Xu hướng mới chọn đồ chơi cho con: đồ chơi gỗ

,
Chia sẻ

Nỗi lo đồ chơi nhập ngoại không an toàn, thiếu tính giáo dục, khiến nhiều bậc cha mẹ có xu hướng lựa chọn đồ chơi “made in Việt Nam” cho các bé.


Sản phẩm không nhãn mác vẫn được bày bán tràn lan

Đồ chơi không nhãn mác được bày bán tràn lan trên phố Lương Văn Can

Dạo quanh các tuyến phố chuyên bán đồ chơi cho trẻ em như: Hàng Mã, Chả Cá, Lương Văn Can, chợ Đồng Xuân…không khí mua sắm đồ chơi cho dịp tết Trung thu đã bắt đầu sôi động. Hàng loạt các sản phẩm không có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng được bày bán tràn lan, trong đó chiếm lĩnh phần lớn là đồ chơi Trung Quốc.

Theo quy định của Bộ Khoa học – Công nghệ, ngày 15/9 tới, đồ chơi trẻ em không được dán tem kiểm định chất lượng sẽ bị tịch thu. Tuy nhiên, tại thị trường Hà Nội nhiều cửa hàng, tuyến phố kinh doanh mặt hàng này vẫn chưa hề có tem bảo đảm.

Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “Cả năm chỉ có mấy dịp buôn bán kiếm lời, khi nào hết hạn chúng tôi sẽ tính tiếp. Hàng loạt búp bê, siêu nhân, đồ chơi xếp hình….tiêu thụ không bằng năm trước. Nếu không bán hết lô hàng này trước ngày 15/9, e rằng cửa hàng chúng tôi không dám bày bán vì sẽ bị xử phạt”.

Tết Trung thu năm nay, việc kinh doanh các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em không sôi động như mọi năm. Nhiều ông bố, bà mẹ trẻ lựa chọn lên mạng sắm đồ cho con qua các kênh mua bán trực tuyến. Chị Lan (Yên Hòa, Hà Nội) cho biết: “Mua bán qua mạng khiến chị tin tưởng hơn, bởi đồ chơi có xuất xứ rõ ràng, lại tiện lợi, không phải lo hàng giờ đứng chọn mới được một món đồ cho con”.

Tai tiếng từ hàng loạt sản phẩm đồ chơi có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ như: gây hại gan, thận, thiếu tính giáo dục…khiến cho nhiều khách hàng dè chừng. Chị Lan Anh  (Hàng Đào, Hà Nội) kể: “Hôm qua cậu con trai nhất định đòi mua đĩa bay của Tàu, giá rẻ thôi nhưng tôi không mua, hôm trước có thấy cảnh báo loại đồ chơi này gây hại. Nên tôi rất cẩn thận khi mua sắm. Muốn cho bé chơi an toàn, lại phát huy được trí thông minh”.

Đồ chơi trong nước là xu hướng lựa chọn mới



Đồ chơi gỗ là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh

Chị Phương Nga (Mễ Trì, Hà Nội) đang chọn món đồ chơi cho con tại siêu thị big C, cho biết: “Chọn đồ chơi cho con lúc này quá khó. Hàng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới thì quá tầm so với thu nhập. Đồ chơi rẻ tiền của Trung Quốc thì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Do đó, tôi quyết định lựa chọn hàng Việt Nam. Sản phẩm nhựa chủ yếu chỉ là những món đồ giúp bé chơi trò chơi vận động. Đồ chơi gỗ đẹp, có tác dụng giúp trẻ phát huy tính sáng tạo nhưng mẫu mã lại chưa phong phú”.

Chọn mua cho con chiếc xe máy kiểu dáng xe Spacy của thương hiệu Nhựa Chợ Lớn, anh Tuấn Hùng (Khương Đình, Hà Nội) bộc bạch: “Hai đứa nhỏ nhà tôi nhiều năm nay chơi xe của Nhựa Chợ Lớn, từ xe đạp ba bánh đến xe hơi và xe hai bánh có động cơ. So với hàng ngoại, giá thành đồ chơi Nhựa Chợ Lớn dễ chấp nhận, chất lượng khá tốt”.

Năm nay, đồ chơi gỗ của Việt Nam được nhiều phụ huynh lựa chọn. Đồ chơi gỗ của Việt Nam không nhiều màu sắc sặc sỡ, không phát ra âm thanh ồn ào như đồ chơi Trung Quốc. Hơn nữa, đây là loại đồ chơi có thể giúp trẻ phát huy tính sáng tạo và kích thích sự phát triển tư duy.

Chị Nguyễn Hoa (Hà Đông, Hà Nội) tâm sự: “Nhiều lần nhìn thấy đồ chơi gỗ ở cửa hàng đồ chơi trong các trung tâm thương mại nhưng tôi không chú ý vì cứ nghĩ đồ chơi gỗ khó chơi. Gần đây, khi được người bán hàng tư vấn, tôi đã mua một bộ lắp ráp bằng gỗ cho con chơi. Cháu thích thú với trò chơi lắp ráp theo trí tưởng tượn. Vợ chồng tôi cũng có thể cùng chơi với con bằng những bộ đồ chơi này , đó cũng là một trong những cách giúp cha mẹ gần gũi con hơn”.

Anh Nguyễn Chiến Thắng – trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Veesano (26 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khẳng định: “Năm nay, nhiều đại lý phân phối của công ty chúng tôi nhập nhiều mặt hàng đồ chơi gỗ, cũng bởi độ an toàn cho trẻ. Tôi nghĩ đây là xu hướng tích cực. Không chỉ chọn đồ chơi rẻ, đẹp cho bé, mà nhiều bậc cha mẹ nên hướng tới những đồ chơi an toàn cho sức khỏe, và kích thích sự học tập của trẻ nhỏ”.

Đinh Liên

Chia sẻ