15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"

GiangC,
Chia sẻ

Nếu có một thứ gì đó giúp chúng ta cảm thấy ấm áp và thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn thì chính là những bức ảnh siêu yêu của các bé chụp cùng những người bạn nhỏ xinh này.

Trên thế giới đã từng có rất nhiều nghiên cứu khoa học cũng như những ví dụ thực tiễn tích cực minh chứng cho việc trẻ em nên sở hữu một con thú cưng. Bởi nuôi một con thú cưng sẽ không chỉ dạy cho các bé nhiều bài học về cuộc sống vô cùng sâu sắc mà nó còn là người bạn tuyệt vời của trẻ.

Các chuyên gia cũng tìm ra những điểm tương đồng giữa động vật và trẻ nhỏ cả về vẻ ngoài lẫn tính cách để minh chứng đây đích thực là đôi bạn thân không chỉ đáng yêu mà còn sở hữu vô số chiêu trò nghịch ngợm.

Các bé thì lúc nào cũng dễ thương rồi. Cún hay mèo cũng chẳng kém phần cute là mấy. Vậy sự kết hợp của bộ đôi này sẽ đem đến điều gì cho bạn trong ngày hôm nay? Những bức ảnh này được chia sẻ bởi rất nhiều cha mẹ đã chứng minh một điều rằng, những điều nhỏ bé, ấm áp luôn khiến cho bất cứ ai cũng mềm lòng.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 1.

1. Hai người bạn này chỉ sinh cách nhau đúng 3 ngày, vừa mới gặp nhau tuần trước và lập tức trở thành bạn thân của nhau.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 2.

2. Chú chó này đang cảm thấy rất hoảng sợ khi nghe thấy tiếng sấm sét khi trời mưa, và cậu nhóc đang cố gắng hết sức để giúp "người bạn" của mình cảm thấy tốt hơn.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 3.

3. Cậu bé này đã cứu và nhận nuôi chú mèo từ dịp Giáng sinh. Và từ đó họ không bao giờ rời xa nhau.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 4.

4. Đây là ánh mắt trìu mến của một đứa trẻ khi nhìn người bạn thân của mình.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 5.

5. Cùng nhau đứng chờ mẹ đi chợ về.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 6.

6. Khi phải chờ đợi, có 2 người bao giờ cũng vui hơn 1 mình.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 7.

7. Trông cho bé ngủ.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 8.

8. Xin giới thiệu đây là chú chó Nora và em bé Archie. Cả 2 đang ngủ rất ngon nhé!

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 9.

9. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 10.

10. Tình yêu đâu cần lời nói!

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 11.

11. Giấc mơ trưa.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 12.

12. Hôm nay trời mưa nên hơi lạnh, mình ôm nhau ngủ 1 giấc nhé!

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 13.

13. Bức ảnh tuyệt đẹp này được chụp với nhiếp ảnh gia Andy Seliverstoff - người cưng chiều loài chó hơn tất thảy trong các loài thú cưng.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 14.

14. Niềm vui hân hoan trong những lúc cùng nhau chơi đùa.

15 bức ảnh chụp trẻ em cùng thú cưng khiến những người lạnh lùng nhất cũng phải "tan chảy"  - Ảnh 15.

15. Ngủ đi sen, có gì để boss lo liệu hộ!

Nuôi thú cưng mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ. Theo thống kê của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, 46% hộ gia đình Mỹ sở hữu ít nhất một con chó, 39% sở hữu ít nhất một con mèo, còn lại nuôi thằn lằn, vẹt, cá… Thông thường người ta nuôi một con thú cưng trong nhà chỉ vì trông chúng rất đáng yêu. Đó là lý do chính đáng. Ngoài ra, một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc nuôi thú cưng có thể khiến con bạn trở thành một người tốt hơn.

7 lý do dưới đây sẽ giúp cha mẹ cân nhắc có nên nuôi một con thú cưng trong nhà để làm bạn cùng trẻ hay không:

1. Thú cưng làm giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ.

2. Thú cưng tăng cường khả năng miễn dịch của trẻ em chống lại các bệnh khác nhau.

3. Giúp trẻ sống có trách nhiệm hơn.

4. Làm giảm căng thẳng.

5. Vật nuôi hỗ trợ tăng cường cảm xúc khỏe mạnh.

6. Thú cưng như một người bạn có thể vận động và chơi đùa cùng con.

7. Cuối cùng, thú cưng sẽ giúp trẻ học được tính kỷ luật.

Chia sẻ