12 năm trước, SNSD ra mắt MV với concept đỉnh nhất trong lịch sử Kpop, lối phục trang gây ảnh hưởng tới tận bây giờ!

NOSTALGIA,
Chia sẻ

Từ outfit cho đến vũ đạo khi đó của SNSD phải nói là quá hoàn hảo.

Dù đã không còn hoạt động nhóm đã lâu, mỗi thành viên cũng bận rộn với dự án cá nhân nhưng SNSD dường như chưa bao giờ bị lãng quên. Cái tên "Thiếu Nữ Thời Đại" vẫn chễm chệ hàng top trên các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu các nhóm nhạc nữ mỗi tháng, chứng tỏ các cô gái vàng nhà SM vẫn luôn được công chúng yêu mến và nhớ đến. 

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm ra mắt Genie - ca khúc giúp SNSD trở thành nhóm nhạc sở hữu concept huyền thoại nhất Kpop với trang phục thủy thủ. Đặc biệt, những chiếc quần short siêu ngắn khoe chân nuột nà của các cô nàng còn góp phần giúp phong cách quyến rũ, sexy bùng nổ khắp Kpop.

12 năm trước, SNSD ra mắt MV với concept đỉnh nhất trong lịch sử Kpop, lối phục trang gây ảnh hưởng tới tận bây giờ! - Ảnh 1.

Sau thành công của Gee, khán giả chắc mẩm SNSD sẽ thừa thắng xông lên với một ca khúc nhí nhảnh, đáng yêu tương tự. Thế nhưng các cô gái "quay xe" 360 độ, trở lại với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Những trang phục lấy cảm hứng từ đồng phục thủy thủ được stylist nhà SM biến tấu lại để mềm mại, nữ tính và phù hợp với vóc dáng của các cô gái.

Đối với SNSD, F5 phong cách không đơn thuần chỉ để phục vụ thị hiếu luôn thay đổi của khán giả, đó còn là cách các cô gái chứng minh khả năng chinh phục mọi concept chứ không an toàn với hình tượng ngây thơ, trong sáng đang thịnh hành thời đó. Dù cùng chủ đề thủy thủ, outfit giữa các sân khấu đều có sự khác biệt: khi thì kín đáo, thanh lịch với blazer xanh navy và short trắng, lúc lại gợi cảm trong những mẫu jumpsuit ôm sát, hay đem chút hầm hố, mạnh mẽ với họa tiết rằn ri, hoặc hóa những nàng y tá quân y xinh đẹp và năng động. Lối phục sức thế này thậm chí còn ảnh hưởng tới các layout trang phục của các girlgroup bây giờ.

Sau này, khi trình diễn lại Genie trong các tour diễn, SNSD không còn diện những outfit như thuở đầu mà sang trọng, đẳng cấp hơn với những bộ cánh màu trắng được đính đá và lông cầu kỳ. Thiết kế của mỗi thành viên cũng có sự khác biệt chứ không giống nhau như ngày xưa. 

Không chỉ giúp phổ biến concept thủy thủ trong Kpop, hình ảnh 9 đôi chân nuột nà trong quần short và giày cao gót mũi nhọn, thực hiện những động tác chân đều tăm tắp khiến fan đứng ngồi không yên.

Không sở hữu chiều cao đồng đều nhưng nhờ khả năng "hack" chân cực đỉnh của những mẫu quần short và sắp xếp đội hình hợp lý nên tổng thể vẫn đẹp mê người. Ngoài xanh navy, SNSD cũng được stylist cho diện trang phục màu rêu và kaki, mang vẻ bụi bặm và mạnh mẽ đúng chất quân đội.

Vũ điệu ngoắc chân trứ danh gây sốt khắp nơi của các "Thiếu Nữ Thời Đại"

Các cô gái cũng có cơ hội trình diễn ca khúc này trên nóc tòa nhà Music Core, đem về cho nhà đài rating 17,2%, qua đó lập kỷ lục là sân khấu đạt tỉ suất người xem cao nhất lịch sử Music Core. Tại sân khấu này, SNSD đồng loạt diện phục trang màu trắng với blazer, mũ thuyền trưởng và quần short, chân đi guốc cao gót màu xanh, nhiều thành viên còn được gắn cầu vai tua rua để tạo điểm nhấn.

Nhờ có SNSD, concept quyến rũ, sexy trước đó không được quá ưa chuộng cũng được khán giả dần chấp nhận, tạo tiền đề cho loạt nhóm nhạc nữ khác theo đuổi phong cách này. Cũng từ đó, những chiếc quần short siêu ngắn bắt đầu trở thành item "đinh" trong trang phục trình diễn của các nhóm nhạc nữ và tồn tại cho đến ngày nay.

Nhìn lại những hình ảnh này, không chỉ SONE mà fan Kpop nói chung đều không khỏi bồi hồi nhớ về một thời hoàng kim của Kpop, đồng thời cũng mong mỏi các chị gái có một màn comeback thật hoành tráng để fan thỏa lòng, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Không ai làm 'lợi' mấy chị hết á!"

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ