Xe tập đi có an toàn và thực sự hiệu quả? Dưới đây là 2 điều mọi bố mẹ cần biết

Lam Phương,
Chia sẻ

Hầu hết gia đình Việt nào cũng đều có một chiếc xe tập đi cho bé trong giai đoạn chập chững tập đi, nhưng liệu bố mẹ đã có đầy đủ kiến thức về loại dụng cụ hỗ trợ này?

Xe tập đi là một thiết bị có bánh xe và chỗ ngồi cho bé cho phép bé dang hai chân ra tự do. Nó cho phép trẻ di chuyển xung quanh để tập đi. Một số xe tập đi cho trẻ còn có khay nhựa và được trang bị đồ chơi hay chỗ ngồi bằng cao su hoặc chất liệu co giãn cho bé nhún nhảy vui đùa.

Xe tập đi có thực sự an toàn?

Việc sử dụng xe tập đi đã là một chủ đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Một số người cho rằng xe tập đi giúp hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Những người khác thì lại coi nó như một cách để giữ trẻ tự chơi yên một chỗ, thay vì để bé bò trên sàn nhà. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến và nghiên cứu khoa học đã chỉ ra hàng loạt nguy cơ trẻ gặp phải khi sử dụng xe tập đi.

Xe tập đi có an toàn và thực sự hiệu quả? Dưới đây là 2 điều mọi bố mẹ cần biết - Ảnh 1.

Hầu như bố mẹ nào cũng đều dùng xe tập đi cho bé khi đến giai đoạn bé tập đi (Ảnh minh họa).

Vậy, xe tập đi có nguy hiểm hay không? Dưới đây là 2 điều quan trọng mà hàng loạt nghiên cứu, tổ chức y khoa đã tổng kết và bố mẹ cần biết về xe tập đi:

1. Xe tập đi làm tăng nguy cơ chấn thương

Xe tập đi cho phép trẻ di chuyển với tốc độ khá nhanh quanh nhà. Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ gặp phải nguy hiểm và chấn thương trước khi cha mẹ kịp nhận ra. Các thương tích phổ biến nhất xảy ra với trẻ do sử dụng xe tập đi bao gồm:

- Rơi, ngã thường xuống cầu thang hoặc ra khỏi xe.

- Bỏng do trẻ tự di chuyển đến chỗ thức uống nóng, ấm đun nước, lò sưởi hoặc lò nướng.

- Nghẹn do ngậm hay nuốt phải những đồ chơi phụ kiện trên xe.

- Chấn thương ngón tay khi xe bị lật.

- Ngộ độc do trẻ với lấy được các sản phẩm độc hại như các dung dịch làm sạch hoặc thuốc men.

Xe tập đi có an toàn và thực sự hiệu quả? Dưới đây là 2 điều mọi bố mẹ cần biết - Ảnh 2.

Xe tập đi có thể tiềm tàng rất nhiều nguy cơ chấn thương cho bé (Ảnh minh họa).

2. Xe tập đi làm tăng nguy cơ bé chậm biết đi

Nhiều người cho con sử dụng xe tập đi với hy vọng trẻ sẽ biết đi sớm. Thực ra, loại xe này không hề giúp trẻ biết đi sớm hơn. Trái lại, các chuyên gia đã phân tích việc cho trẻ sử dụng xe tập đi khiến trẻ có thể di chuyển được mà không cần cố gắng hay học cách giữ thăng bằng sẽ càng khiến trẻ lười tập đi và chậm biết đi hơn.

Trên thực tế, nhiều mối liên hệ đã được tìm thấy giữa việc sử dụng xe tập đi và sự chậm trễ trong các kỹ năng vận động cơ thể của trẻ như bò, đứng và đi. Điều này có thể là do sử dụng xe tập đi dẫn đến ít thời gian dành cho trẻ ở trên sàn nhà và tự vận động hơn. Điều quan trọng là trẻ phải phát triển đủ các loại cơ cần thiết để bò, đứng và đi. Để trẻ tự bò hay di chuyển trên sàn nhà là bước quan trọng để giúp phát triển cơ một cách tự nhiên và từ đó phát triển kỹ năng vận động tổng thể. Lăn, bò, ngồi và tự đứng lên là tất cả các kỹ năng quan trọng để biết đi và việc đó được bé dần học được khi tự thân vận động chứ không phải nhờ xe tập đi hỗ trợ.

Xe tập đi có an toàn và thực sự hiệu quả? Dưới đây là 2 điều mọi bố mẹ cần biết - Ảnh 3.

Tốt nhất là bố mẹ nên để bé tự vận động để dần phát triển cơ một cách đầy đủ (Ảnh minh họa).

Sử dụng xe tập đi còn có thể khiến xương chân, cơ, bàn chân không có khả năng chịu lực của cơ thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, cơ, làm chân bị biến dạng hình cong, vòng kiềng.

Với những thông tin này, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi việc bán và sở hữu xe tập đi đã bị coi là bất hợp pháp ở Canada, đồng thời Hiệp hội Vật lý trị liệu Australia và Bệnh viện Nhi Đồng Hoàng Gia (Melbourne) cũng khuyến cáo phụ huynh về việc không nên sử dụng loại công cụ hỗ trợ này.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Xe tập đi có an toàn và thực sự hiệu quả? Dưới đây là 2 điều mọi bố mẹ cần biết - Ảnh 5.

Nguồn: bellybelly

Chia sẻ