2 thời điểm trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ: Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nhiều mẹ

Bảo Minh,
Chia sẻ

Các mẹ có biết thời điểm nào trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ?

Tháng 12 đến tháng 1

Thời điểm giữa đông, nhiệt độ thấp và cực lạnh chính là thời điểm phù hợp để cho con bắt đầu đến lớp.

Thời điểm giữa đông – khi nhiệt độ xuống thấp và thời tiết cực lạnh – nghe qua có vẻ "ngược đời" để cho trẻ đi học mẫu giáo hoặc nhà trẻ, nhưng thực tế lại là một khoảng thời gian rất phù hợp để trẻ bắt đầu làm quen với môi trường mới. 

Dưới đây là những lý do khoa học và thực tế giải thích vì sao mùa đông, đặc biệt là giai đoạn giữa đông, lại lý tưởng để trẻ bắt đầu hành trình đi trẻ:

2 thời điểm trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ: Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nhiều mẹ- Ảnh 1.

1. Trẻ ít bị “sốc nhiệt” khi bước vào mùa đông

Nếu bé bắt đầu đi học từ mùa đông, cơ thể bé sẽ tự thích nghi với điều kiện lạnh giá ngay từ đầu.

Khi thời tiết ấm dần lên vào mùa xuân, cơ thể bé đã quen môi trường, khả năng đề kháng được cải thiện dần, ít bị bệnh hơn so với bé đi học vào mùa chuyển lạnh đột ngột (thường là thu sang đông).

2. Mùa đông ít tác nhân gây dị ứng và côn trùng cắn

Thời tiết lạnh làm giảm hoạt động của muỗi, kiến, phấn hoa và bụi mịn, vốn là những nguyên nhân khiến trẻ bị dị ứng hoặc viêm da.

Đặc biệt với các bé có cơ địa nhạy cảm, đi học vào mùa lạnh sẽ giúp hạn chế kích ứng da và hô hấp – điều rất hay gặp khi đi học mùa hè.

3. Thời điểm này thường ít trẻ mới nhập học – giáo viên chăm sát kỹ hơn

Đa số bố mẹ chọn cho con đi học vào đầu năm học (tháng 9 – 10) hoặc sau Tết, do đó giữa đông (tháng 12 – 1) thường ít bé mới đi học.

Bé sẽ được cô chăm kỹ, quen lớp nhẹ nhàng hơn vì sĩ số lớp chưa tăng mạnh. Không gian lớp cũng đỡ ồn ào, dễ cho bé thích nghi.

2 thời điểm trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ: Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nhiều mẹ- Ảnh 2.

4. Giấc ngủ sâu hơn, bé dễ sinh hoạt theo nếp

Thời tiết lạnh giúp trẻ ngủ sâu, dễ ngủ trưa hơn, từ đó hình thành nhịp sinh học ổn định tại trường.

Việc đi học vào thời điểm này cũng giúp bé dễ quen với thời gian biểu của nhà trẻ hơn là những tháng oi nóng, khó ngủ.

5. Gia đình thường “chậm nhịp” vào mùa đông – dễ đồng hành cùng con

Mùa đông là thời điểm ít bận rộn lễ hội và công việc hơn so với mùa hè hoặc sau Tết.

Phụ huynh có nhiều thời gian quan tâm đến con, cùng bé làm quen dần với lớp học, giảm áp lực cho cả mẹ và bé.

Kết luận

Cho con đi trẻ vào thời điểm giữa mùa đông tưởng chừng bất lợi vì thời tiết lạnh, nhưng thật ra lại mang đến nhiều lợi điểm để bé làm quen với môi trường mới một cách nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả hơn. Khi bước sang mùa xuân – hè, bé đã có nền tảng sức khỏe, nề nếp tốt và thích nghi dễ dàng hơn so với các bạn mới bắt đầu đi học.

Nếu định cho bé đi học vào giữa đông, cha mẹ nên chuẩn bị kỹ đồ giữ ấm, tăng cường miễn dịch, đồng thời theo dõi bé sát sao 1 – 2 tuần đầu để quá trình làm quen thật êm ái và tích cực.

2 thời điểm trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ: Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nhiều mẹ- Ảnh 3.

Tháng 6 đến tháng 7

Thời điểm giữa hè, nhiệt độ cao, cực kỳ nắng nóng cũng chính là thời điểm phù hợp đẻ con có thể bắt đầu với môi trường mẫu giáo.

Việc cho con bắt đầu đi trẻ vào giữa mùa hè – thời điểm nắng nóng đỉnh điểm – thoạt nghe có vẻ ngược lại với suy nghĩ thông thường. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là một trong những thời điểm lý tưởng để bé làm quen với môi trường mới nếu được chuẩn bị kỹ càng. 

Dưới đây là những lý do vì sao giữa hè là "thời điểm vàng" cho hành trình đi trẻ của bé:

1. Trẻ dễ thích nghi với môi trường mới vì hoạt động nhiều, ngủ ít hơn

Trời nóng khiến bé ít buồn ngủ, hoạt động tỉnh táo hơn, từ đó dễ hòa nhập và tiếp nhận các trải nghiệm mới trong môi trường nhà trẻ.

Việc không quá buồn ngủ vào ban ngày giúp bé bớt “sốc tâm lý” khi thay đổi nhịp sinh hoạt, dễ thiết lập nề nếp sinh hoạt hơn.

2 thời điểm trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ: Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nhiều mẹ- Ảnh 4.

2. Cơ thể trẻ tự rèn sức đề kháng trong môi trường có điều hòa

Hầu hết các nhà trẻ hiện nay đều sử dụng điều hòa, quạt mát, không gian kín và thoáng.

Việc cho con làm quen với điều hòa ngay từ đầu mùa hè giúp cơ thể bé thích nghi tốt hơn với sự thay đổi nhiệt độ – đặc biệt quan trọng với các bé có cơ địa dễ đổ mồ hôi, cảm nóng lạnh.

3. Ít trẻ nhập học mùa hè – giáo viên quan tâm kỹ hơn

Đa số phụ huynh đợi đến đầu năm học mới (tháng 9) mới cho con nhập học. Vậy nên mùa hè là giai đoạn ít trẻ mới, sĩ số lớp chưa tăng đột biến.

Bé sẽ được cô giáo chăm kỹ, quan sát sát sao, dễ kết nối hơn và cảm thấy an toàn hơn khi làm quen với môi trường mới.

4. Nhiều hoạt động nước, trải nghiệm mùa hè phong phú

Trường mầm non thường tổ chức các hoạt động vui chơi mùa hè như tắm mát, chơi nước, vận động ngoài trời, giúp trẻ hứng thú hơn với việc đi học.

Đây là khoảng thời gian bé có cảm xúc tích cực, chủ động, dễ kết bạn hơn.

5. Dễ thiết lập giờ giấc sinh hoạt cố định

Mùa hè, bé ít bị ảnh hưởng bởi các lễ Tết, kỳ nghỉ dài như dịp cuối năm. Điều này giúp phụ huynh dễ xây dựng lịch sinh hoạt ổn định, tránh tình trạng “mới quen trường lại nghỉ dài ngày”.

2 thời điểm trong năm thích hợp để bắt đầu cho con đi trẻ: Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nhiều mẹ- Ảnh 5.

6. Tâm lý bố mẹ cũng nhẹ nhàng hơn

Vào mùa hè, áp lực công việc thường giảm hơn so với các quý cuối năm, phụ huynh có thể linh hoạt về giờ đưa đón, theo sát quá trình con làm quen.

Đồng thời, tâm lý thoải mái của cha mẹ cũng lan tỏa sự yên tâm cho trẻ, giúp quá trình đi học bớt căng thẳng.

Kết luận

Dù giữa hè là thời điểm nóng bức, nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe, trang phục, chế độ ăn uống và tinh thần, đây lại là một khoảng thời gian lý tưởng để bé bắt đầu đi trẻ. Mùa hè năng động, ít áp lực học tập, thời gian biểu linh hoạt chính là “lối vào nhẹ nhàng” cho bé làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè.

Ưu tiên trường có không gian mát mẻ, điều hòa ổn định, thoáng khí.

Trang bị cho bé quần áo thoáng, khăn mồ hôi, bình nước cá nhân.

Theo dõi sát biểu hiện cơ thể trong tuần đầu đi học để điều chỉnh kịp thời.

Chia sẻ