4 item không nên diện đi du lịch vì khiến bạn trông "lạc quẻ", kém sành điệu

Lâm,
Chia sẻ

4 món thời trang này còn khiến hành lý đi du lịch trở nên cồng kềnh.

Mùa của những chuyến du lịch đã tới. Lúc này, chắc hẳn là nhiều chị em đang tham khảo những ý tưởng diện đồ, để hoàn thiện style đi du lịch thật ấn tượng.

Vì diện tích vali có hạn, nên không phải món thời trang nào cũng phù hợp để chị em mang theo. Các nàng nên ưu tiên những item kiểu dáng thoải mái, chất liệu nhẹ mát, đồng thời có thiết kế trẻ trung và năng động, đúng chất "đi du lịch". Ngược lại, chị em cần tránh 4 item sau đây kẻo vừa khiến hành lý thêm nặng nề, vừa mất điểm phong cách.

Quần jeans

4 item không nên diện đi du lịch vì khiến bạn trông "lạc quẻ", kém sành điệu - Ảnh 2.

Quần jeans là món thời trang rất phổ biến, nhưng item này không phù hợp để diện đi du lịch. Quần jeans tương đối dày dặn, dễ chiếm diện tích vali và khiến hành lý của bạn thêm cồng kềnh. Ngoài ra, quần jeans không thực sự tạo nên các outfit đúng chất đi du lịch, và có thể gây cảm giác nóng bức, kém thoải mái cho người diện. Lựa chọn lý tưởng để đi du lịch thường là những mẫu quần dài có chất liệu vải mềm mại, nhẹ mát, chẳng hạn như lụa hay thô đũi. Ngoài ra, quần short cũng là item không nên thiếu trong vali du lịch. Mẫu quần này tạo sự trẻ trung, phóng khoáng cho người diện.

Váy đứng dáng

4 item không nên diện đi du lịch vì khiến bạn trông "lạc quẻ", kém sành điệu - Ảnh 3.

Các mẫu váy đứng dáng khá "lệch pha" đối với những chuyến du lịch. Lựa chọn này không chỉ khiến vẻ ngoài của bạn trông "dừ" hơn, mà còn tạo cảm giác như bạn đang tới công sở, chứ không phải là đi chơi. Váy diện đi du lịch nên là những thiết kế có kiểu dáng thoải mái, chẳng hạn như váy babydoll, váy hai dây, váy hoa… Các mẫu váy này mang tới sự nữ tính và bay bổng cho người diện, lên hình sống ảo cũng rất xinh tươi và hút mắt. Những chuyến du lịch chính là cơ hội lý tưởng để chị em diện các thiết kế váy nổi bật, mang màu sắc tươi tắn. Do đó, đừng giới hạn phong cách trong những mẫu váy màu trung tính, có thể gây cảm giác nhàm chán cho style du lịch.

Giày cao gót

4 item không nên diện đi du lịch vì khiến bạn trông "lạc quẻ", kém sành điệu - Ảnh 4.

Giày cao gót là một trong những món thời trang chị em nên cân nhắc thật kỹ khi xếp đồ đi du lịch. Kiểu giày này chiếm diện tích vali. Ngoài ra, trong chuyến du lịch, chị em sẽ phải đi bộ khá nhiều nên giày cao gót có thể tạo cảm giác đau nhức chân, gây bất tiện khi di chuyển. Các mẫu giày bệt như sandal, giày búp bê hay sneaker sẽ phù hợp để diện đi du lịch hơn. Nếu muốn "ăn gian" chiều cao, chị em có thể chọn những thiết kế giày gót thấp hoặc giày đế xuồng hack dáng, nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái khi mang trên chân.

Item có chất liệu vải không thoải mái

4 item không nên diện đi du lịch vì khiến bạn trông "lạc quẻ", kém sành điệu - Ảnh 5.

Các nàng không nên diện các món đồ vải voan, vải nylon hoặc chất liệu len sợi to khi đi du lịch. Các món đồ này có thể tạo cảm giác nóng bức, không thoải mái khi dạo phố hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Hãy ưu tiên những item thoáng mát như áo cotton, quần vải thô đũi, váy lụa… Các món đồ này không chỉ nhẹ mát và thoải mái, mà còn giúp các nàng tạo nên những set đồ đi du lịch sành điệu, phóng khoáng.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ