Hôn say đắm có lây truyền HIV?

,
Chia sẻ

Em rất yêu anh ấy, mà yêu thì sao khỏi hôn nhưng lỡ anh ấy có HIV thì liệu em có bị lây nhiễm HIV không?

Bạn bè em nhận xét người yêu của em sống quá thoáng và nhóm bạn anh ấy ai cũng gầy nhom, rũ rượi, trông như những người nghiện. Em cũng chưa rõ anh ấy có nghiện không và có nhiễm HIV không. Em rất yêu anh ấy, mà yêu thì sao khỏi hôn nhưng lỡ anh ấy có HIV thì liệu em có bị lây nhiễm HIV không? (Một em gái)
 
Trả lời:  
 
Thật ra, nụ hôn mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, hôn say đắm không chỉ đem lại cảm giác dễ chịu, ngọt ngào và cả sự thư giãn mà còn có thể tăng khả năng kháng bệnh, tăng bài tiết nước bọt giúp làm sạch các vi khuẩn…
 
Hôn không có mô hình mẫu, mỗi người có cách riêng và chỉ có thể nói rằng hôn sâu là sự nhập cuộc say đắm của cả 2 người. Một phát hiện thú vị là nụ hôn sâu và đắm đuối sẽ giúp cho gương mặt trông trẻ hơn, rạng rỡ hơn vì não tiết ra hormon oxytocine đem lại cảm giác dễ chịu và gắn bó với nhau hơn.


Nụ hôn nồng cháy có thể đốt cháy 2 Kcalo/phút, kích hoạt quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng lên gấp đôi và vì thế nhiều người nghĩ rằng hôn có tác dụng tương tự như khi tập thể dục hay đi bộ nhanh.
 
Đồng thời với hôn là một quá trình trao đổi chất. Khi hôn sâu, đôi bạn tình trao và nhận 9 mg nước, 0,7 mg albumin, 1,7 mg chất béo, 0,4 mg muối và 0,1 g chất hữu cơ. Do vậy, điều cần lưu ý là hôn có thể làm lây truyền một số bệnh như bệnh cúm, bệnh mononucleose (còn được gọi là bệnh của nụ hôn), bệnh mụn giộp và cả bệnh viêm gan virus B.
 
Tuy nhiên, với HIV thì có khác, kể cả hôn sâu cũng không có nguy cơ bị nhiễm HIV và cho đến nay, chưa có thông báo nào về nhiễm HIV qua  đường hôn nhau.

Theo PNO
Chia sẻ