BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Nhiều phụ nữ có tính "tham" đối với lương của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Họ muốn chồng đưa tất cả tiền, không muốn chồng tiêu pha ngay cả cho gia đình anh ấy. Thật vô lý khi kiếm ra tiền nhưng không được tiêu tiền.

Lập gia đình rồi ai cũng mong gia đình mình ăn nên làm ra, sống hạnh phúc đầy đủ. Tất nhiên cần biết vun vén tiết kiệm mới làm được điều ấy.

Song tôi thấy rất nhiều phụ nữ có tính tham. Họ muốn chồng đưa tất cả tiền cho mình, không muốn chồng tiêu pha ngay cả cho gia đình anh ấy. Thật vô lý khi người kiếm ra tiền lại không được sử dụng đồng tiền của mình.

Là phụ nữ tôi cũng mong chồng tôi đảm đương về kinh tế nhưng tôi cũng quan niệm phụ nữ chúng ta nên độc lập, tự trọng hơn. Đừng dò hỏi tiền bạc của chồng quá, cũng đừng khó chịu khi chồng mang tiền bạc giúp đỡ gia đình. Như vậy là chúng ta tham đấy.

Tôi đọc đâu đó câu nói "Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông". Nói vậy là ngụ ý muốn biết người phụ nữ thé nào thì gắn cô ấy với vấn đề tiền bạc vật chất sẽ rõ. Ngẫm ra hơi tự ái nhưng nó có phần thực tế phải không các chị? Nhiều người cứ thấp thỏm lo chồng không đưa nhiều tiền cho mình, theo tôi chả có lý gì chúng ta có quyền quyết định tài chính của người khác, dù đó là chồng, miễn chồng không để chúng ta đói là được rồi.

Có những chị thì lo chồng mang tiền cho gái thì mình thiệt, nghe thật đáng thương. Các chị cứ nghĩ không có tiền các anh sẽ không có người khác được sao? Nhiều người phụ nữ không lợi dụng vật chất sẽ đến với anh ấy và bản thân anh ấy cũng không cần những ai chăm chăm giữ bọc tiền. Nếu người đàn ông đã có ấn tượng xấu về vợ và đến với người khác thì các chị có giữ được hết nhà cửa tiền bạc của anh ta các cũng chả nghĩa lý gì. Chưa kể nếu muốn, chúng ta không thể làm gì nếu chồng không đưa hết tiền cho mình.

Nói như vậy sẽ có nhiều người không đồng tình nhưng theo tôi một mức độ nào đó không can thiệp quá sâu vấn đề kinh tế của chồng chính là tin chồng và tôn trọng chồng.

Có lẽ phụ nữ chúng ta nên độc lập hơn, mình cũng kiếm ra chút tiền thì không phải trông mong đồng tiền của chồng mang về để rồi lo âu sao nhiều thế hay ít thế, mình đã được cầm tất cả chưa? Tôi hiểu mọi người vợ cũng chỉ muốn thu vén cho gia đình mà thôi, nhưng liệu chỉ có vậy hay còn những toan tính nào ẩn trong đó nữa? Chỉ có độc lập và tự trọng thì chúng ta mới không lo lắng thái quá ví tiền hay lương lậu của chồng và như vậy chồng cũng tôn trọng chúng ta hơn. 

Chia sẻ