10 điều tuyệt vời nên làm cùng con dịp đầu năm mới

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Những ngày đầu năm mới, cha mẹ có thể tổ chức một bữa tiệc với con, dù lớn hay nhỏ, chắc chắn sẽ tạo nên những phút giây tuyệt vời và đáng nhớ.

10 điều tuyệt vời nên làm cùng con dịp đầu năm mới - Ảnh 1.

Sẽ không thành vấn đề nếu năm mới bạn chỉ thích loanh quanh trong nhà. (Ảnh: ITN).

Dưới đây, giới chuyên gia chia sẻ một số điều cha mẹ có thể làm để mang lại không khí tươi vui, sống động cùng con ngay tại nhà.

Mặc quần áo đẹp

Sẽ không thành vấn đề nếu năm mới bạn chỉ thích loanh quanh trong phòng khách.

Hãy mặc chiếc váy ưa thích của bạn, đồng thời mặc cho em bé những bộ đồ diềm xếp nếp hoặc một bộ đồ năm mới thật phong cách, thắt nơ hoặc gắn vương miện và tổ chức một lễ kỷ niệm nho nhỏ.

Trang trí không gian với một chút lấp lánh

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thích những đồ vật sáng bóng (ngay cả người lớn cũng vậy).

Đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, những hình thù ngộ nghĩ được cắt bằng giấy lấp lánh và dây kim tuyến bạc, vàng,... sẽ làm cho lễ kỷ niệm tại nhà của bạn trở nên phong cách và thân thiện với trẻ nhỏ.

Bữa tiệc năm mới đáng yêu dành cho trẻ em theo phong cách này sẽ tạo ra nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất.

Tự làm mũ dự tiệc năm mới

Tìm một số chất liệu giấy lấp lánh để làm mũ hoặc vương miện thời trang và in những lời chúc mừng năm mới,... chúng sẽ tạo nên những bức ảnh hoàn hảo cùng với trang phục của bạn.

Chuẩn bị sẵn dụng cụ tạo âm thanh

Bạn có thể dễ dàng làm một vài món đồ chơi sinh động bằng cách bỏ những đồng xu vào lon nước ngọt đã tráng sạch, bọc trong giấy nhiều màu sắc hoặc đặt những hạt cườm vào chai nước rỗng.

Bịt kín chúng thật kỹ và xem bọn trẻ sẽ thích thú đến nhường nào. Những đứa trẻ lớn hơn thậm chí có thể giúp bạn tự làm dụng cụ tạo âm thanh.

Đồ uống chào mừng năm mới

Với trẻ sơ sinh, bạn có thể chỉ nói “chúc mừng năm mới” bằng bình sữa, nhưng trẻ mới biết đi sẽ thích bất kỳ loại đồ uống nào có màu sắc.

Bạn có thể tự chế những món nước ép trái cây hấp dẫn đầy màu sắc để thu hút thị giác lẫn vị giác của trẻ.

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ

Đồ ăn nhẹ không phù hợp với trẻ sơ sinh, nhưng đối với trẻ mới biết đi, đồ ăn trong bữa tiệc vào dịp năm mới có thể là bất cứ thứ gì khiến chúng cảm thấy ngon miệng.

Bạn chỉ cần chuẩn bị đồ ăn nhẹ vào từng hộp đựng riêng và trang trí thêm một số phụ kiện bắt mắt mang phong cách lễ hội.

Cùng nhau chụp bộ ảnh vui vẻ

Các em bé thường sẽ không nhớ bữa tiệc mừng năm mới nên bạn hãy nhớ chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Có rất nhiều đạo cụ chụp ảnh trên Internet mà bạn có thể in và cắt ra nếu bạn chịu khó quan sát một chút.

Bạn có thể dùng ga trải giường để làm phông nền và bắt đầu thực hiện một bộ ảnh chuyên nghiệp ngay tại nhà.

Chúc Tết

10 điều tuyệt vời nên làm cùng con dịp đầu năm mới - Ảnh 2.

Đối với những trẻ lớn hơn một chút, chúc Tết là một hoạt động không thể thiếu. Chúc Tết giúp gia đình thắt chặt tình cảm hơn và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới vừa đến.

Do đó, cha mẹ nên dạy trước cho trẻ một vài câu chúc Tết hay, ý nghĩa để trẻ biết cách dành những lời chúc đến gia đình và người thân.

Chia sẻ những điều vui vẻ

Đầu năm là dịp mọi người nói chuyện vui vẻ để cả năm có nhiều điều thuận lợi, may mắn. Vì vậy, ai ai cũng tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp nhau vào những ngày đầu năm. Cha mẹ cũng nên dặn con không nên khóc, không nói điều không hay vào ngày Tết.

Ca hát cùng nhau

Trẻ nhỏ thường yêu thích âm nhạc và ca hát. Một vài bài hát mừng năm mới sẽ biến không gian trong nhà thành một phòng nhạc sôi động.

Nói chung, một trong những niềm vui của việc làm cha mẹ là chia sẻ những điều bạn yêu thích cùng con cái. Hãy tận dụng khoảng thời gian tuyệt vời của năm mới để ở bên con và chơi cùng con.

Theo projectnursery.com

Chia sẻ