Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Tự mình chuốc họa vào thân mà còn tinh tướng, đích thị là Vệ Yến Uyển - Lệnh Phi của "Như Ý truyện" chứ chẳng ai vào đây cả!

Tối 18/9, tập 49 - 50 của Hậu cung Như Ý truyện đã lên sóng với loạt tình tiết gây cấn, kịch tính. Trong 2 tập phim này, đáng chú ý có tình tiết Thư Phi - Ý Hoan (Trần Hạo Vũ) mang thai. Ý Hoan là cô gái xinh đẹp bậc nhất Tử Cấm Thành, nhưng Càn Long nhất mực không để ý đến nàng bởi nghi ngại Ý Hoan theo phe Hoàng Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai).

Tuy nhiên, vì đã trót yêu Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) sâu nặng nên Ý Hoan bất chấp tất cả. Nàng chẳng những không nghe lời Hoàng Thái hậu mà nhiều lần còn cả gan cãi lại. Ý Hoan làm tất cả chỉ vì muốn được ở bên Càn Long, sinh cho Càn Long những đứa con bụ bẫm. Dẫu vậy, do lúc nào cũng nghĩ rằng Ý Hoan sẽ gây hại cho mình nên Càn Long đã lén cho nàng thuốc tránh thai. Mỗi lần thị tẩm Ý Hoan xong, Càn Long đều để nàng uống thuốc tránh thai, đến lúc Ý Hoan hỏi đấy là thuốc gì, Càn Long đối đáp: Thuốc an thai trẫm cho người chuẩn bị riêng cho nàng!

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 1.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 2.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 3.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 4.

Ý Hoan được Tề thái y chẩn đoán rằng đã mang thai.

Trớ trêu hơn, cũng bởi cái thói "cầm đèn chạy trước ô tô" nên Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) đã tìm uống thứ thuốc giống hệt thuốc của Ý Hoan. Uống thuốc đã đành, Vệ Yến Uyển còn giấu tất cả mọi người rồi ngày đêm cầu khẩn sớm có thai để tìm chỗ đứng nơi Tử Cấm Thành hiểm ác.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 5.

Vệ Yến Uyển tự uống thuốc tránh thai do Càn Long sắp đặt riêng cho Ý Hoan.

Rồi đến một ngày kia, khi Ý Hoan đột ngột được Tề thái y chẩn đoán rằng đã mang thai, Yến Uyển mới vò đầu bứt tóc hỏi chính bản thân rằng: Tại sao bổn cung không có thai mà cô ta lại có? Thực tế, chính Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) là người cảnh báo Ý Hoan ngừng uống thuốc, nhờ có điều này nên Ý Hoan mới mang thai. Đến lúc biết chuyện về Như Ý, Vệ Yến Uyển lại bỗng dưng đâm ra thù hận. Yến Uyển trách Như Ý là lòng dạ thâm sâu, biết thuốc đó khiến người ta không thể mang thai mà chẳng nói với nàng.

Đến đây mới thấy, Yến Uyển chẳng những gian manh, xảo trá mà còn ích kỷ, hẹp hòi. Thuốc tránh thai là do cô nàng tự uống, không ai biết để mà lên tiếng ngăn cản. Hơn nữa, thuốc ấy là Càn Long dành riêng cho Ý Hoan, đã nhanh nhảu tự làm hại bản thân rồi đến khi biết rõ sự thật bẽ bàng, lại quay ra giận hờn cả thế giới! Thêm đó, chuyện Càn Long tự bày trò thuốc tránh thai cho phi tần của mình rất nhạy cảm, khó nói, nếu Như Ý cứ tự tung hê lên há chẳng phải làm bẽ mặt Càn Long. Tự mình chuốc họa vào thân mà còn tinh tướng, đích thị là Vệ Yến Uyển - Lệnh Phi chứ chẳng ai vào đây cả!

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 6.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 7.

Đã thế, Vệ Yến Uyển còn sinh lòng oán hận Như Ý.

Cũng bởi vì giận hờn vô cớ nên Vệ Yến Uyển đã gây ra sóng gió chốn hậu cung. Trong lúc Ý Hoan mang thai, Càn Long nổi hứng muốn đưa dàn phi tần cùng đi Giang Nam tuần du với mình. Tranh thủ khi Tử Cấm Thành chỉ còn mỗi Du Phi - Hải Lan và Thư Phi - Ý Hoan, Vệ Yến Uyển đã bày mưu tính kế, cho người hạ độc Ý Hoan.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 8.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 9.

Hận thù vô cớ như Lệnh Phi - Lý Thuần: Tự ý uống thuốc tránh thai, đến khi không sinh con được thì giận Châu Tấn - Ảnh 10.

Tự chuốc họa vào thân, đến khi bẽ bàng thì quay ra trách cả thế giới, chính là Vệ Yến Uyển.

Mục đích của Yến Uyển là khiến Ý Hoan mất đi nhan sắc, bởi cô nàng này luôn nghĩ rằng việc Ý Hoan được Càn Long sủng ái là vì nàng ta xinh đẹp bậc nhất Tử Cấm Thành.

Chia sẻ