Chuyện chỉ có ở "Như Ý truyện": Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chưa có bộ phim nào, vai nam chính lại bị phản ứng mạnh như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa. Điều nảy xảy đến, chẳng biết đoàn phim "Hậu cung Như Ý truyện" nên khóc hay nên cười!

Nếu tìm kiếm nhân vật bị chán ghét, mắng chửi nhiều nhất Hậu cung Như Ý truyện, sẽ là một thiếu sót nếu bỏ qua nam chính Càn Long - Hoắc Kiến Hoa. Đến khi tập 49 - 50 lên sóng, khán giả thậm chí còn khẳng định rằng: Người đáng bị tẩy chay nhất bộ phim này không phải Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần), không phải thái giám Tiến Trung (Tưởng Tuyết Minh), mà chính là Càn Long - nhân vật quyền lực nhất Tử Cấm Thành.

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 1.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa.

Khác với Càn Long thâm tình, trẻ con ở Diên hi công lược, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa tại Hậu cung Như Ý truyện là vị vua tàn bạo, nhẫn tâm, đa nghi và đầy toan tính. Cứ khi nào các phi tần của mình sắp chết là Càn Long lại đến hỏi tội. Riết rồi xem phim đến đoạn Càn Long gặp riêng từng người, khán giả đoán ngay được rằng, thế nào phi tần đó cũng được gặp đạo diễn Uông Tuấn để "nhận hộp cơm sớm". Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao), Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) hay mới đây nhất là Mai Tần - Bạch Nhị Cơ (Hà Hoằng San) là những ví dụ điển hình.

Thâm hiểm ở chỗ, Càn Long biết tất tần tật về chiêu trò tác quái của các phi tần. Nhưng vì quyền lực chính trị ẩn sau gia thế của những người đẹp này, Càn Long toàn giả vờ không biết. Đợi đến thời cơ chín muồi, Càn Long liền tung chiêu gặp gỡ, nói lời hay lẽ phải, sau đó, gián tiếp giết chết các nàng.

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 2.

Hoắc Kiến Hoa khiến Càn Long trở thành nhân vật lạnh lùng, máu lạnh.

Chính Càn Long là người đã đứng sau dàn xếp, mượn tay Như Ý (Châu Tấn) để ban rượu độc cho Bạch Nhị Cơ. Cũng chính Càn Long là người đã nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho Thái hậu giết Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt!

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 3.

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 4.

Cái chết bi thương của Mai Tần - Bạch Nhị Cơ càng đẩy làn sóng phẫn nộ lên cao.

Độc đoán, tàn bạo đã đành, Càn Long - Hoắc Kiến Hoa còn hoang dâm vô độ. Cần dẫn chứng, có ngay dẫn chứng, ông vua này vừa gây chấn động làng phim bởi tình tiết thị tẩm tập thể với 4 vị phi tần cùng một lúc. Trước đó, Càn Long còn uống rượu Lộc Huyết do Lệnh Phi (Lý Thuần) dâng lên. Dẫu biết rằng hoàng đế thì chuyện liên tục thị tẩm phi tần là quá bình thường, song trơ tráo giống như Càn Long, hiếm có nhân vật nam chính nào trên phim ảnh sánh bằng.

Chẳng những vậy, Càn Long ngày càng tỏ thái độ xa cách, khó hiểu với người vợ tào khang, yêu thương mình hết mực là Như Ý. Bỏ bê Như Ý song lại vui đùa, hưởng lạc với Lệnh Phi, fan của Hậu cung Như Ý truyện cứ gọi là dậy sóng từng cơn sau mỗi lần Càn Long - Hoắc Kiến Hoa xuất hiện.

Trên các diễn đàn phim ảnh, fan hô hào tẩy chay Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, đồng thời nặng lời chê bai nhân vật này là hèn hạ, đê tiện còn thua cả thái giám Lý Ngọc (Hoàng Hựu Minh).

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 5.

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 6.

Độc đoán, đa nghi và toan tính, chính là Càn Long!

Khán giả nhận xét: "Lý Ngọc yêu cung nữ Tỏa Tâm trọn đời trọn kiếp, quyết hy sinh bản thân để người thương được hạnh phúc. Còn Càn Long có gì ngoài sự phản bội và độc đoán", "Càng xem phim càng chán ghét Càn Long, nam chính độc ác, ích kỷ và đê tiện nhất thế gian", "Nghĩ mà tội cho các phi tần, ai cũng đáng thương, chỉ có Càn Long là đáng giận", "Tại sao tất cả mọi người đều yêu thương hắn chứ", "Yêu Càn Long là sai lầm của cả Như Ý, Cao Hy Nguyệt lẫn Phú Sát Lang Hoa. Ai yêu hắn đều có kết cục bi thương", "Giết hại các phi tần khác để làm bàn đạp cho Lệnh Phi vươn lên, Càn Long đúng là không còn gì để nói".

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 7.

Chuyện chỉ có ở Như Ý truyện: Fan mắng chửi Càn Long - Hoắc Kiến Hoa đê tiện, hèn hạ hơn cả thái giám  - Ảnh 8.

Chưa có bộ phim nào, vai nam chính lại bị phản ứng mạnh như Càn Long - Hoắc Kiến Hoa. Điều nảy xảy đến, chẳng biết đoàn phim Hậu cung Như Ý truyện nên khóc hay nên cười!

Chia sẻ