NÓNG: Đã bắt được 1 nghi can trong vụ băng trộm SH đâm chết 2 hiệp sĩ tại Sài Gòn

Minh Anh,
Chia sẻ

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nhóm trộm xe SH đâm chết 2 hiệp sĩ, 3 người trọng thương, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt được một nghi can liên quan đến vụ cướp nói trên vào tối 13/5 ở đường CMT8.

Chiều 14/5, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ một đối tượng nghi liên quan đến băng nhóm cướp xe SH chém đội hiệp sĩ quận Tân Bình khiến 5 người thương vong.

Theo đó, Công an TP.HCM cho biết sau khi giữ đối tượng này, phía Công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan còn lại để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án. 

NÓNG: Đã bắt được 1 nghi can trong vụ băng trộm SH đâm chết 2 hiệp sĩ tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện đã bắt được một nghi can liên quan đến vụ án.

"Hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai từ nghi can này, đồng thời truy bắt những đối tượng có liên quan", nguồn tin cho biết. 

Trước đó, như đã đưa tin, tối 13/5, một nhóm đối tượng gồm 4 tên trong lúc bẻ khóa chiếc xe SH dựng trên vỉa hè thì bị đội hiệp sĩ quận Tân Bình phát hiện.

Trong lúc tiếp cận để vây bắt số đối tượng này, nhóm hiệp sĩ bị chống trả khiến hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam cùng Nguyễn Văn Thôi tử vong; 3 hiệp sĩ bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn H. (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM), anh Nguyễn Đức H. (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và anh Đinh Phú Q. (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Cũng trong sáng nay, người nhà của anh Nam và anh Thôi đã đến Trung tâm pháp y TP.HCM (quận 5) để nhận thi thể hai hiệp sĩ về quê mai táng.

Chia sẻ