10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi

Lâm,
Chia sẻ

Đây là 10 cách diện áo khoác denim trẻ trung, nhưng vẫn tinh tế.

Nhắc đến những kiểu áo khoác luôn chuẩn mốt trong mùa lạnh, các nàng không thể quên nói tới áo denim. Đây là kiểu áo khoác sành điệu và trẻ trung, giúp chị em có được vẻ ngoài bụi bặm, nổi bật khi xuống phố. Tuy nhiên, chị em cũng cần cẩn trọng với khả năng trẻ hóa phong cách của áo khoác denim. Bởi lẽ, nếu mix đồ không khéo, set trang phục có thể không hợp với tuổi 30+. Dưới đây là 10 cách diện áo khoác denim dành cho nàng ngoài 30 tuổi, hãy tham khảo để luôn ghi điểm phong cách nhé!

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 1.

Diện áo khoác denim thì chị em vẫn có thể hoàn thiện được tổng thể outfit trang nhã, tinh tế, như set đồ trên là một ví dụ. Khi kết hợp áo khoác denim + quần jeans đồng bộ với áo thun trắng, outfit sẽ được cân bằng. Và để không làm giảm đi sự hài hòa của outfit, túi xách trắng và boots xuyệt tông là những lựa chọn hợp lý. Kết quả là các nàng sẽ có ngay tổng thể trang phục thanh lịch, sang trọng.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 2.

Áo khoác denim và chân váy hoa tưởng chừng không liên quan, nhưng hóa ra lại kết hợp với nhau rất ăn ý. Công thức này có sự nữ tính, xen lẫn nét bụi bặm. Chưa kể, khi áp dụng combo áo khoác denim + chân váy hoa, nàng 30+ sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới. Đôi sandal quai mảnh là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện tổng thể trang phục.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 3.

Ngoài áo khoác denim dáng ngắn, phiên bản dáng dài cũng rất đáng thử. Kiểu áo này thanh lịch, mềm mại, nhưng không kém phần trẻ trung và bụi bặm. Bạn cũng không cần mix đồ quá cầu kỳ với áo denim dáng dài. Chỉ đơn giản là kết hợp mẫu áo khoác này cùng quần ống suông, sneaker và một chiếc áo len mỏng, bạn sẽ có được bộ trang phục sành điệu.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 4.

Set áo khoác denim này rất ấm áp, nhưng không kém phần sành điệu. Những items như áo cardigan màu trầm, quần nhung gạch khi kết hợp cùng áo denim sẽ tạo nên outfit hài hòa, trang nhã. Combo này hợp với tuổi 30+, không khiến vẻ ngoài của người diện thành "cưa sừng làm nghé".

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 5.

Muốn diện áo khoác denim theo style nhẹ nhàng, nữ tính cũng rất đơn giản. Chị em hãy kết hợp mẫu áo khoác này cùng váy trắng. Bộ đôi áo khoác denim + váy trắng sẽ mang đến cho chị em nét duyên dáng. Công thức này dễ mặc và thoải mái, nên hợp để áp dụng trong những buổi dạo phố cuối tuần.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 6.

Set áo khoác denim trên gây ấn tượng ở sự phá cách, bụi bặm. Tuy nhiên nhờ chiếc váy ngắn, bạn sẽ có được nét nữ tính khi áp dụng công thức này. Chưa kể, váy ngắn còn cho hiệu quả hack dáng tối ưu, nên càng xứng đáng để chị em tham khảo.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 7.

Sành điệu và nổi bật nhưng set đồ trên không hề khó áp dụng. Những items mang tông màu trắng và áo khoác denim thường kết hợp với nhau rất ăn ý. Công thức mix đồ này trẻ trung, rạng rỡ và cũng có gì đó tinh tế. Muốn nâng tầm vẻ thanh lịch cho bộ đồ, chị em hãy đi một đôi loafer.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 8.

Vào những ngày không quá lạnh, bạn có thể tận dụng những chiếc áo mùa hè, để tạo nên set đồ hợp với mùa đông. Công thức gồm áo crop top + chân váy hoa + áo khoác denim này rất hút mắt. Set đồ là sự hòa trộn giữa nét nữ tính, bay bổng và vẻ cá tính, bụi bặm.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 9.

Tiếp tục là một công thức diện áo khoác denim sẽ giúp style của bạn thêm phá cách. Combo áo crop top + quần kaki và áo khoác denim này dù rất phóng khoáng, cá tính nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế. Điểm nhấn của outfit còn nằm ở đôi giày Mary Jane ngọt ngào, không hề lệch pha với vẻ thời thượng của set đồ.

10 cách mặc áo khoác denim cho chị em ngoài 30 tuổi - Ảnh 10.

Sáng tạo hơn nữa là công thức áo khoác denim + quần short. Để vẻ ngoài vẫn trẻ trung, cá tính, bạn nên kết hợp áo denim + quần short cùng áo thun và giày sneaker trắng. Như vậy, outfit sẽ có được nét hài hòa, trang nhã và phù hợp với tuổi 30+ hơn. Chiếc khăn lụa buộc ở cạp quần, đôi khuyên tai tròn, hay kính mắt đều là những món phụ kiện nhỏ, nhưng có tác dụng tăng vẻ nữ tính, long lanh cho tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ