Vụ 6 hiệp sĩ bị cướp đâm thương vong: Công an khẳng định không có chuyện ngó lơ khi hiệp sĩ cầu cứu

Minh Anh,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc 6 hiệp sĩ của đội bắt cướp quận Tân Bình thương vong, đại diện Công an phường 10, quận 3 khẳng định không có chuyện Công an "ngó lơ" khi hiệp sĩ cầu cứu như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với chúng tôi sáng14/5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM tiến hành truy bắt các nghi can có liên quan đến vụ nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình bị đâm thương vong tối 13/5.

Theo đó, đại diện Công an phường 10, quận 3 khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về việc Công an phường 10 ngó lơ, từ chối sự cầu cứu của nhóm hiệp sĩ khi bị cướp truy đuổi chém giết là sai sự thật.

Vụ 6 hiệp sĩ bị cướp đâm thương vong: Công an khẳng định không có chuyện ngó lơ khi hiệp sĩ cầu cứu - Ảnh 1.

Công an phường 10, quận 3 khẳng định không có chuyện ngó lơ khi nhóm hiệp sĩ cầu cứu.

"Tối 13/5, khi xảy ra vụ việc thì có người chạy đến khu vực Nghĩa trang Hồi giáo nhờ hỗ trợ các "hiệp sĩ" bị nhóm cướp tấn công. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có cán bộ Công an và tổ dân phố làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, không phải trụ sở chính của Công an phường 10, sau đó phía Công an phường 10 đã nhanh chóng hỗ trợ, truy bắt các đối tượng gây án", Công an phường 10 thông tin.

Theo đó, Nghĩa trang Hồi giáo đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của TP.HCM nên Công an quận 3 cử cán bộ Công an quận và tổ dân phố đến canh giữ.

Vụ 6 hiệp sĩ bị cướp đâm thương vong: Công an khẳng định không có chuyện ngó lơ khi hiệp sĩ cầu cứu - Ảnh 2.

Vụ việc đã khiến 6 hiệp sĩ thương vong.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 13/5 nhóm "hiệp sĩ" phục kích nhóm 4 đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3. Nhóm trộm biết bị bắt quả tang đã tháo chạy thoát thân. Tuy nhiên, bị cùng lúc 8 "hiệp sĩ" truy đuổi, hết đường tẩu thoát nhóm trộm này manh động chống trả, khiến anh Thôi và Nam bị thương tích nặng, tử vong sau đó.

4 hiệp sĩ khác trong nhóm cũng bị trọng thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Riêng đội trưởng Hoàng bị đâm thủng ruột, đang tích cực cấp cứu tại bệnh viện 115.

Hai hiệp sĩ tử vong đã được đưa về gia đình an táng.

Chia sẻ