10 hình ảnh cho thấy trẻ em phấn khích thế nào khi được vui chơi ngoài trời

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Được hòa mình vào thiên nhiên, tự do làm điều mình thích là ước mơ của mọi đứa trẻ. Nhưng đôi khi để biến ước mơ ấy thành sự thật thì trẻ lại trở thành cơn ác mộng đối với cha mẹ.

Đối với trẻ em, phía bên ngoài cánh cửa của căn nhà luôn là một thế giới thú vị. Ở đó có không khí trong lành, có cây, có hoa, có tuyết, có gió, có nước và vô vàn điều thú vị đang chờ đón. Trẻ sẽ thỏa sức khám phá và làm mọi điều mình muốn, cho dù đối với cha mẹ đó là cơn ác mộng. Trẻ có thể chơi trò “tắm bùn” giữa đường, hay mượn sức gió bay lên như siêu nhân, hoặc vẫy vùng trong vũng nước mưa ngoài đường.
 
Bạn sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thấy con mình lấm lem bùn đất, hay quần áo ướt sũng nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ niềm vui và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mỗi khi được vui chơi ngoài trời. Vì vậy, đừng nhốt trẻ trong bốn bức tường nhà, thả trẻ ra ngoài chơi là một cách giúp trẻ khám phá những khả năng của mình và học hỏi được nhiều bài học quý giá mà không sách vở nào chỉ dạy. Hãy để trẻ có một tuổi thơ đáng nhớ.
 
Đồng thời, cha mẹ cũng sẽ cảm thấy thư giãn hơn khi nhìn thấy những cảnh tượng hài hước dưới đây.

Cho chó uống nước kiểu này vui quá.

Chưa khi nào sung sướng như lúc này.

Con là vận động viên bơi lội, đang tập luyện để chuẩn bị tham gia Thế Vận Hội đấy.

Chiếc xe đạp này có thể biến thành thuyền.

Con là nhà ảo thuật gia tài năng trong tương lai.

Không cần chổi thần của Hary Potter, con cũng bay được nè.

Nằm tắm bùn nào các đồng chí!

Để con xem, đôi giày mẹ mới mua có bị thấm nước không.

Yeah, con bay được rồi nè.

Mẹ ơi, con đã về.
 
Nguồn: Brightside
Chia sẻ