24 hình ảnh lý giải vì sao mỗi đứa trẻ nên có một bạn thú cưng

HH,
Chia sẻ

Trẻ em và thú cưng như có mối thâm tình từ muôn kiếp. Nó không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần, mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp cả hai trưởng thành dần theo năm tháng.

Đối với trẻ em, động vật nuôi trong nhà luôn là một người bạn tuyệt vời. “Người bạn bốn chân” này có thể cùng trẻ chạy nhảy khắp nơi không biết mệt, có thể là chỗ dựa, là “gối ôm” khi trẻ mệt mỏi, là người vệ sĩ trung thành bảo vệ trẻ, là người bạn tri kỷ nghe trẻ trút bầu tâm sự.
Không những thể, làm bạn với động vật, trẻ còn biết sống có trách nhiệm hơn, tự tin vào bản thân mình, biết sống có kỷ luật. Ngoài ra, vận động vui chơi nhiều cũng giúp trẻ khỏe mạnh, giảm khả năng mắc các bệnh hô hấp, đầu óc trẻ được thư thái thoải mái, vui vẻ.
Và nếu cha mẹ nào vẫn còn đang nghi ngại về tình bạn “đặc biệt”, lưỡng lự có nên cho con mình nuôi thú cưng không thì hãy xem loạt ảnh dưới đây, là minh chứng rõ nhất cho tình bạn thắm thiết keo sơn không rời.


Huhu, tớ mới bị mẹ mắng xong. Buồn quá!
Ngoan đi nào, có tớ ở đây, cậu đừng lo gì cả.
Đừng giận nữa, quay mặt lại đây nào.
Chị em mình cọ mũi nhé.
Chào buổi sáng bằng nụ hôn ngọt ngào.
Bốn chúng ta ra vườn chơi nha.
Chú mày chịu khó làm gối ôm cho anh nha.
Ngủ ở đây thật là êm ái.
Đôi bạn nghệ sĩ. Người đàn kẻ hát.
Tóc cậu bị rối rồi kìa.
Cứ yên tâm ngủ ngon, tớ sẽ thức trông chừng cậu.
Yêu lắm, thương lắm.
Còn hình ảnh nào cưng hơn thế.
Lông của cậu mượt như tơ ấy, thích quá.
Cứ ngủ đi, tớ sẽ giữ đầu cho cậu.
Ở đây vắng vẻ, chúng ta tha hồ nhảy múa.
Lông cậu mượt như tơ ấy.
Ú òa! Hết hồn chưa?
Tớ đang buồn, cậu yên lặng cho tớ ôm một tí.
Tớ mệt rồi, cho tớ dựa lưng cậu nhé.

Hu-ra, được đi chơi rồi.

Đôi bạn tri kỷ.
Chia sẻ