho những nàng da dầu, dễ bị mụn. Thế nhưng đồng thời, mặt nạ đất sét cũng là món skincare nàng 30+ không mua cũng rất ổn. Để làn da được thanh lọc, sạch sâu và lỗ chân lông thêm nhỏ mịn, chị em có thể sắm sản phẩm tẩy da chết hóa học. Lựa chọn này còn mang đến hiệu quả làm sáng da, quét sạch những tế bào chết sần sùi, già cỗi nên đa năng hơn nhiều so với mặt nạ đất sét. Trong trường hợp bạn sở hữu làn da dầu, hãy ưu tiên sản phẩm tẩy da chết chứa BHA. Đây là thành phần có công dụng làm sạch sâu lỗ chân lông, giúp da thêm thông thoáng và mịn màng, giảm thiểu tình trạng mụn rất tốt.

Ảnh: Internet

Chia sẻ